Đời đời biết ơn các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì Tổ quốc

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” vừa biểu hiện sinh động đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; vừa thể hiện sâu sắc tình cảm, trách nhiệm và nét đẹp truyền thống của nhân dân ta với những người có công hy sinh vì dân, vì nước

Trong chuyến công tác tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhân kỷ niệm lần thứ 62 ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thăm Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh nặng và người có công Long Đất, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân là phải làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân sự hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc của các liệt sĩ, thương binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công. Chúng ta phải cùng nhau bảo vệ thành quả cách mạng mà nhiều thế hệ người Việt Nam đã đổ biết bao xương máu mới giành được.

Trở lại thăm Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh nặng và người có công Long Đất sau 4 năm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vui mừng trước những đổi thay của đơn vị cả về cơ sở vật chất, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng thương bệnh binh và người có công của Trung tâm.

Trong không khí ấm áp, gần gũi, Tổng Bí thư ân cần hỏi chuyện về cuộc sống của các thương binh, bệnh binh, của các cán bộ, nhân viên khu điều dưỡng. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khoẻ và đánh giá cao công lao của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công trong cả nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đảng Nhà nước và nhân dân ta khắc sâu trong lòng  đời đời biết ơn các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống để cho Tổ quốc chúng ta có ngày hôm nay. Trách nhiệm lớn của chúng ta phải làm thế nào để tiếp tục xây dựng đất nước ngày càng to đẹp hơn, đàng hoàng hơn như Bác Hồ đã nói. Làm được việc đó cũng chính là đền ơn đáp nghĩa những hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, các thương bệnh binh, đặc biệt là các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã hiến dâng những người con, những người thân của mình cho sự nghiệp cách mạng.

Tổng Bí thư ghi nhận những nỗ lực vươn lên của các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công trong cuộc sống và công việc hàng ngày, trở thành tấm gương cho những người xung quanh. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” vừa là biểu hiện sinh động của đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước vừa thể hiện sâu sắc tình cảm, trách nhiệm và nét đẹp truyền thống của nhân dân ta với những người có công hy sinh vì dân, vì nước. Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục có những chính sách huy động nhiều nguồn lực chăm lo cuộc sống của các gia đình chính sách, gia đình nghèo; tiếp tục giải quyết các vấn đề như quy tập hài cốt liệt sĩ, chế độ, cuộc sống của hàng triệu người bị nhiễm, bị ảnh hưởng của chất độc da cam.

Tổng Bí thư căn dặn cán bộ, nhân viên Trung tâm Long Đất nói riêng và cả nước nói chung tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho các thương bệnh binh và người có công với trách nhiệm cao và tình cảm như với người ruột thịt, qua đó cụ thể hoá sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong cuộc sống hàng ngày.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tới thắp hương tưởng niệm anh hùng Võ Thị Sáu, người nữ liệt sĩ dũng cảm, kiên trung khiến kẻ thù phải khiếp sợ và kính phục tại đền thờ Võ Thị Sáu ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ; thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ tại nghĩa trang tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và dự lễ cầu siêu các liệt sĩ ở nghĩa trang thị xã Bà Rịa. (Vũ Duy)

** Nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2009), trong các ngày 24, 25 và 26/7/2009, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim đã tham gia các hoạt động kỷ niệm 62 năm ngày thương binh, liệt sỹ tại tỉnh Quảng Trị.

Ông Vũ Trọng Kim tặng quà gia đình chính sách tại Khe Sanh, Lao Bảo, Quảng Trị

Ông Vũ Trọng Kim và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Trị vào viếng Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ của hàng vạn anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thay mặt Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Vũ Trọng Kim đã tặng Ban Quản lý hai nghĩa trang những người hàng ngày thay mặt nhân dân cả nước chăm sóc, bảo quản nghĩa trang 10 triệu đồng. Đến thăm Thành cổ Quảng Trị - nơi mỗi một tấc đất, mỗi ngọn cỏ đều thấm máu, xương của các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, sau khi thắp hương viếng đài liệt sỹ, ông Vũ Trọng Kim đã gặp gỡ, động viên và tặng quà cho cán bộ, công chức đang làm nhiệm vụ tại đây.

Cũng nhân dịp này, ông Vũ Trọng Kim đã đến thăm và tặng quà 5 gia đình thương binh liệt sỹ tại huyện Gio An và Lao Bảo; thăm và tặng quà cho 5 hộ gia đình nghèo là người dân tộc Vân Kiều ở Thị trấn Khe Sanh và huyện Gio An với tổng giá trị quà tặng gần 5 triệu đồng.

Ông Vũ Trọng Kim cũng đã tham dự Lễ tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ, Lễ khành thành Nhà hành lễ và Bến thả hoa bên sông Thạch Hãn; tham dự chương trình “Ký ức chiến tranh và khát vọng hoà bình” do Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Ngoại giao và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức.. (Nguyên Vũ)

** Cùng ngày, thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm lần thứ 62 ngày Thương binh liệt sĩ. Tại Lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đọc diễn văn tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đồng thời kêu gọi các tầng lớp nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và những người có công với nước bằng tình cảm sâu sắc và việc làm thiết thực.

Diễn văn nêu rõ: Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mãi mãi ghi lòng tạc dạ những hy sinh to lớn của đồng bào, đồng chí; phấn đấu làm tốt hơn nữa công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người có công và con em gia đình thương binh, liệt sĩ gặp khó khăn; tạo điều kiện để đối tượng chính sách phát huy tinh thần vượt khó, vươn lên tạo dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

** Sáng 27/7, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Quốc phòng tổ chức trao nhà tình nghĩa cho ông Đỗ Đình Văn, thương binh hạng 2 trên 4 tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên. Thương binh Đỗ Đình Văn là con trai Liệt sỹ Đỗ Văn Bút, gia đình có 3 anh em đều thăm gia cách mạng, đang khó khăn về nhà ở, nhận được ngôi nhà mới khang trang do Bộ Quốc phòng trao tặng.

** Tối 26/7, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia lai tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

Hơn 700 cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh tham gia lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ hi sinh vì Tổ quốc. 3.560 ngọn nến, nén hương được thắp lên mộ của các anh hùng liệt sĩ, thể hiện lòng thành kính, biết ơn vô hạn của thế hệ tuổi trẻ Gia Lai trước hương hồn của các anh hùng liệt sĩ.

** Kỷ niệm Ngày Thương binh - liệt sỹ, Nhà xuất bản Kim Đồng vừa ấn hành bộ sách về những tấm gương nổi tiếng như: Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Hoàng Văn Thụ, Võ Thị Sáu, Lý Tự Trọng… Đây là những gương mặt tiêu biểu cho thế hệ hết lòng cống hiến, hy sinh cho độc lập dân tộc và sự nghiệp giải phóng đất nước. Bộ sách gồm 16 cuốn, do các tác giả Đồng Thế, Phan Thông, Mai Văn Nam biên soạn.

Để phù hợp với độc giả trẻ, các tác giả đã thể hiện hình ảnh những anh hùng trung kiên qua nhiều thể loại như truyện ký, truyện tranh, ảnh.

** Từ đầu năm đến nay, tỉnh Cà Mau vận động xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa được hơn 5 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, tỉnh Cà Mau thực hiện nhiều giải pháp, đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tướng chính sách như: dạy nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, xây dựng và sửa chữa hơn 250 nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách; hỗ trợ gia đình tự xây dựng hơn 290 nhà với mức hỗ trợ xây mới là 30 triệu đồng/nhà; hỗ trợ gia đình tự xây 10 triệu đồng và sửa chữa là 7 triệu đồng/căn nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên