Tổng Bí thư dự ngày hội đại đoàn kết ở Nam Định

(VOV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ niềm vui mừng về sự phát triển của các làng xóm, khu dân cư ở toàn tỉnh Nam Định.

Nhân dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2012), chiều 11/11, Ban Công tác Mặt trận xóm 4, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu với nhân dân trong ngày hội. Cùng đi với Tổng Bí thư có đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Tổng Bí thư dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân xóm 4, xã Hải Bắc (Nam Định)

Trong ngày hội, bà con xóm 4, xã Hải Bắc đã trình bày nhiều tiết mục văn nghệ tự dàn dựng ca ngợi Đảng, đất nước và các phong trào thi đua yêu nước. 

“Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, được tổ chức hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam ở tất cả các khu dân cư trong cả nước; là dịp để bà con cùng nhau nhìn lại một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, biểu dương các tập thể, gia đình và cá nhân là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, vững mạnh.

Trong không khí ngày hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu, bày tỏ niềm vui mừng về sự phát triển của xóm 4 nói riêng và của các làng xóm, khu dân cư ở toàn tỉnh Nam Định với những bước chuyển mình mạnh mẽ.

Bà con đoàn kết làm ăn, chung sức xây dựng nông thôn mới, có đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa… Điều đó thể hiện qua những thay đổi hàng ngày trên từng đường làng, ngõ xóm và qua những khuôn mặt phấn khởi, vui tươi của từng người dân.

Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”, “Thành công, thành công, đại thành công”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần phải giữ gìn đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế. Điều này càng quan trọng khi tình hình trong nước và thế giới đang rất phức tạp, các thế lực đang tìm mọi cách để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc là rất quan trọng, là ngôi nhà chung để tập hợp các lực lượng, các khối, các tôn giáo trong xã hội vì mục tiêu chung “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng với truyền thống anh hùng của quê hương Nam Định, vùng đất địa linh nhân kiệt, nhiều anh tài sẽ vươn lên làm giàu, đoàn kết, tương thân tương ái.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong rằng nhân dân xóm 4 sẽ thực hiện tốt bản giao ước thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2013, tiếp tục làm giàu cho gia đình, cho quê hương, đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã hội, để cuộc sống của mỗi gia đình luôn bình yên, hạnh phúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước dự Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc
Chủ tịch nước dự Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc

(VOV)- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương, chúc mừng những kết quả mà khu phố 3, phường 5, quận 3 TPHCM đã đạt được.

Chủ tịch nước dự Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc

Chủ tịch nước dự Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc

(VOV)- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương, chúc mừng những kết quả mà khu phố 3, phường 5, quận 3 TPHCM đã đạt được.