Đổi thay ở Khu căn cứ kháng chiến H9 Đắk Lắk

VOV.VN - Với tấm lòng kiên trung của đồng bào Ê đê, M'Nông, cùng với địa hình hiểm trở của dãy Chư Yang Sin, H9 là nơi che chở cho Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk trong suốt giai đoạn 1965-1975. Phát huy truyền thống cách mạng, vùng căn cứ H9 đã có sự phát triển toàn diện và đang đổi thay từng ngày.

 Có mặt tại Khu căn cứ kháng chiến H9 tỉnh Đắk Lắk bây giờ, ai cũng cảm nhận được sự “thay da đổi thịt” vùng đất cách mạng: Những ngôi nhà xây khang trang đan xen nhà sàn truyền thống; những vạt dứa bạt ngàn được vây quanh bởi những cánh đồng lúa tươi xanh; ẩn khuất trong mây là những cánh rừng nguyên sinh, thuộc vườn quốc gia Chư Yang Sin, được bảo vệ nghiêm ngặt.

Ông Y Thu Niê (dân tộc M’nông, bon Đắk Tuôr, xã Cư Pui, huyện Krông Bông) chia sẻ, trước đây gia đình thuộc diện nghèo nhất của bon, nhưng nay đã gây được đàn bò 10 con và phát triển được 5 sào dứa. Nguồn thu từ chăn nuôi, trồng trọt mỗi năm khoảng 100 triệu đồng và đã thoát nghèo.  

“Gia đình mình chăn nuôi bò, heo, dứa cũng trồng. Nhà mình thoát nghèo được 2 năm rồi. Có tiền mình nuôi con em ăn học, xây nhà khang trang, mua tivi, xe máy phục vụ đời sống của gia đình”, ông Y Thu Niê nói.

Từng tham gia kháng chiến khi còn là cậu thiếu niên, nay trở thành già làng của buôn Chàm A, xã Cư Drăm, huyện Krông Bông, ông Y Lăng Êban rất mừng trước những thay đổi của buôn mình. Ông chia sẻ, những năm qua, được sự đầu tư của Đảng, Nhà nước, hạ tầng giao thông ở vùng sâu này từng bước được kiện toàn. Điện lưới và nước sinh hoạt đã được dẫn đến từng hộ, nhà sinh hoạt cộng đồng đã xây dựng khang trang… là minh chứng cho những đổi mới trên vùng quê cách mạng. 

Ông Y Lăng Êban nhấn mạnh: “Bây giờ buôn Chàm A có đường bê tông, trạm xá, trường học và nhà văn hoá rồi. Con cháu đi học thì thuận lợi. Nhân dân được hỗ trợ bò, heo về nuôi phát triển kinh tế. Bà con  một lòng theo Đảng, Nhà nước và tích cực làm ăn phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo.”

Từ chỗ là các xã vùng 3 đặc biệt khó khăn của tỉnh Đắk Lắk, giao thông đi lại khó khăn, nhưng nhờ sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, hiện 100% buôn làng ở vùng căn cứ H9 đã có đường bê tông. Các xã thực hiện được từ 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trở lên. Trong đó các tiêu chí cần vốn lớn như giao thông, thuỷ lợi, y tế, trường học…đều hoàn thành.

Ông Hồ Duy Nam – Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Bông cho biết, giai đoạn 2021 – 2025, ngoài 4 xã vùng H9, 3 xã của huyện được hỗ trợ toàn diện. Tổng cộng, đã có 127 tỷ đồng từ Chương trình giảm nghèo 1719 của Chính phủ được đầu tư cho 7 xã. Hiện Ban đang triển quyết liệt xây dựng 22 công trình giao thông, nhà ở, trường học và kênh mương thuỷ lợi hỗ trợ nhân dân.

“Ban Quản lý dự án phối hợp với các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công chú trọng chất lượng công trình để đảm bảo đưa vào sử dụng sớm nhất, vận hành khai thác công trình hiệu quả. Qua đó, tạo điều kiện thông thương hàng hoá phát triển kinh tế cho bà con đồng bào ở các xã khó khăn này”, ông Hồ Duy Nam cho biết.

Khu căn cứ kháng chiến H9 tỉnh Đắk Lắk nằm chủ yếu trên địa bàn xã Hoà Phong, Cư Pui, Cư Drăm và Yang Mao. 4 xã hiện có 41.500 khẩu, với trên 80% bà con đồng bào Ê đê, M’Nông, Thái, Mông, Giao, Tày, Nùng… sinh sống.

Theo ông Nguyễn Ngọc Pháp - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Bông, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dù đời sống khó khăn vất vả, nhưng bà con luôn đoàn kết chiến đấu bảo vệ quê hương, nuôi giấu cán bộ, chiến sỹ cách mạng. Những năm qua, cùng với lồng ghép các chương trình hỗ trợ của tỉnh và trung ương, huyện đã xây dựng các kế hoạch về công tác giảm nghèo và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cơ sở hạ tầng các xã ngày càng được kiện toàn, đời sống nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm.

Ông Nguyễn Ngọc Pháp cho biết, hằng năm ngân sách huyện dành 1% chi thường xuyên chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng trên địa bàn các xã Cư Pui, Cư Drăm, Yang Mao và Hoà Phong. Khuyến khích bà con tập trung mở rộng chăn nuôi bò, lợn và hướng dẫn định hướng mở rộng vùng nguyên liệu trồng dứa. Đặc biệt, xây dựng kế hoạch phát triển đề án du lịch văn hoá tại các xã vùng căn cứ cách mạng.

Với việc bà con tiếp tục nỗ lực trong lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo; đảng bộ, chính quyền quyết liệt trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội, Khu căn cứ kháng chiến H9 nói riêng và các xã khó khăn ở huyện Krông Bông nói chung tiếp tục khởi sắc.

Nhiệm vụ đưa Khu căn cứ kháng chiến H9 của tỉnh thành địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống cách mạng, gắn với phát triển du lịch văn hoá cộng đồng sẽ hoàn thành trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạc Liêu đổi thay ở vùng căn cứ cách mạng Ninh Thạnh Lợi
Bạc Liêu đổi thay ở vùng căn cứ cách mạng Ninh Thạnh Lợi

VOV.VN - Qua hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn xã Ninh Thạnh Lợi đã được thay đổi rõ nét, nhất là về hạ tầng nông thôn. Nhiều tuyến đường bê tông đã được xây dựng nối liền các xóm ấp, ô tô đến tận các nơi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Bạc Liêu đổi thay ở vùng căn cứ cách mạng Ninh Thạnh Lợi

Bạc Liêu đổi thay ở vùng căn cứ cách mạng Ninh Thạnh Lợi

VOV.VN - Qua hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn xã Ninh Thạnh Lợi đã được thay đổi rõ nét, nhất là về hạ tầng nông thôn. Nhiều tuyến đường bê tông đã được xây dựng nối liền các xóm ấp, ô tô đến tận các nơi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Khánh Hòa cần tiếp tục quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng
Khánh Hòa cần tiếp tục quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng

VOV.VN - Tới thăm huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lưu ý lãnh đạo địa phương phát triển kinh tế xã hội cần có sự hài hòa, không chỉ tập trung vào vùng động lực mà cần đầu tư cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân để không vùng nào, không đối tượng nào có khoảng cách quá xa

Khánh Hòa cần tiếp tục quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng

Khánh Hòa cần tiếp tục quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng

VOV.VN - Tới thăm huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lưu ý lãnh đạo địa phương phát triển kinh tế xã hội cần có sự hài hòa, không chỉ tập trung vào vùng động lực mà cần đầu tư cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân để không vùng nào, không đối tượng nào có khoảng cách quá xa

Khởi sắc vùng căn cứ cách mạng Mỹ Phước
Khởi sắc vùng căn cứ cách mạng Mỹ Phước

VOV.VN - Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, người dân trên địa bàn xã Mỹ Phước (Sóc Trăng) đều nỗ lực làm ăn, phát triển kinh tế, hiện bộ mặt nông thôn, đời sống kinh tế - xã hội của người dân từng bước phát triển.

Khởi sắc vùng căn cứ cách mạng Mỹ Phước

Khởi sắc vùng căn cứ cách mạng Mỹ Phước

VOV.VN - Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, người dân trên địa bàn xã Mỹ Phước (Sóc Trăng) đều nỗ lực làm ăn, phát triển kinh tế, hiện bộ mặt nông thôn, đời sống kinh tế - xã hội của người dân từng bước phát triển.