Khởi tố giám đốc công ty nhận tiền nhưng không làm thủ tục cho người đi du học

VOV.VN - Sau khi nhận tiền, giám đốc một doanh nghiệp ở Bắc Giang không làm hồ sơ, thủ tục cho khách hàng đi du học theo hợp đồng và cũng không hoàn trả số tiền trên.

Ngày 28/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn vừa ra khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Công (36 tuổi, trú tại thôn Phú Thịnh, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo điều 175 Bộ luật hình sự.

Lợi dụng danh nghĩa là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Công Minh, Lê Văn Công đã nhận của chị N.T.T.C số tiền 178 triệu đồng để làm hợp đồng đi du học tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Lê Văn Công đã không làm hồ sơ, thủ tục cho chị C. đi du học theo hợp đồng và cũng không hoàn trả số tiền trên cho chị C.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
Xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

VOV.VN - Rất nhiều vụ lừa đảo trên không gian mạng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng ảnh hưởng tới trật tự xã hội. Do đó, tùy vào mức độ nghiêm trọng của vụ việc mà người thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

VOV.VN - Rất nhiều vụ lừa đảo trên không gian mạng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng ảnh hưởng tới trật tự xã hội. Do đó, tùy vào mức độ nghiêm trọng của vụ việc mà người thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hai lãnh đạo Công ty tài chính Vietnam Capital bị bắt vì chiếm đoạt tài sản
Hai lãnh đạo Công ty tài chính Vietnam Capital bị bắt vì chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty tài chính Vietnam Capital vừa bị bắt vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng.

Hai lãnh đạo Công ty tài chính Vietnam Capital bị bắt vì chiếm đoạt tài sản

Hai lãnh đạo Công ty tài chính Vietnam Capital bị bắt vì chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty tài chính Vietnam Capital vừa bị bắt vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng.

Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 15 tỷ đồng
Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 15 tỷ đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt giữ một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vay, mượn, mua bán giao dịch bất động sản. Tổng số tiền chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng.

Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 15 tỷ đồng

Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 15 tỷ đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt giữ một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vay, mượn, mua bán giao dịch bất động sản. Tổng số tiền chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng.

Cần Thơ: Nhiều cô gái bị “Sugar Daddy” lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Cần Thơ: Nhiều cô gái bị “Sugar Daddy” lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đối tượng giả làm “Sugar Daddy” cho ai có nhu cầu, sau đó lừa đảo lấy nhiều xe máy của các bị hại.

Cần Thơ: Nhiều cô gái bị “Sugar Daddy” lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cần Thơ: Nhiều cô gái bị “Sugar Daddy” lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đối tượng giả làm “Sugar Daddy” cho ai có nhu cầu, sau đó lừa đảo lấy nhiều xe máy của các bị hại.