Biên giới Kon Tum: Khi người lính biên phòng tham gia cấp ủy

VOV.VN - Từ năm 2020 đến nay, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kon Tum đã điều động sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp ở các Đồn Biên phòng tăng cường cho 13/13 xã trên tuyến biên giới giáp nước bạn Lào và Campuchia.

 Tỉnh Kon Tum có trên 292km đường biên giới quốc gia giáp nước bạn Lào và Campuchia. Với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, lực lượng Biên phòng tỉnh Kon Tum đã có nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể gắn kết tình quân dân nơi biên giới.

Đối với 135 hộ dân tộc thiểu số Gié - Triêng ở thôn Dục Nhầy 1, xã biên giới Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum thì các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Dục Nông như người thân trong gia đình. Anh A Luật, một người dân trong thôn cho biết: Người dân đều dành những tình cảm tốt đẹp nhất mỗi khi nhắc tới cán bộ, chiến sỹ biên phòng.

 “Đồn Biên phòng quan tâm tới các gia đình, hộ khó khăn. Hỗ trợ rồi nhận nuôi mấy nhỏ cơ nhỡ. Luôn quan tâm sát sao tới bà con nhân dân ở địa bàn xã Đăk Dục. Tôi thấy rằng, các chiến sỹ bộ đội biên phòng ở đây rất gần gũi, rất hoà đồng, thân thiện”, anh A Luật nói.

3 năm qua, Ban chỉ huy Đồn biên phòng Dục Nông cử Thiếu tá Dương Văn Lương xuống sinh hoạt tại Chi bộ thôn, phát huy tinh thần, trách nhiệm của người lính biên phòng với Đảng, với Nhân dân. Bà Xiêng Thị Tuý, Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng Dục Nhầy 1 cho biết, Thiếu tá Dương Văn Lương đã tham mưu cho Chi bộ đề ra các Nghị quyết tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng và nâng cao đời sống của người dân. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chi bộ thôn Dục Nhầy 1 phát triển được 2 đảng viên mới nâng tổng số đảng viên Chi bộ lên 19 đồng chí, giảm số hộ nghèo toàn thôn xuống chỉ còn 6 hộ.

“Đồng chí Dương Văn Lương tham gia rất nhiệt tình đóng góp ý kiến xây dựng, giúp Chi bộ xây dựng kế hoạch rồi Nghị quyết của Chi bộ và nội dung sinh hoạt có sự phong phú hơn, đa dạng hơn thu hút đảng viên. Ngoài những công việc đó, đồng chí Dương cũng rất nhiệt tình giúp đỡ bà con, bộ đội với nhân dân cũng gắn kết nhiều hơn nữa. Từ khi có quân nhân tăng cường tại Chi bộ thì thôn cũng đạt Thôn trong sạch vững mạnh, rồi không có hộ gia đình vi phạm pháp luật”, Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng Dục Nhầy 1 cho hay. 

Thắt chặt hơn nữa tình quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, từ năm 2020 đến nay, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kon Tum đã điều động sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp ở các Đồn Biên phòng tăng cường cho 13/13 xã trên tuyến biên giới giáp nước bạn Lào và Campuchia. Trong đó, có 4 cán bộ Đồn tham gia cấp ủy 4 huyện; 13 cán bộ tham gia cấp ủy 13 xã biên giới; 17 cán bộ được bầu vào Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã…

Trung tá A Ngọc Chiến, Đồn Biên phòng Đăk Nhoong được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum điều động, tăng cường đảm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra xã biên giới Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum cho biết, cùng với cấp uỷ xã củng cố, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, anh luôn trăn trở với việc giúp người dân xoá bỏ hủ tục lạc hậu và cải thiện sinh kế nâng cao chất lượng cuộc sống.

“Tôi đã tham mưu cho Đảng uỷ ra Nghị quyết lãnh đạo và chỉ đạo UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội đồng lòng vào cuộc trực tiếp tham gia và chỉ đạo đánh giá lại các mô hình phát triển kinh tế, đặc biệt là việc thực hiện xoá bỏ các hủ tục lạc hậu để làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững. Với đặc điểm là xã biên giới, khu vực rừng phòng hộ, chúng tôi xác định là trồng dược liệu thứ nhất là sâm Ngọc linh, thứ hai là chúng tôi sẽ triển khai trồng nấm Linh chi để tạo nguồn phát triển giá trị kinh tế cao”, Trung tá A Ngọc Chiến cho hay.

Trong những năm qua với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, lực lượng biên phòng tỉnh Kon Tum đã có nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể thắt chặt tình quân dân nơi biên giới. Nổi bật như mô hình “Xây dựng thôn Đăk Ga, xã Đăk Nhoong huyện Đăk Glei no đủ, vững mạnh, an toàn”; các công trình dân sinh, như: thuỷ điện nhỏ Đăk Giao/Đăk Long; nước sinh hoạt tự chảy Bờ Y, Đăk Long, Đăk Blô; mô hình phụ trách, kết nghĩa với hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn giúp vươn lên thoát nghèo; hỗ trợ giúp đỡ 74 cháu trong chương trình “Nâng bước em đến trường”; 15 cháu con nuôi Đồn Biên phòng…

Từ sự đồng hành, hỗ trợ của cán bộ, chiến sỹ biên phòng, đến nay đã có 7 trên tổng số 13 xã biên giới của tỉnh Kon Tum đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó là cuộc sống của người dân trên khu vực biên giới của tỉnh Kon Tum đang ngày càng khởi sắc, “thế trận lòng dân” thêm vững chắc, bền chặt.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thắm tình quân dân nơi biên giới Thừa Thiên Huế
Thắm tình quân dân nơi biên giới Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Những ngày này, tại 33 xã, thị trấn biên giới của tỉnh Thừa Thiên Huế, các đơn vị Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương phối hợp tổ chức "Ngày hội Biên phòng toàn dân" kỷ niệm 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2024) và 65 năm Ngày Truyền thống Bội đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2024).

Thắm tình quân dân nơi biên giới Thừa Thiên Huế

Thắm tình quân dân nơi biên giới Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Những ngày này, tại 33 xã, thị trấn biên giới của tỉnh Thừa Thiên Huế, các đơn vị Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương phối hợp tổ chức "Ngày hội Biên phòng toàn dân" kỷ niệm 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2024) và 65 năm Ngày Truyền thống Bội đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2024).

Quân dân đoàn kết bảo vệ biên giới nhờ dân vận khéo
Quân dân đoàn kết bảo vệ biên giới nhờ dân vận khéo

VOV.VN - Với phương châm “mỗi người dân là một cột mốc sống”, những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã phối hợp các địa phương phát huy hiệu quả vai trò của nhân dân trong việc cùng tham gia bảo vệ biên giới.

Quân dân đoàn kết bảo vệ biên giới nhờ dân vận khéo

Quân dân đoàn kết bảo vệ biên giới nhờ dân vận khéo

VOV.VN - Với phương châm “mỗi người dân là một cột mốc sống”, những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã phối hợp các địa phương phát huy hiệu quả vai trò của nhân dân trong việc cùng tham gia bảo vệ biên giới.

Trạm Quân dân y kết hợp xã Lai Hoà chỗ dựa vững chắc của bà con dân tộc thiểu số
Trạm Quân dân y kết hợp xã Lai Hoà chỗ dựa vững chắc của bà con dân tộc thiểu số

VOV.VN - Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phát huy hiệu quả hệ thống trạm xá quân dân y kết hợp để chăm sóc sức khỏe cho người dân ở nhiều phum sóc đồng bào Khmer vùng biên giới biển. Các trạm xá này thực sự trở thành “điểm tựa” của người dân, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống dịch bệnh của đồng bào.

Trạm Quân dân y kết hợp xã Lai Hoà chỗ dựa vững chắc của bà con dân tộc thiểu số

Trạm Quân dân y kết hợp xã Lai Hoà chỗ dựa vững chắc của bà con dân tộc thiểu số

VOV.VN - Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phát huy hiệu quả hệ thống trạm xá quân dân y kết hợp để chăm sóc sức khỏe cho người dân ở nhiều phum sóc đồng bào Khmer vùng biên giới biển. Các trạm xá này thực sự trở thành “điểm tựa” của người dân, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống dịch bệnh của đồng bào.