Đoàn đại biểu Pháp thăm và làm việc tại Việt Nam

(VOV)-Chuyến thăm và làm việc này do Tổng Giám đốc Viện Pháp làm Trưởng đoàn, hoạt động chuẩn bị tổ chức Năm Việt Nam–Pháp 2013-2014.

Để chuẩn bị cho việc tổ chức Năm Việt Nam–Pháp 2013-2014, đoàn đại biểu Pháp do bà Sylviane Tarsot-Gillery, Tổng Giám đốc Viện Pháp làm Trưởng đoàn, đã tới Việt Nam tham dự cuộc họp lần II Ban Tổ chức hỗn hợp tại Hà Nội từ ngày 12-14/12.

Sau 2 ngày họp các phiên chuyên đề về chính trị - kinh tế - quốc phòng, văn hóa, thông tin - truyền thông, giáo dục – nghiên cứu (12-13/12/2012), hai bên đã họp phiên toàn thể vào sáng nay và nhất trí về tầm quan trọng đặc biệt của Năm Việt Nam – Pháp nhằm thiết thực kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (12/4/1973-12/4/2013).

Lễ công bố logo năm Việt Nam- Pháp diễn ra sáng nay (14/12) tại Hà Nội

Việc triển khai thành công các hoạt động trong khuôn khổ Năm Việt Nam – Pháp cũng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương trong bối cảnh hai nước đang tích cực hướng tới việc nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác chiến lược trong thời gian tới.

Cuối phiên họp, hai bên đã ký Biên bản cuộc họp, trong đó nêu rõ các nguyên tắc phối hợp nhằm triển khai các hoạt động của Năm Việt Nam – Pháp, đồng thời thống nhất một số hoạt động trọng điểm thuộc các lĩnh vực như: trao đổi đoàn, thương mại - đầu tư, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật… sẽ được triển khai tại mỗi nước trong các năm 2013, 2014.

Logo Năm Việt Nam – Pháp 2013-2014 là hình tượng hoa sen được thể hiện thông qua những đường cong đan xen có màu đỏ và xanh tượng trưng cho màu cờ của Việt Nam và Pháp nhằm biểu đạt quan hệ hợp tác đa dạng, gắn bó giữa hai nước.

Từ 15-17/12, đoàn Pháp sẽ thăm và làm việc tại Huế và thành phố Hồ Chí Minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố Lôgô năm Việt Nam - Pháp
Công bố Lôgô năm Việt Nam - Pháp

(VOV) -Biểu tượng này sẽ luôn có mặt tại các sự kiện trong khuôn khổ năm Việt Nam-Pháp 2013-2014.

Công bố Lôgô năm Việt Nam - Pháp

Công bố Lôgô năm Việt Nam - Pháp

(VOV) -Biểu tượng này sẽ luôn có mặt tại các sự kiện trong khuôn khổ năm Việt Nam-Pháp 2013-2014.

Nâng quan hệ kinh tế - thương mại đầu tư Việt Pháp
Nâng quan hệ kinh tế - thương mại đầu tư Việt Pháp

Việt Nam kì vọng, Pháp sẽ vẫn là thị trường hàng đầu trong các nước thuộc khối Liên minh châu Âu đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam.

Nâng quan hệ kinh tế - thương mại đầu tư Việt Pháp

Nâng quan hệ kinh tế - thương mại đầu tư Việt Pháp

Việt Nam kì vọng, Pháp sẽ vẫn là thị trường hàng đầu trong các nước thuộc khối Liên minh châu Âu đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam.