Đảng bộ Khối các cơ quan TW quán triệt Nghị quyết TW 10

VOV.VN -Hội nghị nghe quán triệt các nội dung về: Tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 30 năm đổi mới

Sáng 9/3, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trong cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Khối.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 (Ảnh: Việt Cường)
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội XII của Đảng; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng khóa XI trình Đại hội XII; Trong đó, tập trung quán triệt dự thảo các văn kiện, các đề án trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

PGS.TS Phạm Văn Linh cho biết, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 -2020 là: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6,5 -7%/năm. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng hơn 3.000 USD; tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP trên 85%; tỷ lệ đô thị hóa, lao động nông nghiệp cùng đạt 40%.

Theo đó, mô hình tăng trưởng trong thời gian tới là kết hợp hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, dựa trên nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội

Tiếp đó, hội nghị nghe quán triệt các nội dung về: Tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016); Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XI, giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016-2020 và những nhiệm kỳ tiếp theo, bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đề án tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu tổ chức tốt nhất kỳ thi THPT Quốc gia
Thủ tướng yêu cầu tổ chức tốt nhất kỳ thi THPT Quốc gia

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu phải lường hết các khó khăn, có phương án xử lý, không để bị động, không chủ quan với mục tiêu đảm bảo tổ chức kỳ thi tốt nhất

Thủ tướng yêu cầu tổ chức tốt nhất kỳ thi THPT Quốc gia

Thủ tướng yêu cầu tổ chức tốt nhất kỳ thi THPT Quốc gia

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu phải lường hết các khó khăn, có phương án xử lý, không để bị động, không chủ quan với mục tiêu đảm bảo tổ chức kỳ thi tốt nhất

Cao Bằng cần tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ hơn
Cao Bằng cần tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ hơn

VOV.VN - Cao Bằng cần ứng dụng KHCN vào sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu, tính toán xây dựng thành trung tâm hậu cần xuất khẩu

Cao Bằng cần tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ hơn

Cao Bằng cần tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ hơn

VOV.VN - Cao Bằng cần ứng dụng KHCN vào sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu, tính toán xây dựng thành trung tâm hậu cần xuất khẩu

Triển khai biên soạn Lịch sử Chính phủ Việt Nam
Triển khai biên soạn Lịch sử Chính phủ Việt Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu việc hoàn thiện, bổ sung Lịch sử Chính phủ 1945-2005.

Triển khai biên soạn Lịch sử Chính phủ Việt Nam

Triển khai biên soạn Lịch sử Chính phủ Việt Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu việc hoàn thiện, bổ sung Lịch sử Chính phủ 1945-2005.

Việt Nam tích cực tìm kiếm thông tin về 2 thuyền viên mất tích
Việt Nam tích cực tìm kiếm thông tin về 2 thuyền viên mất tích

VOV.VN - Đây là tuyên bố được Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đưa ra ngày 9/3.

Việt Nam tích cực tìm kiếm thông tin về 2 thuyền viên mất tích

Việt Nam tích cực tìm kiếm thông tin về 2 thuyền viên mất tích

VOV.VN - Đây là tuyên bố được Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đưa ra ngày 9/3.

Chủ tịch nước trao quà cho hộ nghèo các xã biên giới Việt-Trung
Chủ tịch nước trao quà cho hộ nghèo các xã biên giới Việt-Trung

VOV.VN - Chủ tịch đề nghị các địa phương phải sớm giải bài toán xóa đói giảm nghèo cho bà con đang sinh sống bảo vệ phên dậu quốc gia.

Chủ tịch nước trao quà cho hộ nghèo các xã biên giới Việt-Trung

Chủ tịch nước trao quà cho hộ nghèo các xã biên giới Việt-Trung

VOV.VN - Chủ tịch đề nghị các địa phương phải sớm giải bài toán xóa đói giảm nghèo cho bà con đang sinh sống bảo vệ phên dậu quốc gia.

“Tiếp tục đẩy mạnh mô hình “tôm-lúa” để phát triển kinh tế“
“Tiếp tục đẩy mạnh mô hình “tôm-lúa” để phát triển kinh tế“

VOV.VN - Nhờ kiên trì phát triển kinh tế theo mô hình “tôm-lúa” bộ mặt nông thôn xã Ngọc Tố và huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng có nhiều khởi sắc

“Tiếp tục đẩy mạnh mô hình “tôm-lúa” để phát triển kinh tế“

“Tiếp tục đẩy mạnh mô hình “tôm-lúa” để phát triển kinh tế“

VOV.VN - Nhờ kiên trì phát triển kinh tế theo mô hình “tôm-lúa” bộ mặt nông thôn xã Ngọc Tố và huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng có nhiều khởi sắc

Sơn La có Bí thư Tỉnh ủy mới
Sơn La có Bí thư Tỉnh ủy mới

VOV.VN -Bộ Chính trị chuẩn y ông Hoàng Văn Chất giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Sơn La có Bí thư Tỉnh ủy mới

Sơn La có Bí thư Tỉnh ủy mới

VOV.VN -Bộ Chính trị chuẩn y ông Hoàng Văn Chất giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm việc tại Đắc Lắc
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm việc tại Đắc Lắc

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác giữa Đắc Lắc và tỉnh Mondunkiri của Campuchia.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm việc tại Đắc Lắc

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm việc tại Đắc Lắc

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác giữa Đắc Lắc và tỉnh Mondunkiri của Campuchia.

“Quan hệ Việt Nam- Nga sẽ tiếp tục phát triển về chất và tầm“
“Quan hệ Việt Nam- Nga sẽ tiếp tục phát triển về chất và tầm“

VOV.VN -Ông Andray Klimov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối Ngoại của Thượng Viện Nga nhấn mạnh quan hệ mọi mặt đang được hai nước thúc đẩy.

“Quan hệ Việt Nam- Nga sẽ tiếp tục phát triển về chất và tầm“

“Quan hệ Việt Nam- Nga sẽ tiếp tục phát triển về chất và tầm“

VOV.VN -Ông Andray Klimov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối Ngoại của Thượng Viện Nga nhấn mạnh quan hệ mọi mặt đang được hai nước thúc đẩy.