Gần 400 cá nhân, tập thể được khen thưởng tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Trà Vinh

VOV.VN - Chiều 25/9, UBND tỉnh Trà Vinh long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Trà Vinh lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025.

Chiều 25/9, UBND tỉnh Trà Vinh long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Trà Vinh lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đến dự.

Trong nhiệm kỳ qua, thông qua phòng trào thi đua yêu nước, vận động hỗ trợ, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp khởi nghiệp, tiếp cận và thụ hưởng các chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, vay vốn ngân hàng… đã xuất hiện rất nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh mới, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; những tập thể, cá nhân tiên tiến, tiêu biểu… góp phần vào thành tựu chung của tỉnh Trà Vinh. Cụ thể thu ngân sách của tỉnh 05 năm qua, bình quân tăng gần 19%; năm 2020 ước 5.000 tỷ đồng, tăng 2,5 lần năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 65 triệu đồng/năm vào cuối năm nay, tăng gấp 2,2 lần năm 2015 và đứng thứ 03 trong 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL.

Phát biểu tại đai hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Trà Vinh trong 5 năm qua; chúc mừng những tập thể tiêu biểu, cá nhân xuất sắc. Đồng thời yêu cầu Trà Vinh cần quan tâm khen thưởng những nhân tố mới, công nhân, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu dù xa.

“Phấn đấu trong 5 năm tới, ngành nào, cấp nào cũng có điển hình tiên tiến; Phải coi công tác phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và là phương phức quan trọng trong tổ chức phong trào thi đua. Bởi điển hình tiên tiến chính là kết quả của phong trào thi đua, như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh “một tấm gương sống có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền.”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nói.

Tại Đại hội đã có gần 400 cá nhân, tập thể được tôn vinh, khen thưởng, trong đó có 2 tập thể được trao cờ thi đua của Chính phủ. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, năm 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

​Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Thi đua yêu nước của Văn phòng Quốc hội
​Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Thi đua yêu nước của Văn phòng Quốc hội

VOV.VN - Sáng 22/9, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV giai đoạn 2020-2025 của Văn phòng Quốc hội. 

​Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Thi đua yêu nước của Văn phòng Quốc hội

​Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Thi đua yêu nước của Văn phòng Quốc hội

VOV.VN - Sáng 22/9, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV giai đoạn 2020-2025 của Văn phòng Quốc hội. 

Thủ tướng dự Đại hội thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Thủ tướng dự Đại hội thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục giương cao ngọn cờ tập hợp đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng dự Đại hội thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thủ tướng dự Đại hội thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục giương cao ngọn cờ tập hợp đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam dự Đại hội thi đua yêu nước TP Cần Thơ
Chủ tịch MTTQ Việt Nam dự Đại hội thi đua yêu nước TP Cần Thơ

VOV.VN - TP Cần Thơ xác định mục tiêu phong trào thi đua yêu là phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị vào xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam dự Đại hội thi đua yêu nước TP Cần Thơ

Chủ tịch MTTQ Việt Nam dự Đại hội thi đua yêu nước TP Cần Thơ

VOV.VN - TP Cần Thơ xác định mục tiêu phong trào thi đua yêu là phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị vào xây dựng bảo vệ Tổ quốc.