“Đề nghị công khai 1.000 cán bộ Ban Bí thư quản lý để dân giám sát“

VOV.VN - Nguyên Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân tộc Lù Văn Que: Phải công khai danh sách 1.000 cán bộ Ban Bí thư quản lý để dân biết và giám sát.

Tại Hội nghị của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam diễn ra ở TPHCM hôm nay (5/1), nhiều đại biểu đã đóng góp ý kiến vào Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ông Lù Văn Que, nguyên Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân tộc
kiến nghị công khai 1.000 cán bộ thuộc diện Ban Bí thư quản lý 
Theo ông Lù Văn Que, nguyên Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân tộc, phải dựa vào dân, phát động được toàn dân tham gia phòng chống tham nhũng thì mới giải quyết được vấn đề. Ông Lù Văn Que kiến nghị cán bộ thuộc diện Ban Bí thư quản lý có 1.000 người thì phải công khai danh sách những cán bộ này để nhân dân biết và giám sát.

Ông Lê Truyền, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng không thể chần chừ trong phòng chống tham nhũng và đề nghị cần có biện pháp giám sát mức độ trung thực trong kê khai, giải trình tài sản của cán bộ, đảng viên.

Phải chỉ ra nguyên nhân của tham nhũng, tiêu cực thì mới có biện pháp phòng chống hiệu quả là quan điểm của ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

“Nguyên nhân của tham nhũng là do quyền lực chính trị và do trong lãnh đạo chúng ta không thực hiện lời Bác, không xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách liên tục. MTTQ cần phát huy được vai trò của Đảng giao cho là thay mặt nhân dân để giám sát, phản biện chứ không chờ văn bản. Các văn bản quy định của Đảng là cần nhưng việc làm của Mặt trận chúng ta phải trở thành phong trào. Làm như vậy là để bảo vệ cho Đảng, bảo vệ cái đúng”, ông Duyệt nêu quan điểm.   

Còn theo ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, để làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, MTTQ phải làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội theo hướng công khai, minh bạch.

Ông Thực đề nghị phải có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong việc công khai những quy định, nếu đã vi phạm thì phải công khai xử lý. Công khai các biện pháp phòng ngừa để ngăn ngừa được tham nhũng, lãng phí. Thực hiện công khai, minh bạch các chủ trương của Đảng và pháp luật là yếu tố rất quan trọng để người dân thấy được, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cùng đồng tâm thực hiện các biện pháp đã đề ra.

Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, việc thực hiện Chương trình phòng, chống tham nhũng, lãng phí của MTTQ Việt Nam phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng; phát huy sự chủ động vào cuộc của MTTQ Việt Nam các cấp và sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Chương trình bám sát thực tiễn, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đoàn kết, ổn định, tăng cường đồng thuận xã hội và tránh bị lợi dụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước: “Xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn“
Chủ tịch nước: “Xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn“

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn.

Chủ tịch nước: “Xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn“

Chủ tịch nước: “Xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn“

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn.

Chủ tịch nước dự Lễ trao giải báo chí với công tác chống tham nhũng
Chủ tịch nước dự Lễ trao giải báo chí với công tác chống tham nhũng

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ trao giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017".

Chủ tịch nước dự Lễ trao giải báo chí với công tác chống tham nhũng

Chủ tịch nước dự Lễ trao giải báo chí với công tác chống tham nhũng

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ trao giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017".

“Tài sản tham nhũng đâu phải là cây kim, sợi chỉ mà không biết”
“Tài sản tham nhũng đâu phải là cây kim, sợi chỉ mà không biết”

VOV.VN - Theo ông Lê Như Tiến, tài sản do tham nhũng mà có đâu phải là cây kim, sợi chỉ mà không biết, đôi khi đó là biệt thự, những mảnh đất vàng.

“Tài sản tham nhũng đâu phải là cây kim, sợi chỉ mà không biết”

“Tài sản tham nhũng đâu phải là cây kim, sợi chỉ mà không biết”

VOV.VN - Theo ông Lê Như Tiến, tài sản do tham nhũng mà có đâu phải là cây kim, sợi chỉ mà không biết, đôi khi đó là biệt thự, những mảnh đất vàng.

Chống tham nhũng phải đưa được cả “củi tươi đã hỏng” vào lò
Chống tham nhũng phải đưa được cả “củi tươi đã hỏng” vào lò

VOV.VN - Người dân TPHCM tin tưởng vào quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, chắc chắn cả "củi tươi" cũng sẽ bị đưa vào lò.

Chống tham nhũng phải đưa được cả “củi tươi đã hỏng” vào lò

Chống tham nhũng phải đưa được cả “củi tươi đã hỏng” vào lò

VOV.VN - Người dân TPHCM tin tưởng vào quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, chắc chắn cả "củi tươi" cũng sẽ bị đưa vào lò.

Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng 'ghế' còn nguy hại hơn tham nhũng tiền“
Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng 'ghế' còn nguy hại hơn tham nhũng tiền“

VOV.VN- Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư cho rằng, công tác cán bộ làm không khách quan, chộp giật, tiêu cực, chạy chọt sẽ hại sự nghiệp.

Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng 'ghế' còn nguy hại hơn tham nhũng tiền“

Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng 'ghế' còn nguy hại hơn tham nhũng tiền“

VOV.VN- Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư cho rằng, công tác cán bộ làm không khách quan, chộp giật, tiêu cực, chạy chọt sẽ hại sự nghiệp.

Tham nhũng nhỏ, tham nhũng vặt cũng phá hoại ghê gớm
Tham nhũng nhỏ, tham nhũng vặt cũng phá hoại ghê gớm

VOV.VN - Các tổ chức Đảng phải đề cao trách nhiệm, không coi thường tham nhũng nhỏ và không coi thường việc ở địa phương, đơn vị mình.

Tham nhũng nhỏ, tham nhũng vặt cũng phá hoại ghê gớm

Tham nhũng nhỏ, tham nhũng vặt cũng phá hoại ghê gớm

VOV.VN - Các tổ chức Đảng phải đề cao trách nhiệm, không coi thường tham nhũng nhỏ và không coi thường việc ở địa phương, đơn vị mình.

Chủ tịch nước: “Cần bảo vệ người làm báo, người tố cáo tham nhũng“
Chủ tịch nước: “Cần bảo vệ người làm báo, người tố cáo tham nhũng“

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ trao giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Chủ tịch nước: “Cần bảo vệ người làm báo, người tố cáo tham nhũng“

Chủ tịch nước: “Cần bảo vệ người làm báo, người tố cáo tham nhũng“

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ trao giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Chống tham nhũng qua phát ngôn mạnh mẽ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Chống tham nhũng qua phát ngôn mạnh mẽ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội đã có những phát ngôn thể hiện quyết tâm cao trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Chống tham nhũng qua phát ngôn mạnh mẽ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chống tham nhũng qua phát ngôn mạnh mẽ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội đã có những phát ngôn thể hiện quyết tâm cao trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

VOV đoạt 6 giải Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng
VOV đoạt 6 giải Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) có 6 tác phẩm đoạt giải, trong đó có 2 giải B, 1 giải C, 3 giải Khuyến khích.

VOV đoạt 6 giải Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

VOV đoạt 6 giải Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) có 6 tác phẩm đoạt giải, trong đó có 2 giải B, 1 giải C, 3 giải Khuyến khích.

Khắc phục những khe hở dẫn đến tham nhũng, lãng phí
Khắc phục những khe hở dẫn đến tham nhũng, lãng phí

VOV.VN - Nội dung giám sát của MTTQ làm sao bám sát vào các nội dung, khắc phục được khe hở của pháp luật có thể dẫn đến tham nhũng, lãng phí.

Khắc phục những khe hở dẫn đến tham nhũng, lãng phí

Khắc phục những khe hở dẫn đến tham nhũng, lãng phí

VOV.VN - Nội dung giám sát của MTTQ làm sao bám sát vào các nội dung, khắc phục được khe hở của pháp luật có thể dẫn đến tham nhũng, lãng phí.