Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gửi điện cảm ơn Lãnh đạo Việt Nam

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã gửi điện cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tại cuộc hội đàm.
Chiều 21/12/2017, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Ngay sau khi về tới Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã gửi điện cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Bức điện viết: Tôi và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã về đến Thủ đô Vientiane an toàn. Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Lào, tôi xin chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em tại thủ đô Hà Nội và tỉnh Nghệ An anh em đã dành cho Đoàn sự đón tiếp nồng nhiệt, thân tình, trọng thị, thắm tình hữu nghị anh em trong suốt chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần này.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, từ kết quả tổ chức kỷ niệm hai ngày lễ lịch sử này trong khuôn khổ Năm Đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào 2017, cũng như việc trao đổi ý kiến sâu rộng, thẳng thắn giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước chúng ta lần này sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái và phát triển lên tầm cao mới mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước chúng ta.

Chúc nhân dân Việt Nam anh em dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước theo đường lối đổi mới, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, sớm đưa đất nước Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả của mình./.

Tuyên bố chung Việt Nam - Lào

VOV.VN - Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tới Việt Nam, hai bên ra Tuyên bố chung Việt Nam-Lào.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Ngày đầu thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
Ảnh: Ngày đầu thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

VOV.VN - Đây là lần thứ 2 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021.

Ảnh: Ngày đầu thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Ảnh: Ngày đầu thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

VOV.VN - Đây là lần thứ 2 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gặp đại diện Hội Hữu nghị Việt- Lào
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gặp đại diện Hội Hữu nghị Việt- Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào mong muốn, Hội Hữu nghị Việt – Lào tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực để làm sâu đậm thêm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gặp đại diện Hội Hữu nghị Việt- Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gặp đại diện Hội Hữu nghị Việt- Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào mong muốn, Hội Hữu nghị Việt – Lào tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực để làm sâu đậm thêm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Tuyên bố chung Việt Nam - Lào
Tuyên bố chung Việt Nam - Lào

VOV.VN - Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tới Việt Nam, hai bên ra Tuyên bố chung Việt Nam-Lào.

Tuyên bố chung Việt Nam - Lào

Tuyên bố chung Việt Nam - Lào

VOV.VN - Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tới Việt Nam, hai bên ra Tuyên bố chung Việt Nam-Lào.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nâng cao chất lượng các cơ chế hợp tác sẵn có; tăng cường hợp tác chặt chẽ về an ninh, quốc phòng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nâng cao chất lượng các cơ chế hợp tác sẵn có; tăng cường hợp tác chặt chẽ về an ninh, quốc phòng

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

VOV.VN -Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tại cuộc gặp đại diện cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

VOV.VN -Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tại cuộc gặp đại diện cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào...