"Dù lần đầu trả lời chất vấn nhưng Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh không né tránh"

VOV.VN - Đa số cử tri cho rằng, dù mới lần đầu được lựa chọn trả lời chất vấn trước Quốc hội, nhưng Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đã trả lời các câu chất vấn của đại biểu một cách ngắn gọn, đi vào trọng tâm, không né tránh các vấn đề nóng.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng nay 4/6 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Đặng Quốc Khánh đang được nhiều cử tri quan tâm, theo dõi.

Phóng viên Vũ Lợi- Trấn Long/VOV - Tây Bắc cho biết: Đa số cử tri cho rằng, dù mới lần đầu được lựa chọn trả lời chất vấn trước Quốc hội, nhưng Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đã trả lời các câu chất vấn của đại biểu một cách ngắn gọn, đi vào trọng tâm, không né tránh các vấn đề nóng đang được cử tri quan tâm, như: An ninh nguồn nước, khoáng sản; giải pháp tích trữ nước để chống hạn hán, xâm nhập mặn; giải pháp ứng phó với lũ lụt, sạt lở đất đá trong mùa mưa lũ năm nay; khai thác cát trái phép hoặc có phép nhưng quá công suất, quá chiều sâu...

Cử tri Hà Duy Thành ở bản Nong Ảng, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La cho rằng: "Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh sáng nay đã làm rõ được một số vấn đề mà cử tri chúng tôi quan tâm. Tuy nhiên hiện nay, không chỉ ở Đồng bằng Sông Cửu Long mà ở Sơn La cũng đang xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép, gây nguy hiểm trên nhiều phương diện cho đời sống nhân dân. Mong rằng sẽ có những phương án, giải pháp để sớm chấm dứt tình trạng này, giúp người dân yên tâm sinh hoạt, sản xuất."

Về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường, thu hút đầu tư xây dựng các công trình tích trữ nước để đảm bảo chủ động tích trữ, điều hoà, phân phối nguồn nước phục vụ dân sinh và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, nhất là cho các địa bàn vùng cao, khó khăn cũng được các đại biểu, cử tri rất quan tâm.

Qua theo dõi phần chất vấn của các đại biểu, cũng như phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh về nội dung này, ông Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên nêu quan điểm: "Giải pháp xây dựng các hồ chứa nước khá là phù hợp cho các huyện miền núi. Hiện nay trên địa bàn huyện Nậm Pồ chưa có các đập tích nước. Trong thời gian tới đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ có những đề án để triển khai tới tận cấp huyện để rà soát và đặc biệt là phải đưa vào quy hoạch tỉnh. Lúc đó mới có thể triển khai được chứ như hiện nay tại địa bàn huyện Nậm Pồ chưa có dự án nào và cũng không có nguồn vốn để triển khai thực hiện công việc này".

Phóng viên Duy Phương/VOV-TPHCM phản ánh: Cử tri tại TP.HCM cũng bày tỏ đồng tình và kiến nghị một số nội dung quan trọng. Cử tri Thanh Bình (ngụ TP.Thủ Đức) cho rằng, tình trạng bơm hút cát trái phép, hoặc lợi dụng danh nghĩa nạo vét để tận thu nguồn tài nguyên khoáng sản dưới lòng sông đang được dư luận rất quan tâm. Địa phương và cơ quan quản lý hẳn phải biết, việc kiểm tra, kiểm soát không hề khó, vấn đề là có quyết liệt và tiến hành thường xuyên hay không.

Theo cử tri Bình, đặc điểm của đối tượng bơm hút cát trái phép là hay lén lút hoạt động ban đêm. Vì vậy, cần xây dựng các tổ tự quản, có cán bộ các ngành chức năng phụ trách, luân phiên tuần tra, ngăn chặn kịp thời. Bên cạnh đó, nên trang bị ca nô, thuyền máy mã lực lớn phục vụ công tác cho các địa bàn trọng điểm. 

Cử tri Nguyên Vũ (ngụ quận Bình Thạnh) nhận định, việc quản lý tài nguyên khoáng sản ở các địa phương đang có nhiều bất cập, có nơi rất nghiêm, nơi thì lỏng lẻo. Tương tự, việc xử lý khai thác khoáng sản cũng vậy, có nơi chỉ lập biên bản xử phạt hành chính quá nhẹ, trong khi nguồn lợi từ khoáng sản trái phép rất cao, dẫn tới việc các đối tác khai thác trái phép không sợ. 

Cử tri Vũ kiến nghị, xử lý sai phạm liên quan tới khai thác khoáng sản trái phép cần phải làm nghiêm, truy cứu trách nhiệm hình sự: "Cần có sự giám sát chéo giữa các đơn vị. Ví dụ, địa phương này có thể có đoàn giám sát địa phương khác. Như thế thì nhóm lợi ích của 1 địa phương mới không có cơ hội để bao kê cho các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép".

Về giải pháp giải quyết khó khăn nguồn nguyên vật liệu san lấp công trình được nhiều cử tri Quảng Ninh quan tâm. Cử tri Đặng Văn Tuấn, đại diện một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng ở TP Hạ Long cho rằng, nhu cầu vật liệu san nền, đắp nền là rất lớn, không chỉ ở các công trình trọng điểm quốc gia mà cả ở công trình dân sinh hiện nay. Do đó, việc Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu Chính phủ để trình Quốc hội sửa Luật Địa chất và khoáng sản, chia các nhóm khoáng sản trong đó có vật liệu xây dựng cao tốc, vật liệu xây dựng thông thường và đất đá sỏi sẽ giúp luật hoá và giải quyết căn cơ vấn đề này.

Cử tri Đặng Văn Tuấn đề nghị: "Quốc hội và các cơ quan quản lý Nhà nước có những quy định rõ ràng về các nguồn vật liệu để chúng tôi có thể nắm bắt và dễ dàng hoạt động. Tôi cũng thấy những nguồn đất đá thải của mỏ than là rất lớn, có thể tận dụng nguồn vật liệu này để san lấp thay vì dùng cát, đá, và khả năng tác động đến môi trường cũng thấp hơn nhiều so với cát, đá vôi."

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh: “Đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang tự lún”
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh: “Đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang tự lún”

VOV.VN - Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ TN-MT Đặng Quốc Khánh cho biết, hệ thống quan trắc cho thấy vùng Đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang tự lún. Cần Thơ từ 2005 đến 2017 đo được lún khoảng 10cm.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh: “Đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang tự lún”

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh: “Đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang tự lún”

VOV.VN - Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ TN-MT Đặng Quốc Khánh cho biết, hệ thống quan trắc cho thấy vùng Đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang tự lún. Cần Thơ từ 2005 đến 2017 đo được lún khoảng 10cm.

Làm rõ trách nhiệm quản lý của các Bộ, ngành đối với lĩnh vực chất vấn
Làm rõ trách nhiệm quản lý của các Bộ, ngành đối với lĩnh vực chất vấn

VOV.VN - Phát biểu khai mạc phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV, sáng nay (4/6), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hy vọng phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao, phản ánh thực trạng tình hình, có nhiều đề xuất, kiến nghị trong công tác chỉ đạo, điều hành, khắc phục những hạn chế, khó khăn.

Làm rõ trách nhiệm quản lý của các Bộ, ngành đối với lĩnh vực chất vấn

Làm rõ trách nhiệm quản lý của các Bộ, ngành đối với lĩnh vực chất vấn

VOV.VN - Phát biểu khai mạc phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV, sáng nay (4/6), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hy vọng phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao, phản ánh thực trạng tình hình, có nhiều đề xuất, kiến nghị trong công tác chỉ đạo, điều hành, khắc phục những hạn chế, khó khăn.

Bộ TNMT sẽ đánh giá khả năng khai thác cát biển để làm các dự án cao tốc
Bộ TNMT sẽ đánh giá khả năng khai thác cát biển để làm các dự án cao tốc

VOV.VN - Bộ TNMT sẽ tập trung thực hiện dự án “Đánh giá tài nguyên khoáng sản, phục vụ khai thác cát biển, đáp ứng nhu cầu san lấp các dự án đường cao tốc và hạ tầng giao thông, đô thị vùng ĐBSCL” đảm bảo chất lượng, thời hạn, nhằm kịp thời chuyển giao cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyển quản lý...

Bộ TNMT sẽ đánh giá khả năng khai thác cát biển để làm các dự án cao tốc

Bộ TNMT sẽ đánh giá khả năng khai thác cát biển để làm các dự án cao tốc

VOV.VN - Bộ TNMT sẽ tập trung thực hiện dự án “Đánh giá tài nguyên khoáng sản, phục vụ khai thác cát biển, đáp ứng nhu cầu san lấp các dự án đường cao tốc và hạ tầng giao thông, đô thị vùng ĐBSCL” đảm bảo chất lượng, thời hạn, nhằm kịp thời chuyển giao cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyển quản lý...