Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk diễn ra từ ngày 13-15/10

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến hết ngày 15/10 với dự tham dự của 550 đại biểu.

Chiều 9/10, Tỉnh uỷ Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk thông tin khái quát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, công tác nhân sự được thực hiện đảm bảo đúng theo quy định; phát huy dân chủ, công khai; lựa chọn giới thiệu được người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt đúng với hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, theo quy định của Bộ Chính trị. Cụ thể, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk có số lượng cấp ủy khóa mới là 53 người (giảm 5% so với nhiệm kỳ trước), nhân sự Ban Thường vụ 15 người.

Văn kiện Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu. Tiểu ban văn kiện đã tổ chức các hội nghị xin ý kiến ở tỉnh, các ban đảng trung ương, các bộ, ngành liên quan, các nhà khoa học, các nhà quản lý và ý kiến toàn dân. Theo đó, trong báo cáo chính trị trình Đại hội cùng với đánh giá kết quả đạt được ở 4 lĩnh vực (kinh tế, văn hoá – xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị) đã chỉ ra 4 nhóm hạn chế, tồn tại và nguyên nhân. Từ đó rút ra 5 bài học kinh nghiệm. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Đắk Lắk tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá để thúc đẩy phát triển.

Ông Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk, cho biết: “Nếu báo cáo nhiệm kỳ trước nghiêng về đánh giá kết quả của nghị quyết, thì nhiệm kỳ này, phần đánh giá và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ là tương đương nhau trong đó, nhấn mạnh ở phần mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để phát triển Đắk Lắk ở nhiệm kỳ tới”.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên”, đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc vào ngày 13/10 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận: Cơ bản giải quyết xong đơn thư tố cáo
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận: Cơ bản giải quyết xong đơn thư tố cáo

VOV.VN - Tỉnh có nhận đơn tố cáo sai phạm tại công trình Quốc lộ 55, nhưng nội dung tố cáo không đúng và không có cơ sở.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận: Cơ bản giải quyết xong đơn thư tố cáo

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận: Cơ bản giải quyết xong đơn thư tố cáo

VOV.VN - Tỉnh có nhận đơn tố cáo sai phạm tại công trình Quốc lộ 55, nhưng nội dung tố cáo không đúng và không có cơ sở.

Đăk Nông không tặng quà đại biểu, không giới thiệu người bị kỷ luật ra ứng cử
Đăk Nông không tặng quà đại biểu, không giới thiệu người bị kỷ luật ra ứng cử

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII sẽ không tặng quà cho đại biểu, không giới thiệu cán bộ đã bị kỷ luật để ứng cử vào Ban chấp hành khóa mới.

Đăk Nông không tặng quà đại biểu, không giới thiệu người bị kỷ luật ra ứng cử

Đăk Nông không tặng quà đại biểu, không giới thiệu người bị kỷ luật ra ứng cử

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII sẽ không tặng quà cho đại biểu, không giới thiệu cán bộ đã bị kỷ luật để ứng cử vào Ban chấp hành khóa mới.

Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương diễn ra từ 11-13/10
Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương diễn ra từ 11-13/10

VOV.VN - Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ đã báo cáo Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị Đại hội và được đánh giá là thực hiện nghiêm túc.

Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương diễn ra từ 11-13/10

Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương diễn ra từ 11-13/10

VOV.VN - Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ đã báo cáo Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị Đại hội và được đánh giá là thực hiện nghiêm túc.