Tổng Bí thư trăn trở về công tác quản lý, phát triển rừng

(VOV) - Lãnh đạo cao nhất của Đảng đặc biệt quan tâm công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đất rừng.

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, trong hai ngày 7-8/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm và làm việc tại tỉnh Đắc Nông kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và tình hình kinh tế- xã hội, công tác quản lý bảo vệ rừng, công tác xây dựng Đảng. Tổng Bí thư đề nghị Đắc Nông tập trung giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đất rừng. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức. Đây là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn, có 14 dân tộc cùng sinh sống, nguồn thu nhập chính từ sản xuất nông lâm nghiệp. Đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là tình hình chung của toàn huyện Tuy Đức với tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 40%. Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư đã trao đổi với lãnh đạo huyện và xã về vấn đề quản lý, bảo vệ rừng, về vấn đề tại sao ở một vùng có diện tích rừng lớn, đất tốt và con người biết canh tác mà tỷ lệ hộ nghèo vẫn cao. 

Tổng bí thư làm việc xã Quảng Tâm (ảnh: Vũ Duy)

Ghi nhận những khó khăn, thách thức mà địa phương gặp phải như thiếu vốn, người di cư tự do gia tăng tác động không nhỏ tới thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, Tổng Bí thư hoan nghênh những chuyển đổi mô hình kinh tế, thí điểm một số mô hình cây trồng, vật nuôi đang triển khai sẽ mở ra những bước phát triển tốt đẹp trong thời gian tới cho người dân xã Quảng Tâm nói riêng và huyện Tuy Đức nói chung.

“Đây là khó khăn tạm thời. Khó khăn trong quá trình phát triển đi lên” Tổng Bí thư nói. “Thông cảm và chia sẻ khó khăn với các đồng chí nhưng triển vọng phát triển là rất tốt. Tôi vẫn nói là nguồn lực đất đai, nguồn lực lao động, cơ chế, chính sách, sự quan tâm lãnh đạo của tỉnh ngày càng sát sao. Tôi tin chắc là sẽ phát triển đi lên”.

Trăn trở với bảo vệ rừng và sử dụng đất lâm trường

Trong chuyến công tác Tây Nguyên lần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu, nắm bắt thực tế công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, việc sử dụng đất đai ở các nông, lâm trường. Đây là điều Tổng Bí thư hết sức trăn trở và xem là vấn đề đại sự của cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắc Nông

Theo báo cáo của tỉnh ủy Đắc Nông, diện tích rừng và đất lâm nghiệp của tỉnh gần 386.470ha, chiếm gần 60% diện tích tự nhiên. Toàn tỉnh có 48 dự án giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án nông, lâm nghiệp với tổng diện tích hơn 50.000ha. Tuy nhiên, từ năm 2004 đến nay, toàn tỉnh có tới hơn 8.200ha rừng bị phá, lấn chiếm trái phép. Tình trạng xâm canh, xâm cư, mua, bán, chuyển nhượng dự án trái phép gia tăng.

Các ý kiến phát biểu trong buổi làm việc chiều 8/12 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Ban Thường vụ tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt của tỉnh đã nêu và phân tích một số nguyên nhân dẫn tới tình trạng phá rừng ở Đắc Nông như: nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò quan trọng của rừng với môi trường sinh thái kém; chủ rừng không có năng lực quản lý; chưa làm hết trách nhiệm quản lý, thậm chí có cả trường hợp bắt tay với lâm tặc; người dân ít được hưởng lợi  từ rừng; công tác quản lý nhà nước về việc kiểm kê, thống kê rừng còn chậm, yếu.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho rằng tình trạng phá rừng ở Đắc Nông có nguyên nhân sâu xa là việc lấn chiếm đất. Vì vậy cần có những giải pháp quản lý đồng bộ, chặt chẽ, như không làm các thủ tục cho diện tích đất phá rừng thì mới có thể hạn chế được tình trạng này.  

Tổng Bí thư cùng cán bộ, nhân dân xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức (ảnh: Vũ Duy)

Phát biểu về vấn đề này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đất đai và rừng là những tài nguyên và nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước. Tổng Bí thư mong rằng tỉnh Đắc Nông sẽ có tổng kết thực tiễn góp phần cùng Trung ương giải quyết tốt vấn đề quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất rừng.

“Có những việc phải chờ Trung ương tổng kết Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về nông lâm trường quốc doanh trong đó liên quan đến đất,” Tổng Bí thư nói. “Nhưng tôi cũng nhất trí là có những việc không nên chờ, ta thấy rồi thì phải triển khai, tổng kết, phân loại đất như thế nào, rà soát lại. Trước mắt tạm thời không khai thác rừng, không giao đất cho các chủ dự án, giải quyết đất sản xuất cho đồng bào, kể cả đồng bào di cư tự do. Nhất là gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, cam kết giải quyết một số việc mà các đồng chí nói là vấn đề này rất nóng bỏng cần giải quyết.”

Nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng

Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ tỉnh Đắc Nông tiếp tục kiên trì làm tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với các Nghị quyết khác để từng bước tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng đảng, chống lại sự suy thoái về đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, làm tốt công tác cán bộ và quy hoạch cán bộ; đổi mới phong cách, lề lối làm việc chống quan liêu, xa rời dân, xa rời thực tế. 

Tổng bí thư thăm già làng Điểu LWinh, ở bon Bun Đơr, xã Quảng Tâm (ảnh: Vũ Duy)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đắc Nông có vị trí quan trọng về kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, có lợi thế về rừng, về cây công nghiệp, khoáng sản, đang trên đà phát triển có nhiều hứa hẹn. Đồng chí đồng tình với việc Đắc Nông tập trung vào những vấn đề như  phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hạ tầng thiết yếu về kinh tế- xã hội, đô thị hạt nhân và thu hút đầu tư. Điều này phù hợp với thực tế của một tỉnh mới được thành lập 8 năm. Tổng Bí thư cũng nhận định bước sang năm 2013 sẽ mở ra cho Đắc Nông những thời cơ và vận hội mới.

“Năm 2013 là năm nửa nhiệm kỳ rồi, năm bản lề, then chốt rồi,” đồng chí nói. “Nhưng riêng với Đắc Nông thì tôi thấy rất quan trọng, nếu các đồng chí biết tận dụng cơ hội, thời cơ xây dựng phát triển tỉnh, tiến tới ngày 1/1/2014 kỷ niệm tròn 10 năm thành lập tỉnh. Tạo khí thế đoàn kết phấn khởi, nhận rõ trách nhiệm năm 2013 tạo chuyển biến mạnh hơn nữa. Nhân cơ hội này phát động phong trào yêu nước, yêu quê hương, tổng kết và rút kinh nghiệm.”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng mong rằng tỉnh sẽ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo một cách bền vững; chăm lo công tác xã hội; đảm bảo tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn chiến lược.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng quà cho một số cán bộ, đảng viên lão thành ở xã Quảng Tâm; thăm và tặng quà già làng Điểu LWinh, ở bon Bun Đơr, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư dự ngày hội đại đoàn kết ở Nam Định
Tổng Bí thư dự ngày hội đại đoàn kết ở Nam Định

(VOV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ niềm vui mừng về sự phát triển của các làng xóm, khu dân cư ở toàn tỉnh Nam Định.

Tổng Bí thư dự ngày hội đại đoàn kết ở Nam Định

Tổng Bí thư dự ngày hội đại đoàn kết ở Nam Định

(VOV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ niềm vui mừng về sự phát triển của các làng xóm, khu dân cư ở toàn tỉnh Nam Định.

Tổng Bí thư tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc
Tổng Bí thư tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc

(VOV) - Vun đắp, thúc đẩy quan hệ Việt- Trung trong giai đoạn mới phát triển ổn định đi vào chiều sâu, lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc

Tổng Bí thư tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc

(VOV) - Vun đắp, thúc đẩy quan hệ Việt- Trung trong giai đoạn mới phát triển ổn định đi vào chiều sâu, lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư tiếp các đại biểu dự Hội thảo Việt Nam học
Tổng Bí thư tiếp các đại biểu dự Hội thảo Việt Nam học

(VOV) -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 4 này sẽ thành công tốt đẹp.

Tổng Bí thư tiếp các đại biểu dự Hội thảo Việt Nam học

Tổng Bí thư tiếp các đại biểu dự Hội thảo Việt Nam học

(VOV) -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 4 này sẽ thành công tốt đẹp.

Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm
Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm

(VOV) - Cử tri kiến nghị Quốc hội cần tăng cường giám sát công tác phòng chống tham nhũng và việc thực hiện các Dự án Luật.

Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm

Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm

(VOV) - Cử tri kiến nghị Quốc hội cần tăng cường giám sát công tác phòng chống tham nhũng và việc thực hiện các Dự án Luật.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại tỉnh Vĩnh Long
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại tỉnh Vĩnh Long

(VOV) -Tổng Bí thư đề nghị tỉnh Vĩnh Long cần tiếp tục khai thác tốt lợi thế nằm ở trung tâm ĐBSCL.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại tỉnh Vĩnh Long

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại tỉnh Vĩnh Long

(VOV) -Tổng Bí thư đề nghị tỉnh Vĩnh Long cần tiếp tục khai thác tốt lợi thế nằm ở trung tâm ĐBSCL.