30 đại biểu trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - Sau 2 ngày làm việc tích cực và hiệu quả, Đại hội Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam đã bầu ra Ban Chấp hành khóa 26 gồm 30 đồng chí.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đài Tiếng nói Việt Nam thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện hiện đại, vững mạnh toàn diện”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra ngày 18/8, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội.

Tham dự Đại hội có Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang, cùng đông đảo lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương. Về phía Đài Tiếng nói Việt Nam, dự Đại hội có Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ và 191 đại biểu, đại diện cho 1.500 đảng viên trong toàn thể Đảng bộ dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí Thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ khẳng định: 5 năm qua, dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam, cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sỹ, nhân viên đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Công tác thông tin, tuyên truyền chủ động, sắc bén, kịp thời, tính định hướng và tính chi phối đối với xã hội được nâng cao, góp phần đưa đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với công chúng trong nước và quốc tế bằng nhiều nền tảng kỹ thuật và công nghệ hiện đại.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng và có nhiều tiến bộ. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên, nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững. Các cấp ủy đề cao trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị.

Đại hội đặt mục tiêu tổng quát là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đài Tiếng nói Việt Nam thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện hiện đại, vững mạnh toàn diện”. Để đạt được mục tiêu, Đại hội đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam lần thứ 26 đề ra phương hướng xây dựng Đài Đài Tiếng nói Việt Nam thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, đa ngôn ngữ hiện đại, vững mạnh toàn diện, là đầu tàu của ngành phát thanh cả nước; phát triển trên 3 trụ cột: Phát thanh-Truyền hình-Báo Điện tử, với nền tảng kỹ thuật-công nghệ hiện đại; Cơ chế quản trị hiện đại, hiệu quả.

Thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là phương tiện thông tin đối nội, đối ngoại chủ lực, sắc bén của Đảng, Nhà nước; góp phần nâng cao dân trí, dân chủ, kỷ cương, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam khóa 26, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 30 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam đã bầu Ban Thường vụ Đài Đài Tiếng nói Việt Nam gồm 7 đồng chí. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển là Phó Bí thư Đảng ủy.

Đại hội Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 7 đồng chí. Ông Bùi Hữu Hanh được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam. Đại hội cũng đã bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 13 gồm 5 đồng chí và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, Tổng Biên tập Báo Điện tử VOV Ngô Thiệu Phong nhấn mạnh: “Các báo điện tử hiện đang trong một cuộc cạnh tranh khốc liệt, và bên cạnh nội dung, đơn vị nào có thế mạnh về công nghệ, đi trước về công nghệ đơn vị đó có nhiều cơ hội giành phần thắng. Thực tế ở một vài tờ báo điện tử của chúng ta như VNExpress, Dân trí… đã minh chứng điều đó”.

Cũng theo ông Ngô Thiệu Phong, được sự quan tâm của lãnh đạo Đài TNVN gần đây Báo điện tử VOV được đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất và thiết bị. Với định hướng trở thành báo điện tử áp dụng thế mạnh về công nghệ để tiếp cận và phát triển các loại hình nội dung, Báo Điện tử VOV đã tối ưu khả năng hiển thị và phân phối trên nền tảng thiết bị di động.

Tổng Biên tập Báo Điện tử VOV bày tỏ hy vọng: “Với sự nhạy bén và năng động của tập thể lãnh đạo Đài TNVN trong việc nhìn nhận đánh giá các xu thế truyền thông hiện nay, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng Báo điện tử VOV sẽ tiếp tục phát huy ưu thế của loại hình truyền thông mới, để cùng với báo viết, báo nói, truyền hình, đưa thông tin đến công chúng một cách nhanh nhất, lấy sự chuẩn mực và chuẩn xác, mới mẻ và hấp dẫn làm tiêu chí hàng đầu.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển nhấn mạnh: Đại hội lần thứ 26 Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam thành công là niềm vui, nguồn cổ vũ to lớn đối với cán bộ, đảng viên, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên của Đài. Kết quả Đại hội thể hiện ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ Đài trên chặng đường phát triển, xây dựng Đài Tiếng nói Việt Nam thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện hiện đại, vững mạnh toàn diện.

Nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội vừa biểu quyết thông qua, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển cho rằng, tinh thần cốt lõi của Nghị quyết là bằng mọi biện pháp, giải pháp tích cực, phát huy cao độ mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người, tận dụng hiệu quả mọi tiềm năng để thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả cao nhất để xây dựng Đài Tiếng nói Việt Nam thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện hiện đại, vững mạnh toàn diện.

“Chặng đường phát triển sắp tới, chắc chắn có nhiều vấn đề mới nảy sinh, nhiều khó khăn, thách thức mới chưa lường trước được xuất hiện đòi hỏi phải giải quyết. Do vậy, hơn lúc nào hết, mỗi đảng viên cần ra sức phấn đấu nâng mình lên ngang tầm với nhiệm vụ mới; phải nâng cao trình lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, bám sát thực tiễn; phải xây dựng một phong cách làm việc “nói đi đôi với làm” và làm việc có hiệu quả.

Đặc biệt đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở mỗi đơn vị phải nêu cao tinh thần đoàn kết, phải thực sự gương mẫu giữ nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm đưa Đài Tiếng nói Việt Nam lên một tầm cao mới”, Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển nhấn mạnh.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên của Đài tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết trong toàn Đảng bộ, đồng thuận trong Đài, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trí tuệ, chung chức đồng lòng phấn đấu vượt qua thác thức tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tổ chức thành công 50 đảng bộ cấp trên cơ sở
Hà Nội tổ chức thành công 50 đảng bộ cấp trên cơ sở

VOV.VN - Nội dung hết sức quan trọng là nhân sự được Ban Thường vụ Thành ủy quán triệt đầy đủ hướng dẫn mới của Trung ương đảm bảo công khai, dân chủ

Hà Nội tổ chức thành công 50 đảng bộ cấp trên cơ sở

Hà Nội tổ chức thành công 50 đảng bộ cấp trên cơ sở

VOV.VN - Nội dung hết sức quan trọng là nhân sự được Ban Thường vụ Thành ủy quán triệt đầy đủ hướng dẫn mới của Trung ương đảm bảo công khai, dân chủ

Đại tướng Tô Lâm: Công an Hà Nội cần kéo giảm mọi loại tội phạm
Đại tướng Tô Lâm: Công an Hà Nội cần kéo giảm mọi loại tội phạm

VOV.VN - Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại Đại hội đại biểu lần thứ 28, Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội khai mạc sáng 17/8..

Đại tướng Tô Lâm: Công an Hà Nội cần kéo giảm mọi loại tội phạm

Đại tướng Tô Lâm: Công an Hà Nội cần kéo giảm mọi loại tội phạm

VOV.VN - Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại Đại hội đại biểu lần thứ 28, Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội khai mạc sáng 17/8..

Đại hội Đảng bộ thành phố Lai Châu khuyết chức danh Bí thư
Đại hội Đảng bộ thành phố Lai Châu khuyết chức danh Bí thư

VOV.VN -Chức danh Bí thư Thành ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được kiện toàn trong thời gian tới.

Đại hội Đảng bộ thành phố Lai Châu khuyết chức danh Bí thư

Đại hội Đảng bộ thành phố Lai Châu khuyết chức danh Bí thư

VOV.VN -Chức danh Bí thư Thành ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được kiện toàn trong thời gian tới.