Đại sứ Knapper: Việt Nam và Hoa Kỳ gắn kết chặt chẽ, cùng hướng tới tương lai

VOV.VN - Trưa 13/9, tại cuộc gặp gỡ báo chí, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knapper đã chia sẻ về kết quả chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden cũng như triển vọng mối quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, Tổng thống Joe Biden đã có nhiều hoạt động, bao gồm dự lễ đón và hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tại cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay sau lễ đón chính thức, Việt Nam và Hoa Kỳ quyết định nâng tầm quan hệ 2 nước Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững.

Chia sẻ về các cuộc hội đàm, tiếp xúc, gặp gỡ trên, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper cho biết: “Tôi có thể nói rằng, điểm đặc trưng trong tất cả các cuộc gặp này là sự nồng ấm chân thành”. Tổng thống Joe Biden đã nói chuyện với 4 lãnh đạo cao nhất của Việt Nam. Tổng thống Joe Biden cũng rất xúc động khi gặp lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là lần thứ hai hai nhà lãnh đạo gặp nhau. Cuộc gặp lần đầu tiên của ông Joe Biden với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vào năm 2015 khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Washington và ông Joe Biden đang là Phó Tổng thống. Cả hai nhà lãnh đạo đã ôn lại kỷ niệm về cuộc gặp đầu tiên ở Washington lần đó.

Đại sứ Hoa Kỳ cho rằng việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện là một sự khẳng định cho sức mạnh, chất lượng và những khát vọng của mối quan hệ này.

“Tôi nghĩ sự nâng cấp này đã cho người dân hai nước và thế giới thấy rằng tương lai của hai quốc gia, tương lai của Hoa Kỳ và Việt Nam gắn kết chặt chẽ với nhau. Chúng ta cam kết hợp tác chặt chẽ với nhau trên một số vấn đề cấp bách nhất của thời đại. Và đặc biệt, chúng ta cam kết hợp tác với nhau trên những vấn đề quan trọng nhất, định hình tương lai của hai nước chúng ta”.

Theo ông Knapper, việc nâng cấp quan hệ phản ánh thực tế về sự hợp tác sâu rộng giữa hai quốc gia trên nhiều lĩnh vực như kinh doanh, đầu tư, y tế, năng lượng, khí hậu, văn hóa, giao lưu nhân dân, khoa học công nghệ… Ông hy vọng điều này sẽ thúc đẩy người dân hai nước đổi mới, sáng tạo, suy nghĩ về những cách thức mở rộng hơn nữa mối quan hệ này trong tương lai để đưa hai nước lên những mức độ hợp tác thậm chí còn cao hơn.

Đại sứ Hoa Kỳ cho biết, như đã thấy trong Tuyên bố chung Việt Nam - Hoa Kỳ và các bản ghi nhớ hợp tác, hai quốc gia cam kết hợp tác cùng nhau trên các lĩnh vực khoa học - công nghệ, các lĩnh vực liên quan đến chất bán dẫn, giáo dục, đào tạo, phát triển nhân lực có tay nghề… nhằm đảm bảo mục tiêu Việt Nam có lực lượng lao động cần thiết trước những thách thức và cơ hội của thế kỷ 21.

Hai bên cũng hợp tác với nhau nhằm đảm bảo Việt Nam là một phần ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu trên những lĩnh vực công nghệ cao như chất bán dẫn và dĩ nhiên những điều đó sẽ mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia. Bên cạnh đó còn đảm bảo Việt Nam có thể đáp ứng những kỳ vọng đặt ra về năng lượng và biến đổi khí hậu. Việt Nam đặt mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045 và có một nền kinh tế số vào năm 2030.

Đại sứ Knapper khẳng định, Hoa Kỳ muốn trở thành một phần quá trình thực hiện tất cả mục tiêu này.

"Chúng tôi muồn trở thành một phần trong đó, chúng tôi ở đây vì Việt Nam và vì nỗ lực đáp ứng các mục tiêu đó".

Đại sứ Hoa Kỳ cũng nhắc đến một sự kiện "đặc biệt xúc động", đó là khi Tổng thống Joe Biden gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tại buổi tiếp, Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến lãnh đạo Hội Cựu chiến binh và Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hoa Kỳ trao tặng các kỷ vật chiến tranh giữa hai bên, hành động có tính biểu tượng và nhân văn sâu sắc. Hai bên cùng nhất trí nỗ lực hàn gắn hậu quả chiến tranh và thảo luận về tầm quan trọng tiếp tục công việc này.

Đại sứ Hoa Kỳ khẳng định, việc thúc đẩy sự hòa giải là nền tảng cho mối quan hệ của chúng ta. Ông cũng nhấn mạnh những khát vọng mạnh mẽ của hai nước nhằm tăng cường tình hữu nghị sâu sắc hơn, không chỉ trên các lĩnh vực hợp tác hiện tại mà còn tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Món quà đặc biệt Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng Tổng thống Joe Biden
Món quà đặc biệt Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng Tổng thống Joe Biden

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ ngày 10 đến 11/9, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Tổng thống Joe Biden và tặng Tổng thống một cuốn sách đặc biệt cả về nội dung và hình thức.

Món quà đặc biệt Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng Tổng thống Joe Biden

Món quà đặc biệt Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng Tổng thống Joe Biden

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ ngày 10 đến 11/9, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Tổng thống Joe Biden và tặng Tổng thống một cuốn sách đặc biệt cả về nội dung và hình thức.

6 yếu tố khiến chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden mang tính lịch sử
6 yếu tố khiến chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden mang tính lịch sử

VOV.VN - Không chỉ báo chí Mỹ mà báo chí thế giới sẽ đều đánh giá chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden là một chuyến thăm lịch sử.

6 yếu tố khiến chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden mang tính lịch sử

6 yếu tố khiến chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden mang tính lịch sử

VOV.VN - Không chỉ báo chí Mỹ mà báo chí thế giới sẽ đều đánh giá chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden là một chuyến thăm lịch sử.

Tổng thống Mỹ Biden rời Hà Nội kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam
Tổng thống Mỹ Biden rời Hà Nội kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam

VOV.VN - Chiều nay 11/9, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lên đường rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới nước ta trong 2 ngày hôm qua và hôm nay theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống Mỹ Biden rời Hà Nội kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam

Tổng thống Mỹ Biden rời Hà Nội kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam

VOV.VN - Chiều nay 11/9, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lên đường rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới nước ta trong 2 ngày hôm qua và hôm nay theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

VOV.VN - Sáng 11/9 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống tới Việt Nam từ ngày 10-11/9/2023 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

VOV.VN - Sáng 11/9 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống tới Việt Nam từ ngày 10-11/9/2023 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống Joe Biden đặt vòng hoa tại phù điêu cố Thượng Nghị sĩ John McCain
Tổng thống Joe Biden đặt vòng hoa tại phù điêu cố Thượng Nghị sĩ John McCain

VOV.VN - Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, chiều 11/9, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến đặt vòng hoa tại phù điêu cố Thượng Nghị sĩ John McCain trên đường Thanh Niên, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Tổng thống Joe Biden đặt vòng hoa tại phù điêu cố Thượng Nghị sĩ John McCain

Tổng thống Joe Biden đặt vòng hoa tại phù điêu cố Thượng Nghị sĩ John McCain

VOV.VN - Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, chiều 11/9, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến đặt vòng hoa tại phù điêu cố Thượng Nghị sĩ John McCain trên đường Thanh Niên, quận Tây Hồ, Hà Nội.