Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm trường tiểu học Võ Thị Thắng, Cuba

VOV.VN - Tổng Bí thư mong muốn, nhà trường sẽ luôn dạy tốt và học tốt, kế tục sự nghiệp của thế hệ đi trước và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết Việt Nam-Cuba.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba, sáng 29/3 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Trường Tiểu học Võ Thị Thắng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm trường tiểu học Võ Thị Thắng, Cuba.

Đây là ngôi trường được thành lập ngày 8/9/1968, nằm tại Quận Playgia, thủ đô La Habana. Đón Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm trường có Bộ trưởng Bộ Giáo dục Cuba Ena Elsa; Ban giám hiệu, cùng hơn 400 học sinh tiểu học đang học tập tại trường. Phản ánh của phóng viên Xuân Dần.

“Cuba y Vietnam Unidos Siempre Estan: Cuba- Việt Nam mãi mãi bên nhau”. Hơn 400 em học sinh đang học tại 16 lớp của Trường tiểu học mang tên người nữ anh hùng Việt Nam Võ Thị Thắng đã đồng loạt đứng lên, tay vẫy cờ hai nước Việt Nam-Cuba và hô vang khẩu trên khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến vào sân trường..

Trường tiểu học Võ Thị Thắng được thành lập theo đề nghị của nữ anh hùng Melba Hernandez  và được Chính phủ Cuba chấp thuận. Từ đó đến nay, nhà trường luôn giữ tên gọi này. Nụ cười Võ Thị Thắng trở thành “nụ cười chiến thắng”, được nhà trường đưa vào chương trình giáo dục cho học sinh như là một biểu tượng cua cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Ngày nay, nhà trường dành một không gian trang trọng để trưng bày các hình ảnh và hiện vật về Việt Nam; đặc biệt là bức ảnh chị Võ Thị Thắng với “nụ cười chiến thắng” trước Tòa án của chế độ ngụy quyền Sài Gòn.

Thay mặt mặt ban giám hiệu, toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường, Bộ trưởng giáo dục Cuba Ena Elsa phát biểu chào mừng, bày tỏ vinh dự được đón Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm. Bà Ena Elsa cho biết, ngôi trường rất tự hào khi được mang tên người nữ anh hùng Việt Nam, ngay từ khi bà còn sống.

Đây là một biểu tượng sinh động cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Bà Elsa bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với Cuba,  khẳng định Cuba sẽ không ngừng giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt này.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với giáo viên và học sinh.

Trò chuyện với cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam và Cuba tuy cách xa nhau hàng vạn dặm nhưng từ lâu đã gắn bó hết sức thân thiết bằng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, thắm tình đồng chí, anh em mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ Fidel Castro Ruz và lãnh đạo hai Đảng, hai nước dày công vun dấp. Việc có một ngôi trường mang tên Võ Thị Thắng - nữ anh hùng của Việt Nam là một minh chứng sinh động về mối quan hệ đặc biệt đó của hai dân tộc.

Tổng Bí thư mong muốn, thời gian tới nhà trường sẽ luôn dạy tốt và học tốt, giáo dục, rèn luyện các cháu học sinh trở thành những chủ nhân tương lai xứng đáng của đất nước, kế tục sự nghiệp của các thế hệ đi trước và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết, thủy chung Việt Nam - Cuba.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm nơi học tập, sinh hoạt của thầy trò nhà trường; gặp gỡ trò chuyện, động viên các cháu học sinh ở các lớp học. Cũng tại đây, Tổng Bí thư đã khai trương Phòng học tin học – quà của Tổng Bí thư tặng nhà trường; đồng thời trao quà tặng tượng trưng máy tính tặng đại diện 3 trường Tiểu học mang tên Việt Nam (Bác Hồ, Nguyễn Văn Trỗi, Bến Tre).

Tại buổi gặp mặt, các em học sinh Cuba mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam, biểu diễn những bài ca, điệu múa Việt Nam, chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba

VOV.VN - Ngày 28/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba

VOV.VN - Ngày 28/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Điện cảm ơn Tổng thống Pháp
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Điện cảm ơn Tổng thống Pháp

VOV.VN - Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Pháp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện cảm ơn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Điện cảm ơn Tổng thống Pháp

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Điện cảm ơn Tổng thống Pháp

VOV.VN - Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Pháp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện cảm ơn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba

VOV.VN - Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rời Paris đi thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba

VOV.VN - Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rời Paris đi thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba.

Toàn cảnh chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Toàn cảnh chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Từ ngày 25-27/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm chính thức CH Pháp theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron.

Toàn cảnh chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn cảnh chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Từ ngày 25-27/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm chính thức CH Pháp theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron.