Triều Tiên thử nghiệm hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục triển khai hành động trên biển và dưới biển nhằm ngăn ngừa các hành động đối địch quân sự của hải quân Mỹ và đồng minh.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước này ngày 19/1 cho biết, Triều Tiên đang tiến hành thử nghiệm quan trọng hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước “Sóng thần -5-32” tại vùng biển phía Đông, nhằm đối phó với cuộc tập trận chung trên biển giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Triều Tiên lên tiếng chỉ trích cuộc tập tận chung trên biển giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra tại vùng biển gần đảo Jeju của Hàn Quốc bắt đầu vào ngày 15/1 vừa qua, cho rằng cuộc tập trận này làm gia tăng bất ổn đối với cục diện của khu vực, đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia của Triều Tiên.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Triều Tiên, trạng thái phản ứng hạt nhân dưới nước của quân đội Triều Tiên ngày càng hoàn thiện, Triều Tiên sẽ tiếp tục triển khai hành động trên biển và dưới biển nhằm ngăn ngừa các hành động đối địch quân sự của hải quân Mỹ và đồng minh, lên án các hành động mạo hiểm của Mỹ và đồng minh thực hiện vào đầu năm mới đe dọa nghiêm trọng an ninh nước này, đồng thời đưa ra cảnh cáo nghiêm khắc về hậu quả do việc này gây ra.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 17/1 tuyên bố, 3 nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tiến hành tập trận chung trên biển tại vùng biển quốc tế ở phía Nam đảo Jeju từ ngày 15-17/1, tham gia cuộc tập trận có hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân “Carl Vinson” của Mỹ. Cuộc tập trận chung lần này là cuộc tập trận chung trên biển đầu tiên giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, sau khi 3 nước này xây dựng kế hoạch tập trận 3 bên kéo dài nhiều năm vào tháng 11/2023.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên bỏ mục tiêu thống nhất với Hàn Quốc: Sốc nhưng khó tránh
Triều Tiên bỏ mục tiêu thống nhất với Hàn Quốc: Sốc nhưng khó tránh

VOV.VN - Có ý kiến chuyên gia cho rằng, việc Triều Tiên tuyên bố coi Hàn Quốc là kẻ thù thường trực, chứ không phải đối tác tiềm năng để hòa giải có thể nhằm mục đích nâng cao độ tin cậy của học thuyết hạt nhân leo thang của ông Kim Jong Un, cho phép quân đội tấn công hạt nhân phủ đầu chống lại kẻ thù.

Triều Tiên bỏ mục tiêu thống nhất với Hàn Quốc: Sốc nhưng khó tránh

Triều Tiên bỏ mục tiêu thống nhất với Hàn Quốc: Sốc nhưng khó tránh

VOV.VN - Có ý kiến chuyên gia cho rằng, việc Triều Tiên tuyên bố coi Hàn Quốc là kẻ thù thường trực, chứ không phải đối tác tiềm năng để hòa giải có thể nhằm mục đích nâng cao độ tin cậy của học thuyết hạt nhân leo thang của ông Kim Jong Un, cho phép quân đội tấn công hạt nhân phủ đầu chống lại kẻ thù.

Mỹ-Nhật-Hàn tập trận chung giữa lúc Bán đảo Triều Tiên “dậy sóng”
Mỹ-Nhật-Hàn tập trận chung giữa lúc Bán đảo Triều Tiên “dậy sóng”

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc hôm nay (17/1) cho biết, từ ngày 15 đến 17/1 - một ngày sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa siêu thanh nhiên liệu rắn tầm trung mới, 3 nước Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận hải quân chung.

Mỹ-Nhật-Hàn tập trận chung giữa lúc Bán đảo Triều Tiên “dậy sóng”

Mỹ-Nhật-Hàn tập trận chung giữa lúc Bán đảo Triều Tiên “dậy sóng”

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc hôm nay (17/1) cho biết, từ ngày 15 đến 17/1 - một ngày sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa siêu thanh nhiên liệu rắn tầm trung mới, 3 nước Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận hải quân chung.

Động thái của Bình Nhưỡng gây căng thẳng cao độ trên Bán đảo Triều Tiên
Động thái của Bình Nhưỡng gây căng thẳng cao độ trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm qua (15/1) quyết định đóng cửa các cơ quan phụ trách vấn đề liên Triều, đồng thời thông báo ý định sửa đổi Hiến pháp nhằm xác định lại mối quan hệ với Hàn Quốc.

Động thái của Bình Nhưỡng gây căng thẳng cao độ trên Bán đảo Triều Tiên

Động thái của Bình Nhưỡng gây căng thẳng cao độ trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm qua (15/1) quyết định đóng cửa các cơ quan phụ trách vấn đề liên Triều, đồng thời thông báo ý định sửa đổi Hiến pháp nhằm xác định lại mối quan hệ với Hàn Quốc.