Đại hội Đảng bộ thành phố Lai Châu khuyết chức danh Bí thư

VOV.VN -Chức danh Bí thư Thành ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được kiện toàn trong thời gian tới.

Trong hai ngày 15 và 16/8, Đảng bộ thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự tham dự của 198 đại biểu đại diện cho hơn 3.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 31 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IV và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 22 người. 

Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lai Châu khoá IV đã bầu Ban Thường vụ với 9 người, trong đó có các chức danh Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Riêng chức danh Bí thư Thành ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được kiện toàn trong thời gian tới.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Lai Châu đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người đã đạt 53 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách nhà nước gần 1.200 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,6%....

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thành phố Lai Châu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc. Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ du lịch, sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao... Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng thành phố Lai Châu trở thành đô thị loại II./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Bình hoàn thành đại hội đảng bộ cơ sở sớm hơn kế hoạch 1 tháng
Thái Bình hoàn thành đại hội đảng bộ cơ sở sớm hơn kế hoạch 1 tháng

VOV.VN - Đến nay, tỉnh Thái Bình đã có 561 đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới, đạt hơn 80%

Thái Bình hoàn thành đại hội đảng bộ cơ sở sớm hơn kế hoạch 1 tháng

Thái Bình hoàn thành đại hội đảng bộ cơ sở sớm hơn kế hoạch 1 tháng

VOV.VN - Đến nay, tỉnh Thái Bình đã có 561 đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới, đạt hơn 80%

86% tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy cơ sở tổ chức xong Đại hội
86% tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy cơ sở tổ chức xong Đại hội

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính cho biết, đến nay, cơ bản hoàn thành việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022.

86% tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy cơ sở tổ chức xong Đại hội

86% tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy cơ sở tổ chức xong Đại hội

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính cho biết, đến nay, cơ bản hoàn thành việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022.

Hà Nội tạm hoãn đại hội đảng bộ cấp cơ sở để tập trung chống dịch
Hà Nội tạm hoãn đại hội đảng bộ cấp cơ sở để tập trung chống dịch

VOV.VN - Đồng thời, Hà Nội cũng thống nhất cắt giảm 5% kinh phí chi thường xuyên dành kinh phí cho phòng, chống dịch. 

Hà Nội tạm hoãn đại hội đảng bộ cấp cơ sở để tập trung chống dịch

Hà Nội tạm hoãn đại hội đảng bộ cấp cơ sở để tập trung chống dịch

VOV.VN - Đồng thời, Hà Nội cũng thống nhất cắt giảm 5% kinh phí chi thường xuyên dành kinh phí cho phòng, chống dịch.