Đại tướng Lương Cường: xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước

VOV.VN - Đến năm 2030, Ninh Thuận phấn đấu trở thành tỉnh có nền kinh tế năng động, đa dạng; thuộc nhóm đầu cả nước về phát triển năng lượng sạch.

Sáng 27/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Đại hội có chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, kinh tế biển là động lực, phát triển kinh tế- xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phấn đấu xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước”.

Đại tướng Lương Cường– Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội triệu tập 417 đại biểu, trong đó 349 đại biểu chính thức, đại diện cho 11 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Ninh Thuận. 

5 năm qua, Ninh Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thách thức đan xen. Kinh tế thế giới phục hồi chậm, bảo hộ thương mại gia tăng, cạnh tranh kinh tế ngày càng quyết liệt; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành 25/27 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó có một số chỉ tiêu đạt cao như: Tốc độ tăng GRDP bình quân đạt 10,2%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/người, tăng 2,17 lần so với năm 2015; tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả giai đoạn đạt 78.015 tỷ đồng, tăng 2,35 lần so với giai đoạn trước...Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo chính trị tại Đại hội cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tại Đại hội lần này, các đại biểu sẽ thảo luận, đi đến thống nhất đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu đề phát triển kinh tế- xã hội Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025. Mục tiêu tổng quát là đến năm 2025, Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước. Đến năm 2030, Ninh Thuận trở thành tỉnh có nền kinh tế năng động, đa dạng; thuộc nhóm đầu cả nước về phát triển năng lượng sạch; là tỉnh đang phát triển, có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước. Đến năm 2045, trở thành tỉnh phát triển, có thu nhập cao và có môi trường sống tốt.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, thành tích trên là phấn khởi nhưng Đảng bộ Ninh Thuận cũng cần nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận thực tế là đến nay Ninh Thuận vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn. Kinh tế tuy đạt mức tăng trưởng khá nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; quy mô nền kinh tế còn nhỏ, sức cạnh tranh còn hạn chế.

Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội tuy được quan tâm đầu tư nhưng chưa thật đồng bộ, hiện đại; độ mở của nền kinh tế chưa cao. Kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tuy có phát triển nhưng trình độ sản xuất còn thấp. Kết quả giảm nghèo đa chiều chưa bền vững; đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng của hạn hán còn nhiều khó khăn.

Đại tướng đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, phân tích nhằm đánh giá thật sát, đúng tình hình, xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Từ đó, tỉnh rút ra bài học kinh nghiệm, nhanh chóng khắc phục những hạn chế, yếu kém; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra cho nhiệm kỳ mới.

Đại tướng Lương Cường tin tưởng, Đảng bộ và nhân dân Ninh Thuận sẽ nắm bắt tốt thời cơ vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước.

"Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương thường xuyên quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, hỗ trợ một cách có hiệu quả để Ninh Thuận phát triển nhanh và bền vững hơn" - Đại tướng Lương Cường cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn
Ông Nguyễn Thiện Nhân dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn

VOV.VN - Trong nhiệm kỳ mới, Bắc Kạn tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch và công nghiệp chế biến để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn

VOV.VN - Trong nhiệm kỳ mới, Bắc Kạn tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch và công nghiệp chế biến để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ: Cao Bằng cần đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ: Cao Bằng cần đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

VOV.VN - Theo ông Võ Văn Thưởng, Cao Bằng cần khai thác mạnh mẽ lợi thế về phát triển du lịch, từng bước đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ: Cao Bằng cần đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ: Cao Bằng cần đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

VOV.VN - Theo ông Võ Văn Thưởng, Cao Bằng cần khai thác mạnh mẽ lợi thế về phát triển du lịch, từng bước đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội: Thanh Hóa cần làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ
Chủ tịch Quốc hội: Thanh Hóa cần làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tỉnh Thanh Hóa cần chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

Chủ tịch Quốc hội: Thanh Hóa cần làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ

Chủ tịch Quốc hội: Thanh Hóa cần làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tỉnh Thanh Hóa cần chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.