Quân dân đoàn kết bảo vệ biên giới nhờ dân vận khéo

VOV.VN - Với phương châm “mỗi người dân là một cột mốc sống”, những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã phối hợp các địa phương phát huy hiệu quả vai trò của nhân dân trong việc cùng tham gia bảo vệ biên giới.

Ngày 29/2, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3).

Bình Phước là tỉnh có đường biên giới dài gần 259km giáp ranh với vương quốc Campuchia qua địa bàn 15 xã của các huyện Bù Đốp, Lộc Ninh và Bù Gia Mập.

Bình Phước là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc cắm mốc biên giới trên tuyến Việt Nam - Campuchia vào năm 2012.

Với phương châm “mỗi người dân là một cột mốc sống”, những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã phối hợp các địa phương phát huy hiệu quả vai trò của nhân dân trong việc cùng tham gia bảo vệ biên giới.

Từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh Bình Phước có 33 tập thể, 208 hộ gia đình ký kết thực hiện phong trào bảo vệ đường biên, mốc giới quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Các tập thể, gia đình, cá nhân đã phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng, công an, quân sự tuần tra hơn 1.100 lần, cung cấp gần 2.600 tin liên quan đến an ninh trật tự.

Từ những tin báo đã giúp bộ đội biên phòng, công an xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc, góp phần giữ vững tuyến biên giới, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước cũng đã thực hiện hiệu quả công tác “Dân vận khéo”. Đơn vị đã phân công 257 cán bộ, đảng viên phụ trách, giúp đỡ 931 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân giảm nghèo bền vững thông qua việc hỗ trợ sinh kế (bò, dê); xây tặng nhà ở; khám bệnh, phát thuốc miễn phí; đỡ đầu, giúp đỡ hàng trăm học sinh được đến trường qua chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”… Từ đó, giúp “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố bền chặt.

Thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Campuchia, Bộ đội Biên phòng Bình Phước đã ký kết nghĩa giữa các cụm dân cư Việt Nam với cụm dân cư Campuchia; phối hợp hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn vùng biên giới hai nước.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các huyện biên giới tổ chức tốt “Ngày Biên phòng toàn dân”; tham gia thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số, giữ vững mối quan hệ gắn bó đoàn kết quân dân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nô nức lễ giao nhận quân năm 2024
Nô nức lễ giao nhận quân năm 2024

VOV.VN - Ngày 27/2, các tỉnh, thành phố trong khu vực ĐBSCL làm lễ giao nhận quân năm 2024. Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 tham dự lễ ở tỉnh Vĩnh Long, Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy QK9 tham dự lễ ở tỉnh Trà Vinh. Các lễ giao nhận quân được tổ chức tại các huyện thị thành ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa.

Nô nức lễ giao nhận quân năm 2024

Nô nức lễ giao nhận quân năm 2024

VOV.VN - Ngày 27/2, các tỉnh, thành phố trong khu vực ĐBSCL làm lễ giao nhận quân năm 2024. Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 tham dự lễ ở tỉnh Vĩnh Long, Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy QK9 tham dự lễ ở tỉnh Trà Vinh. Các lễ giao nhận quân được tổ chức tại các huyện thị thành ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa.

Hàng nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ, nhiều nữ sinh tình nguyện tòng quân
Hàng nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ, nhiều nữ sinh tình nguyện tòng quân

VOV.VN - Sáng nay (27/2), hơn 4.900 thanh niên tại TP.HCM đã lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự mang theo tinh thần nhiệt huyết, khát vọng cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Hàng nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ, nhiều nữ sinh tình nguyện tòng quân

Hàng nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ, nhiều nữ sinh tình nguyện tòng quân

VOV.VN - Sáng nay (27/2), hơn 4.900 thanh niên tại TP.HCM đã lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự mang theo tinh thần nhiệt huyết, khát vọng cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Sôi nổi các hoạt động “Tháng ba biên giới”
Sôi nổi các hoạt động “Tháng ba biên giới”

VOV.VN - Chương trình “Tháng Ba biên giới” là một trong các hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức vào dịp tháng 3 hàng năm tại địa bàn các xã biên giới trên cả nước, tập trung tại các xã biên giới khó khăn.

Sôi nổi các hoạt động “Tháng ba biên giới”

Sôi nổi các hoạt động “Tháng ba biên giới”

VOV.VN - Chương trình “Tháng Ba biên giới” là một trong các hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức vào dịp tháng 3 hàng năm tại địa bàn các xã biên giới trên cả nước, tập trung tại các xã biên giới khó khăn.