Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước:

Đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada lên tầm cao mới

VOV.VN - Sau khi kết thúc các hoạt động tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam rời New York tiến hành thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng ta tới Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là quốc khách đầu tiên trong năm của Toàn quyền Canada, thể hiện sự coi trọng của hai nước đối với quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới. 

Việt Nam và Canada thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/8/1973 và đến tháng 11/2017, hai nước xác lập quan hệ Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Canada là nền tảng vững chắc cho phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước. Từ khi xác lập Đối tác toàn diện năm 2017, giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đã tăng trưởng mạnh mẽ. Hiệp định CPTPP đi vào hiệu lực từ tháng 1/2019 đánh dấu giai đoạn mới trong quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước với thương mại 2 chiều tăng trưởng tới 170%. Quan hệ thương mại Việt Nam - Canada trở thành điểm sáng trong hợp tác thương mại song phương giữa các nước trong CPTPP. Hiện Việt Nam đang là đối tác thương mại hàng đầu của Canada tại ASEAN. Năm 2025, kim ngạch hai chiều đã đạt 8,6 tỷ USD; 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch hai chiều đạt gần 5 tỷ USD, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư cũng đạt những kết quả đáng ghi nhận. Canada hiện đứng thứ 14/143 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với 294 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký FDI đạt hơn gần 5 tỷ USD.

Ngoài ra, Canada tiếp tục duy trì các dự án ODA cho Việt Nam. Tổng giá trị ODA Canada dành cho Việt Nam từ năm 1990 đến nay là gần 2 tỷ USD, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực xóa đói - giảm nghèo, đảm bảo quyền phụ nữ, trẻ em gái, phát triển nông nghiệp, nâng cao năng lực, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, an toàn thực phẩm…

Giáo dục và đào tạo là lĩnh vực được chú trọng trong quan hệ song phương và Canada luôn xác định Việt Nam là thị trường ưu tiên cho hợp tác giáo dục. Hiện có hơn 20 nghìn du học sinh Việt Nam đang theo học tại Canada.

Cộng đồng người Việt tại Canada hiện có khoảng 300.000 người, đã có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội và làm phong phú thêm nền văn hóa của đất nước Canada tươi đẹp.

Cùng với sự phát triển không ngừng của quan hệ chính trị - ngoại giao, hợp tác an ninh-quốc phòng Việt Nam-Canada cũng được thúc đẩy mạnh mẽ phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện. Giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương giữa hai nước ngày càng sôi động và hiệu quả. Các tuần lễ văn hóa, các sự kiện giao lưu nhân dân thường xuyên được tổ chức trên lãnh thổ Việt Nam và Canada. Hai bên cũng chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong các vấn đề quốc tế, hợp tác chặt chẽ tại các cơ chế đa phương như Liên hợp quốc, Cộng đồng các nước sử dụng tiếng Pháp (Francophonie), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)

Nhìn lại chặng đường hơn 50 năm qua, có thể thấy dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, song mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada đã không ngừng phát triển vững chắc, ngày càng thực chất và hiệu quả. Tiềm năng và dư địa để thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước còn rất lớn.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Với bề dày lịch sử của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, với tình cảm nhiều thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước dành cho nhau, chắc chắn, quan hệ hai nước sẽ tiến xa hơn nữa trong tương lai.

nyt.jpg

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại LHQ được thế giới quan tâm

VOV.VN - Truyền thông quốc tế dành sự quan tâm đáng kể tới bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, trong đó nhấn mạnh thông điệp về một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, những vấn đề toàn cầu như thương mại, AI, hòa bình và chủ nghĩa đa phương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nội dung cốt lõi trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Nội dung cốt lõi trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

VOV.VN - Phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 ngày 22/9/2026 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ 4 định hướng lớn và bày tỏ tin tưởng rằng với một Liên hợp quốc vững mạnh, chúng ta sẽ cùng xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, bao trùm và tốt đẹp hơn.

Nội dung cốt lõi trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Nội dung cốt lõi trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

VOV.VN - Phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 ngày 22/9/2026 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ 4 định hướng lớn và bày tỏ tin tưởng rằng với một Liên hợp quốc vững mạnh, chúng ta sẽ cùng xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, bao trùm và tốt đẹp hơn.

Truyền thông quốc tế đánh giá cao thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Truyền thông quốc tế đánh giá cao thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

VOV.VN - Truyền thông quốc tế dành sự quan tâm đến phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, đánh giá cao các cam kết của Việt Nam về luật pháp quốc tế, phát triển bền vững, đa phương và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Truyền thông quốc tế đánh giá cao thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Truyền thông quốc tế đánh giá cao thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

VOV.VN - Truyền thông quốc tế dành sự quan tâm đến phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, đánh giá cao các cam kết của Việt Nam về luật pháp quốc tế, phát triển bền vững, đa phương và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước dự Đại hội đồng LHQ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước dự Đại hội đồng LHQ

VOV.VN - Chiều 22/9 (theo giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Tổng thống Ghana John Mahama, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Bhutan Tshering Tobgay, Thủ tướng Tòa thánh Vatican Pietro Parolin và Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 Khalilur Rahman.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước dự Đại hội đồng LHQ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước dự Đại hội đồng LHQ

VOV.VN - Chiều 22/9 (theo giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Tổng thống Ghana John Mahama, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Bhutan Tshering Tobgay, Thủ tướng Tòa thánh Vatican Pietro Parolin và Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 Khalilur Rahman.