Đoàn công tác của Chính phủ làm việc với tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Tỉnh Quảng Trị cần phát triển dựa vào kinh tế số, kinh tế xanh, đầu tư phát triển công nghệ thông tin để giúp cán bộ, công chức giảm áp lực thời gian và khối lượng công việc.

Hôm nay (13/5), Đoàn công tác của Chính phủ do ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu và chuyển đổi số trên địa bàn.

Báo cáo với Đoàn công tác của Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong Quý I của tỉnh ước tăng 6,16% so với cùng kỳ năm trước, nền kinh tế của tỉnh đang tiếp tục phục hồi và phát triển. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt Quy hoạch không gian biển, Quy hoạch tổng thể về phát triển năng lượng, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch và đầu tư hạ tầng lưới điện đảm bảo giải phóng công suất cho các dự án năng lượng nhằm tạo điều kiện cho tỉnh thu hút đầu tư, phát triển các dự án năng lượng.

Tỉnh Quảng Trị kiến nghị Trung ương sớm ban hành các cơ chế, chính sách trong việc lựa chọn nhà đầu tư các dự án năng lượng và các cơ chế, chính sách khác có liên quan đến việc đầu tư, phát triển các dự án năng lượng. Tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị Trung ương đầu tư nâng cấp hạ tầng Cửa khẩu quốc tế La Lay, xây dựng đường nối từ cửa khẩu Quốc tế La Lay đến cảng Mỹ Thủy; hỗ trợ tỉnh xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh…

Thay mặt Đoàn công tác của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, Quảng Trị là một tỉnh nhỏ, xuất phát điểm thấp, gặp nhiều khó khăn do hậu quả chiến tranh và khí hậu khắc nghiệt. Tuy nhiên, hạn chế này cũng là một lợi thế tiềm lực để phát triển như điện gió, thu hút đầu tư vào điện khí, tạo thế cân bằng, xây dựng địa phương thành trung tâm năng lượng của cả nước. Trong thời gian tới, địa phương cần vận dụng tối đa các nguồn lực có sẵn để kêu gọi đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, phát triển dựa vào kinh tế số, kinh tế xanh, đầu tư phát triển công nghệ thông tin để giúp cán bộ, công chức giảm áp lực thời gian và khối lượng công việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ứng dụng AI trong chuyển đổi số, Việt Nam tận dụng cơ hội đến đâu?
Ứng dụng AI trong chuyển đổi số, Việt Nam tận dụng cơ hội đến đâu?

VOV.VN - Nhiều chuyên gia đánh giá, nếu có chính sách ứng dụng, phát triển công nghệ AI, Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á sẽ thu về những món lợi trị giá hàng tỷ USD từ trí tuệ nhân tạo.

Ứng dụng AI trong chuyển đổi số, Việt Nam tận dụng cơ hội đến đâu?

Ứng dụng AI trong chuyển đổi số, Việt Nam tận dụng cơ hội đến đâu?

VOV.VN - Nhiều chuyên gia đánh giá, nếu có chính sách ứng dụng, phát triển công nghệ AI, Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á sẽ thu về những món lợi trị giá hàng tỷ USD từ trí tuệ nhân tạo.

Diễn đàn phát triển kinh tế năm 2023: Đẩy mạnh chuyển đổi số doanh nghiệp
Diễn đàn phát triển kinh tế năm 2023: Đẩy mạnh chuyển đổi số doanh nghiệp

VOV.VN - Tập trung vào các giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp chính là nội dung chính được bàn luận tới trong diễn đàn Phát triển kinh tế chuyển đổi số doanh nghiệp năm 2023 diễn ra vào ngày 6/5 vừa qua.

Diễn đàn phát triển kinh tế năm 2023: Đẩy mạnh chuyển đổi số doanh nghiệp

Diễn đàn phát triển kinh tế năm 2023: Đẩy mạnh chuyển đổi số doanh nghiệp

VOV.VN - Tập trung vào các giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp chính là nội dung chính được bàn luận tới trong diễn đàn Phát triển kinh tế chuyển đổi số doanh nghiệp năm 2023 diễn ra vào ngày 6/5 vừa qua.