Đề xuất đưa AI và công nghệ số vào phổ biến, giáo dục pháp luật

VOV.VN - Chính phủ vừa quyết nghị thông qua Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) theo đề nghị của Bộ Tư pháp tại các Báo cáo số 692/BC-BTP ngày 14/8/2026 và số 701/BC-BTP ngày 17/8/2026.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo quy định. Bộ trưởng Bộ Tư pháp được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý hồ sơ dự án Luật; đồng thời chủ động báo cáo, giải trình về nội dung hồ sơ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

Dự thảo Luật được xây dựng nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, đồng thời thể chế hóa các chủ trương mới của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền, đổi mới công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, chuyển đổi số và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Đáng chú ý, dự thảo Luật bổ sung nhiều quy định mới về truyền thông chính sách, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phổ biến, giáo dục pháp luật, cũng như đánh giá hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

Dự thảo gồm 5 chương, 39 điều, giữ nguyên số chương và giảm 2 điều so với Luật năm 2012. Trong đó, dự thảo sửa đổi, hoàn thiện và cơ cấu lại nội dung 40/41 điều; cơ bản giữ nguyên nội dung một điều về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo chương trình làm việc cuối đợt 2, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).

Dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) được xây dựng trên cơ sở 06 chính sách gồm:

(1) Phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý nhà nước, thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật;

(2) Điều chỉnh cơ chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp;

(3) Mở rộng đối tượng đặc thù và quy định chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật đối với đối tượng đặc thù;

(4) Đổi mới giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và bồi dưỡng pháp luật cho công chức, viên chức;

(5) Bổ sung quy định về phổ biến, giáo dục pháp luật trên môi trường số, truyền thông chính sách và ứng dụng công nghệ số;

(6) Hoàn thiện cơ chế bảo đảm nguồn lực và xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

giao-duc.jpg

Sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: Đưa việc tuyên truyền vào thực chất

VOV.VN - Chiều nay (14/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi). Với mục tiêu tối đa hóa chuyển đổi số, thu hút nguồn lực xã hội và xóa bỏ tính hình thức, dự thảo luật kỳ vọng tạo bước đột phá trong xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật tại Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Không để chậm, nợ văn bản làm “tắc” pháp luật
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Không để chậm, nợ văn bản làm “tắc” pháp luật

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, khắc phục triệt để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Không để chậm, nợ văn bản làm “tắc” pháp luật

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Không để chậm, nợ văn bản làm “tắc” pháp luật

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, khắc phục triệt để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết.

Phó Thủ tướng: Sản phẩm của tổng rà soát văn bản pháp luật phải là phương án xử lý
Phó Thủ tướng: Sản phẩm của tổng rà soát văn bản pháp luật phải là phương án xử lý

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, sản phẩm của tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phải là phương án xử lý, không chỉ là danh mục văn bản. Kết quả cuối cùng phải phục vụ trực tiếp việc thực hiện Nghị quyết số 66, Kết luận số 09 của Bộ Chính trị và định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khó XVI.

Phó Thủ tướng: Sản phẩm của tổng rà soát văn bản pháp luật phải là phương án xử lý

Phó Thủ tướng: Sản phẩm của tổng rà soát văn bản pháp luật phải là phương án xử lý

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, sản phẩm của tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phải là phương án xử lý, không chỉ là danh mục văn bản. Kết quả cuối cùng phải phục vụ trực tiếp việc thực hiện Nghị quyết số 66, Kết luận số 09 của Bộ Chính trị và định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khó XVI.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật

VOV.VN - Chiều 18/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2026 để cho ý kiến vào 11 dự án luật và 1 nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật

VOV.VN - Chiều 18/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2026 để cho ý kiến vào 11 dự án luật và 1 nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai.