Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri trực tuyến

VOV.VN - Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện trên địa bàn.

Ngày 7/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện: Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, đã có 18 ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội như: Việc điều chỉnh tiêu chí quy mô dân số để đạt đô thị loại II đối với thành phố Yên Bái; giải pháp xây dựng đô thị thông minh và sớm ban hành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; kiến nghị về các giải pháp kịp thời, quyết liệt hơn đảm bảo công tác phòng dịch COVID – 19 và đẩy nhanh tiến độ tiêm vacine; kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID – 19…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái khẳng định, những nội dung được thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV có vai trò quan trọng, đáp ứng kịp thời những vấn đề cấp bách, phù hợp với chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2026, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển tải đầy đủ đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết. Đồng thời trân trọng cảm ơn cử tri, nhân dân toàn tỉnh đã cùng chung sức, đồng lòng với các cấp ủy Đảng, chính quyền tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, mong muốn toàn tỉnh cùng đoàn kết giữ vững những thành quả  phòng, chống dịch bệnh trong thời gian qua; tiếp tục đổi mới, sáng tạo và thích nghi với điều kiện khó khăn để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo cuộc sống cho người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri huyện Văn Chấn
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri huyện Văn Chấn

VOV.VN - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, hôm nay (11/3), nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái đã có cuộc tiếp xúc với cử tri huyện Văn Chấn.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri huyện Văn Chấn

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri huyện Văn Chấn

VOV.VN - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, hôm nay (11/3), nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái đã có cuộc tiếp xúc với cử tri huyện Văn Chấn.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái
Chủ tịch Quốc hội làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, hơn 80 km chạy dọc hai bên bờ sông Hồng là thuận lợi lớn, Yên Bái cần khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế này.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái

Chủ tịch Quốc hội làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, hơn 80 km chạy dọc hai bên bờ sông Hồng là thuận lợi lớn, Yên Bái cần khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế này.

Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại Yên Bái
Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại Yên Bái

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng khi về thăm Yên Bái trong ngày hội đại đoàn kết dân tộc và nhận thấy rõ sự phát triển vượt bậc của tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại Yên Bái

Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại Yên Bái

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng khi về thăm Yên Bái trong ngày hội đại đoàn kết dân tộc và nhận thấy rõ sự phát triển vượt bậc của tỉnh.