Đại tá Nguyễn Thanh Dịu tái đắc cử Bí thư Đảng ủy BĐBP tỉnh Điện Biên

VOV.VN - Đại hội đại biểu Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng đã thông qua Nghị quyết với 10 mục tiêu quan trọng.

Trong 2 ngày 22 – 23/7, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại tá Nguyễn Thanh Dịu tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, làm tốt công tác tham mưu cho cấp trên các chủ trương, giải pháp trong xây dựng và bảo vệ biên giới, xử lý tình hình, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 

nguyen_thanh_diu_vov_orzm.jpg

Đại tá Nguyễn Thanh Dịu tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên.

5 năm qua, hơn 560 vụ án, chuyên án được đấu tranh thành công, bắt giữ gần 700 đối tượng, tang vật thu giữ hơn 160 bánh ma túy, hàng chục kg thuốc phiện, hơn 1 triệu viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác.

Công tác phối hợp đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động di cư trái phép trên địa bàn tỉnh ra nước ngoài được triển khai hiệu quả, phát huy vai trò đại diện trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc và Việt Nam – Lào từ đó làm tốt phong trào "kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới" và kết nghĩa các đồn, trạm với lực lượng bảo vệ biên giới của các nước láng giềng góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

bo_doi_bp_dien_bien_vov_jsxe.jpg

Ban chấp hành Đảng bộ Bội đội Biên phòng tỉnh Điện Biên lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Cùng với việc lãnh đạo, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, giữ vững bản chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cũng đã quán triệt, cụ thể hóa thực hiện các Chỉ thị của Bộ Chính trị và Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, phù hợp.

Từ đó đã có nhiều phong trào, mô hình tiêu biểu, hiệu quả như: "Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới", "Bò giống giúp người nghèo biên giới", "Mái ấm cho người nghèo  nơi biên giới", "Nâng bước em tới trường", "Con nuôi đồn Biên phòng", "Hũ gạo chiến sĩ", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"...

Với chủ đề: "Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia", Đại hội đại biểu Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng đã thông qua Nghị quyết với 10 mục tiêu quan trọng.

Trong đó tập trung vào việc quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tiếp tục xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển với các nước láng giềng. Tham mưu xây dựng, củng cố cơ sở chính trị các xã biên giới vững mạnh, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, duy trì các chương trình, mô hình giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới.

Bên cạnh đó tiếp tục đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm, tập trung vào tội phạm ma túy, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, nhất là cán bộ người dân tộc, nâng tỷ lệ cán bộ dân tộc lên 33% vào năm 2025./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về nhân sự và Đại hội Đảng
Công bố sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về nhân sự và Đại hội Đảng

VOV.VN - Cuốn sách gồm những bài viết, phát biểu và trả lời phỏng vấn được tuyển chọn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Công bố sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về nhân sự và Đại hội Đảng

Công bố sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về nhân sự và Đại hội Đảng

VOV.VN - Cuốn sách gồm những bài viết, phát biểu và trả lời phỏng vấn được tuyển chọn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy Hạ Long tại Đại hội
Bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy Hạ Long tại Đại hội

VOV.VN - Ông Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy Hạ Long khóa 24 tái đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy Hạ Long khóa 25 với số phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%.

Bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy Hạ Long tại Đại hội

Bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy Hạ Long tại Đại hội

VOV.VN - Ông Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy Hạ Long khóa 24 tái đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy Hạ Long khóa 25 với số phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%.

Ông Vương Đình Huệ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quốc Oai
Ông Vương Đình Huệ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quốc Oai

VOV.VN - Ông Vương Đình Huệ yêu cầu cần khẩn trương phối hợp với các sở ngành thành phố lập quy hoạch sinh thái thị trấn Quốc Oai.

Ông Vương Đình Huệ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quốc Oai

Ông Vương Đình Huệ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quốc Oai

VOV.VN - Ông Vương Đình Huệ yêu cầu cần khẩn trương phối hợp với các sở ngành thành phố lập quy hoạch sinh thái thị trấn Quốc Oai.

Đại hội Đảng bộ huyện: Đề nghị thành lập thành phố Phú Quốc
Đại hội Đảng bộ huyện: Đề nghị thành lập thành phố Phú Quốc

VOV.VN - Báo cáo tại ĐH Đảng bộ huyện Phú Quốc cho biết, hiện nay tỉnh Kiên GIang đang hoàn tất các thủ tục để đề nghị thành lập thành phố Phú Quốc.

Đại hội Đảng bộ huyện: Đề nghị thành lập thành phố Phú Quốc

Đại hội Đảng bộ huyện: Đề nghị thành lập thành phố Phú Quốc

VOV.VN - Báo cáo tại ĐH Đảng bộ huyện Phú Quốc cho biết, hiện nay tỉnh Kiên GIang đang hoàn tất các thủ tục để đề nghị thành lập thành phố Phú Quốc.