Đoàn công tác phòng chống tham nhũng làm việc tại Thanh Hóa

VOV.VN - Đoàn công tác đã rà soát, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nhiều vụ việc sai phạm trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, tài chính công… 

Sáng 13/1, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa để công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tại địa phương.

Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

Thực hiện kế hoạch, chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, từ ngày 25 đến 30/11/2019, Đoàn công tác số 2 đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, tổ chức đảng của 21 cơ quan, đơn vị trực thuộc để kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức phổ biến quán triệt và lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo tội phạm.

Qua kiểm tra rà soát đã phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nhiều vụ việc sai phạm trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, tài chính công… trong đó đã chỉ đạo khởi tố điều tra xử lý một số vụ án về tham nhũng kinh tế.

Thay mặt đoàn kiểm tra, bà Lê Thị Nga đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các sở, ban, ngành chức năng, địa phương, tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác tiếp nhận xử lý tin báo tố giác tội phạm, tăng cường kiểm tra, thanh tra để phát hiện điều tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về kinh tế chức vụ, góp phần đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

42 người đứng đầu bị xử lý vì thiếu trách nhiệm, để xảy ra tham nhũng
42 người đứng đầu bị xử lý vì thiếu trách nhiệm, để xảy ra tham nhũng

VOV.VN - Theo Thanh tra Chính phủ, năm 2019, các cơ quan chức năng đã xử lý 42 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng.

42 người đứng đầu bị xử lý vì thiếu trách nhiệm, để xảy ra tham nhũng

42 người đứng đầu bị xử lý vì thiếu trách nhiệm, để xảy ra tham nhũng

VOV.VN - Theo Thanh tra Chính phủ, năm 2019, các cơ quan chức năng đã xử lý 42 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng.

Ông Phạm Minh Chính kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Hải Phòng
Ông Phạm Minh Chính kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Hải Phòng

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính cho rằng, kinh tế Hải Phòng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, Hải Phòng cần quyết liệt hơn trong công tác phòng chống tham nhũng.

Ông Phạm Minh Chính kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Hải Phòng

Ông Phạm Minh Chính kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Hải Phòng

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính cho rằng, kinh tế Hải Phòng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, Hải Phòng cần quyết liệt hơn trong công tác phòng chống tham nhũng.

Dân tin “lò” chống tham nhũng sẽ tiếp tục đỏ lửa
Dân tin “lò” chống tham nhũng sẽ tiếp tục đỏ lửa

VOV.VN - Những thành quả cũng như quyết tâm của Đảng, Nhà nước là cơ sở để người dân tin tưởng "lò" chống tham nhũng sẽ luôn nóng

Dân tin “lò” chống tham nhũng sẽ tiếp tục đỏ lửa

Dân tin “lò” chống tham nhũng sẽ tiếp tục đỏ lửa

VOV.VN - Những thành quả cũng như quyết tâm của Đảng, Nhà nước là cơ sở để người dân tin tưởng "lò" chống tham nhũng sẽ luôn nóng