Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức kỷ niệm Quốc khánh

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Lào long trọng tổ chức ngày lễ Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2014).

Tới dự lễ có đồng chí Buonnhang Vorachith Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực ban bí thư, đồng chí Somsavat Lengsavad Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng, cùng nhiều lãnh đạo các bộ ban ngành của Lào, Đại sứ quán, Tùy viên quân sự các nước và đông đảo bà con Việt kiều.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng khái quát chặng đường đấu tranh dành độc lập gian khổ nhưng cũng đầy tự hào của dân tộc ta. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã liên tiếp dành được những thắng lợi vẻ vang.

Thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 đã đưa Việt Nam từ một nước nửa thuộc địa nửa phong kiến thành một quốc gia độc lập tự do, nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước làm chủ xã hội. Chiến thắng Điện Biên lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu năm 1954 và tiếp đó là đại thắng mùa xuân 1975 đã đưa Việt Nam trở thành Quốc gia thống nhất, vững bước tiến lên con đường chủ nghĩa xã hội


Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Sau 28 năm thực hiện đường lối đổi mới nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, vị thế của đất nước trong khu vực và trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định, tình hình chính trị - xã hội luôn giữ vững và ổn định.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ sự cảm ơn đối với lãnh đạo đảng Nhân dân cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em cũng như bà con việt kiều đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Sau buổi lễ là tiệc chiêu đãi trọng thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước gửi điện mừng Quốc khánh Việt Nam
Các nước gửi điện mừng Quốc khánh Việt Nam

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 69 Quốc khánh nước ta, lãnh đạo các nước đã gửi điện mừng đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Các nước gửi điện mừng Quốc khánh Việt Nam

Các nước gửi điện mừng Quốc khánh Việt Nam

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 69 Quốc khánh nước ta, lãnh đạo các nước đã gửi điện mừng đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 tại Nga
Kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 tại Nga

VOV.VN - Sáng 2/9, tại quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moscow đã diễn ra lễ đặt hoa, kỷ niệm 69 năm ngày Quốc khánh và tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 tại Nga

Kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 tại Nga

VOV.VN - Sáng 2/9, tại quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moscow đã diễn ra lễ đặt hoa, kỷ niệm 69 năm ngày Quốc khánh và tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Miền Trung tưng bừng lễ hội đua thuyền mừng Quốc khánh 2/9
Miền Trung tưng bừng lễ hội đua thuyền mừng Quốc khánh 2/9

VOV.VN -Hôm nay ( 2/9), đúng vào ngày lễ Quốc khánh, nhiều địa phương ở miền Trung tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống thu hút hàng vạn người xem

Miền Trung tưng bừng lễ hội đua thuyền mừng Quốc khánh 2/9

Miền Trung tưng bừng lễ hội đua thuyền mừng Quốc khánh 2/9

VOV.VN -Hôm nay ( 2/9), đúng vào ngày lễ Quốc khánh, nhiều địa phương ở miền Trung tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống thu hút hàng vạn người xem

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc kỷ niệm Quốc khánh
Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc kỷ niệm Quốc khánh

VOV.VN-Trong suốt 69 năm qua, Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn để bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do và xây dựng đất nước ngày càng  phát triển.

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc kỷ niệm Quốc khánh

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc kỷ niệm Quốc khánh

VOV.VN-Trong suốt 69 năm qua, Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn để bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do và xây dựng đất nước ngày càng  phát triển.

TP HCM: Nhiều hoạt động mừng ngày Quốc Khánh 2/9
TP HCM: Nhiều hoạt động mừng ngày Quốc Khánh 2/9

VOV.VN - Vào lúc 21h, TP HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 2 địa điểm là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn và Công viên văn hóa Đầm Sen.

TP HCM: Nhiều hoạt động mừng ngày Quốc Khánh 2/9

TP HCM: Nhiều hoạt động mừng ngày Quốc Khánh 2/9

VOV.VN - Vào lúc 21h, TP HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 2 địa điểm là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn và Công viên văn hóa Đầm Sen.