Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào

VOV.VN -Công trình Đài tưởng niệm  tại Paksong có ý nghĩa quan trọng đối với lịch sử quan hệ hai nước Việt - Lào.

Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào tại cao nguyên Boloven, huyện Paksong, tỉnh Champasak - Nam Lào là một trong 4 tượng đài được xây dựng trên đất nước Lào nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ Việt Nam – Lào đã hy sinh trong những năm tháng đấu tranh giải phóng của hai dân tộc.

Dự án tu bổ tôn tạo công trình này vừa được khánh thành mới đây là biểu tượng của tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc và sẽ mãi trường tồn cùng thời gian.  

Thượng tướng Chansamone Chanyalat, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào xúc động bày tỏ, trong những năm tháng đấu tranh thống nhất đất nước, hai dân tộc đã luôn đoàn kết, sát cánh bên nhau cùng chống lại kẻ thù chung. Những năm tháng cùng chung chiến hào đã để lại những kỷ niệm sâu sắc, thắm đẫm tình nghĩa son sắt, không thể nào phai mờ giữa quân đội và nhân dân hai nước. Vì thế việc xây dựng Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Việt Lào sẽ giúp các thế hệ trẻ hai nước và bạn bè quốc tế hiểu hơn về tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc, hai đất nước.

Công trình Đài tưởng niệm  tại Paksong có ý nghĩa quan trọng đối với lịch sử quan hệ hai nước Việt - Lào. Bởi đây, thể hiện lòng biết ơn của Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào đối với các chiến sỹ tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã giúp đỡ cách mạng Lào, công ơn của các đồng chí trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc chống lại đế quốc Mỹ và thực dân kiểu mới cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài

Hai quân đội, hai dân tộc đã kề vai sát cánh đấu tranh, cùng chia ngọt sẻ bùi, hạt gạo cắn đôi, cọng rau sẻ nửa để có thể giành được thắng lợi cuối cùng cho đất nước Lào vào ngày 2/12/1975. Tất cả thắng lợi của cách mạng Lào không thể tách rời sự giúp đỡ của bạn Việt Nam anh em. Đài tưởng niệm này sẽ là biểu tượng của tình đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc và mãi mãi được ghi dấu cùng năm tháng.

Tròn 44 năm được trở lại chiến trường, nơi đã cùng đồng đội từng cầm súng, chiến đấu, Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Đức Chuyển, nguyên Đại đội trưởng Đại đội trinh sát trận đánh vào Paksong rất xúc động ngắm nhìn công trình tri ân những người đồng chí, đồng đội của ông và biết bao anh hùng liệt sỹ đã hy sinh xương máu để giành độc lập cho hai dân tộc, hai đất nước.

Ông hồi tưởng: “Chiến dịch giải phóng Paksong có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược, là cuộc chiến vô cùng ác liệt trên bom dưới đạn thù, bộ đội hai nước đã cùng hợp tác liên minh chiến đấu. Nhiều đồng đội của chúng tôi đã hy sinh trên mảnh đất Paksong này, đài tưởng niệm này tri ân những đồng chí đồng đội và nhân dân Lào hy sinh, để lại tình cảm liên minh chiến đấu giữa hai quân đội”.

 Đối với nhân dân hai nước, mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước VN – Lào luôn được bồi đắp, trở thành mối quan hệ đặc biệt, đem đến sức mạnh kỳ diệu để hai dân tộc giành được những thắng lợi vĩ đại, đây luôn được coi là lẽ sống, là tình nghĩa ruột thịt,  thân thiết trước sau như một, dù gian nan nguy hiểm đến đâu cũng không thể chia tách được. Đây cũng là cảm nhận của Phon Thi Đa, học sinh trường phổ thông Paksong.

Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào huyện Paksong không chỉ có ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ mà còn thể hiện sự tri ân, đền ơn đáp nghĩa đối với thế hệ đi trước, những người đã hy sinh vì nền độc lập của hai dân tộc Việt Nam-Lào.
Các em học sinh trường Paksong tại Lễ khánh thành Đài tưởng niệm

Trên hai trụ tháp ở hai bên Đài tưởng niệm có ghi các dòng chữ "Tổ quốc ghi công" và "Nhân dân Lào ghi nhớ công ơn các đồng chí chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam đã cống hiến đời mình cho cách mạng Lào".

Nếu bạn có dịp ghé thăm đất nước Triệu voi xinh đẹp, hiền hòa và mến khách, hãy dừng chân tại nơi này, bạn sẽ cảm nhận được tình cảm nồng ấm của những người dân nơi đây dành cho người anh em Việt Nam, và bạn sẽ thấy nổi bật giữa nền trời cao xanh, một biểu tượng của tình nghĩa Việt - Lào mãi mãi trường tồn cùng năm tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào
Thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định việc hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao đã góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt

Thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

Thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định việc hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao đã góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt

Việt Nam, Lào tăng cường trao đổi, nghiên cứu chiến lược kinh tế
Việt Nam, Lào tăng cường trao đổi, nghiên cứu chiến lược kinh tế

VOV.VN -Hai bên trao đổi về tình hình kinh tế thế giới, khu vực và của hai nước, cũng như những vấn đề lớn trong quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng.

Việt Nam, Lào tăng cường trao đổi, nghiên cứu chiến lược kinh tế

Việt Nam, Lào tăng cường trao đổi, nghiên cứu chiến lược kinh tế

VOV.VN -Hai bên trao đổi về tình hình kinh tế thế giới, khu vực và của hai nước, cũng như những vấn đề lớn trong quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng.

Tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào
Tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Bouasone Bouphavanh - Trưởng Ban nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế Lào.

Tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào

Tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Bouasone Bouphavanh - Trưởng Ban nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế Lào.

Hành trình “Theo chân Bác” vun đắp đoàn kết  Việt Nam- Lào- Thái Lan
Hành trình “Theo chân Bác” vun đắp đoàn kết Việt Nam- Lào- Thái Lan

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức ở những nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và hoạt động cách mạng tại Lào và Thái Lan.

Hành trình “Theo chân Bác” vun đắp đoàn kết  Việt Nam- Lào- Thái Lan

Hành trình “Theo chân Bác” vun đắp đoàn kết Việt Nam- Lào- Thái Lan

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức ở những nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và hoạt động cách mạng tại Lào và Thái Lan.