Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra đối với Gia Lai

VOV.VN - Chiều 4/6, Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung làm Trưởng đoàn đã tổ chức hội nghị trực tuyến thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Dự thảo báo cáo của Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 tập trung vào 4 nhóm vấn đề gồm: tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương ở Gia Lai sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng các văn bản liên quan; việc triển khai Quy định số 366-QĐ/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tại hội nghị, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Gia Lai. Trong đó, có một số mô hình, cách làm được đánh giá hiệu quả như cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính; một số mô hình hay về chuyển đổi số; thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng quy mô lớn nhằm hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại nơi cư trú.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Gia Lai vẫn còn một số hạn chế như tình trạng thiếu cán bộ có chuyên môn ở nhiều sở, ngành và cấp xã. Nhiều trạm y tế cấp xã chỉ có từ 1 đến 2 bác sĩ. Cơ sở vật chất của nhiều trụ sở cấp xã đã xuống cấp, trang thiết bị còn thiếu và cũ. Hiện nay, việc xử lý các trụ sở dôi dư sau sáp nhập còn gặp khó khăn. Trong lĩnh vực kinh tế, tỉnh vẫn thiếu các doanh nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt chuỗi liên kết.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 ghi nhận: thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã quán triệt nghiêm túc các yêu cầu của đoàn kiểm tra, giám sát và kịp thời khắc phục một số tồn tại đã được chỉ ra trong đợt kiểm tra trước. Cụ thể, đối với cả 4 nội dung kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, cụ thể hóa bằng các chương trình hành động và triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị. Riêng đối với nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế hai con số, dù kết quả chưa đạt như kỳ vọng nhưng Gia Lai vẫn nằm trong nhóm địa phương có mức tăng trưởng cao của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Cơ cấu kinh tế của tỉnh đang chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với điều kiện thực tế. Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Gia Lai được đánh giá là một trong những điểm sáng của khu vực.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 đề nghị tỉnh Gia Lai tiếp tục nghiên cứu các giải pháp xử lý hiệu quả tài sản công, nhất là các trụ sở dôi dư sau sáp nhập;  phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, tăng cường thu hút các nguồn lực, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp lớn; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là hạ tầng thủy lợi; quan tâm xây dựng các tiêu chí đánh giá cán bộ theo hướng thực chất; ưu tiên giải quyết kịp thời những kiến nghị cấp bách từ cơ sở.

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục rà soát, bổ sung, làm rõ những kết quả nổi bật đạt được so với đợt kiểm tra lần thứ nhất. Đồng thời, cũng cần chỉ rõ những tồn tại, hạn chế kéo dài chưa được khắc phục; các kiến nghị chưa được giải quyết để đoàn hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Gia Lai còn nhiều khó khăn khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Gia Lai còn nhiều khó khăn khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

VOV.VN - Sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Gia Lai cơ bản bảo đảm hoạt động thông suốt. Tuy nhiên, địa phương vẫn đối mặt nhiều khó khăn về nhân sự, cơ sở dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật và năng lực cán bộ cơ sở.

Gia Lai còn nhiều khó khăn khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Gia Lai còn nhiều khó khăn khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

VOV.VN - Sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Gia Lai cơ bản bảo đảm hoạt động thông suốt. Tuy nhiên, địa phương vẫn đối mặt nhiều khó khăn về nhân sự, cơ sở dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật và năng lực cán bộ cơ sở.

Gia Lai nâng tổng vốn đầu tư công 2026 lên gần 18.000 tỷ đồng
Gia Lai nâng tổng vốn đầu tư công 2026 lên gần 18.000 tỷ đồng

VOV.VN - Hôm nay, 29/5, kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua 40 nghị quyết quan trọng nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Gia Lai nâng tổng vốn đầu tư công 2026 lên gần 18.000 tỷ đồng

Gia Lai nâng tổng vốn đầu tư công 2026 lên gần 18.000 tỷ đồng

VOV.VN - Hôm nay, 29/5, kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua 40 nghị quyết quan trọng nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.