Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật

VOV.VN - Chiều 18/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2026 để cho ý kiến vào 11 dự án luật và 1 nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai.

Khai mạc Phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ: Thời gian qua, Chính phủ và Quốc hội đã phối hợp rất chặt chẽ, đồng bộ và toàn diện để thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Hai bên tập trung xử lý những vấn đề đang vướng mắc, tháo gỡ các điểm nghẽn trong quy định của pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của thực tiễn đất nước, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển đổi số.

Tại Kỳ họp thứ Nhất vừa qua, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 9 luật và 5 nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành rất cao. Trong đó, nhiều dự án luật đã tạo động lực cho sự phát triển như các luật về Thuế, Luật Thủ đô, cùng các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội.

 

Ngay tại Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét thông qua 18 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến ban đầu đối với 6 dự án luật với nhiều chính sách rất mới, có tác động rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội cũng như hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, Chính phủ đã khẩn trương, kịp thời thể chế hóa các kết luận, chỉ đạo của Trung ương như: Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, các nghị quyết về chính sách đặc thù và việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh.

Thủ tướng cho biết, tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI (dự kiến diễn ra vào tháng 10/2026), Chính phủ dự kiến trình Quốc hội khối lượng công việc lập pháp rất lớn với khoảng 40 dự án luật và nghị quyết. Do đó, trách nhiệm đối với Chính phủ, các Bộ trưởng và Trưởng ngành là rất nặng nề. Để hoàn thành khối lượng lớn các dự án luật, trong đó có nhiều dự án rất phức tạp, Thủ tướng đề nghị đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm cả về tiến độ thời gian lẫn chất lượng.

Thủ tướng cho biết, tại Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8, Chính phủ sẽ cho ý kiến đối với 11 dự án luật và 1 nghị quyết dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ Hai. Đây là những dự án luật thuộc các lĩnh vực trọng yếu, có phạm vi điều chỉnh rất lớn như: Thuế, Chứng khoán, Đầu tư, An ninh quốc gia, An ninh năng lượng, An ninh dữ liệu, An toàn thực phẩm, Y tế, Lao động, An sinh xã hội, Bình đẳng giới, Quản lý vũ khí, Phòng cháy chữa cháy... Đặc biệt, nhiều dự án sửa đổi đồng thời nhiều luật đòi hỏi phải đặc biệt chú trọng đến tính đồng bộ, thống nhất và khả thi của hệ thống pháp luật. Nhiều chính sách tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư kinh doanh cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Các dự án luật đều gắn chặt với yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và tổ chức thi hành pháp luật.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các thành viên Chính phủ rà soát để bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, kết luận, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trong các dự án luật. Các dự án luật và những nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung phải giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc và các vấn đề cấp bách đang phát sinh từ thực tiễn. Bên cạnh đó, cần rà soát tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của các chính sách; nhận diện những quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn hoặc có nguy cơ tạo ra xung đột và điểm nghẽn mới.

Đồng thời, các dự án luật phải bảo đảm phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, thực chất, gắn liền với việc phân bổ nguồn lực, nhân lực và các công cụ đi kèm;  thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính cùng điều kiện kinh doanh một cách thực chất và triệt để. Ngoài ra, cần rà soát kỹ về thời điểm có hiệu lực, các điều khoản chuyển tiếp và nội dung giao quy định chi tiết để chủ động trong việc chuẩn bị đồng thời các văn bản hướng dẫn thi hành.

Một số hình ảnh tại phiên họp

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Không để “nhiệm vụ bắt buộc, kinh phí phụ thuộc” trong tuyên truyền pháp luật
Không để “nhiệm vụ bắt buộc, kinh phí phụ thuộc” trong tuyên truyền pháp luật

VOV.VN - Góp ý vào dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), đại biểu Quốc hội (ĐBQH) kiến nghị cần luật hóa cụ thể cơ chế ngân sách, tránh tình trạng giao trách nhiệm nhưng thiếu nguồn lực thực hiện, nhất là tại các địa phương khó khăn.

Không để “nhiệm vụ bắt buộc, kinh phí phụ thuộc” trong tuyên truyền pháp luật

Không để “nhiệm vụ bắt buộc, kinh phí phụ thuộc” trong tuyên truyền pháp luật

VOV.VN - Góp ý vào dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), đại biểu Quốc hội (ĐBQH) kiến nghị cần luật hóa cụ thể cơ chế ngân sách, tránh tình trạng giao trách nhiệm nhưng thiếu nguồn lực thực hiện, nhất là tại các địa phương khó khăn.

ĐBQH đề xuất nhiều giải pháp hoàn thiện Luật phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt
ĐBQH đề xuất nhiều giải pháp hoàn thiện Luật phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt

VOV.VN - Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được các đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện, trong đó có đề xuất cơ chế “48+48 giờ” để xử lý các vụ việc phức tạp cần kiểm định chuyên sâu.

ĐBQH đề xuất nhiều giải pháp hoàn thiện Luật phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt

ĐBQH đề xuất nhiều giải pháp hoàn thiện Luật phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt

VOV.VN - Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được các đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện, trong đó có đề xuất cơ chế “48+48 giờ” để xử lý các vụ việc phức tạp cần kiểm định chuyên sâu.

Diễn đàn Pháp luật ASEAN 2026: Thêm cơ sở nâng cao năng lực ứng dụng AI
Diễn đàn Pháp luật ASEAN 2026: Thêm cơ sở nâng cao năng lực ứng dụng AI

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, thông qua thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm tại Diễn đàn Pháp luật ASEAN 2026, Bộ Tư pháp các nước sẽ có thêm cơ sở để hoàn thiện chính sách, nâng cao năng lực ứng dụng AI trong hoạt động pháp luật và tư pháp.

Diễn đàn Pháp luật ASEAN 2026: Thêm cơ sở nâng cao năng lực ứng dụng AI

Diễn đàn Pháp luật ASEAN 2026: Thêm cơ sở nâng cao năng lực ứng dụng AI

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, thông qua thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm tại Diễn đàn Pháp luật ASEAN 2026, Bộ Tư pháp các nước sẽ có thêm cơ sở để hoàn thiện chính sách, nâng cao năng lực ứng dụng AI trong hoạt động pháp luật và tư pháp.