Thủ tướng dự Đại hội thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục giương cao ngọn cờ tập hợp đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 18/9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020-2025 bằng hình thức trực tuyến tới 64 điểm cầu trong cả nước với sự tham sự của gần 1.500 đại biểu. Đây là những đại biểu ưu tú đại diện cho đội ngũ trí thức, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, các tầng lớp nhân dân cùng các điển hình tiên tiến trong hệ thống và đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân Vận Trung ương; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành, Mặt trận tổ quốc Việt Nam. 

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Các hoạt động hướng về cơ sở, thực hành dân chủ ở cơ sở “lắng nghe nhân dân nói”, “nói cho nhân dân nghe. Có nhiều việc mới, việc khó, nhưng với trách nhiệm, quyết tâm cao, Mặt trận các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết thấu đáo.

Trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động Nhân dân tích cực thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã quan tâm đến việc đăng ký thực hiện và bình xét thi đua hằng năm gắn với tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm để tập trung chỉ đạo. Phong trào thi đua góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Trong công tác khen thưởng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xét, hiệp y và đề nghị Nhà nước tặng thưởng 25 Huân chương Độc lập các hạng, 38 Huân chương Lao động các hạng, 99 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 50 Cờ thi đua và 3 Chiến  sỹ thi đua toàn quốc cho 209 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam yêu cầu đa dạng hóa các hình thức thi đua, tăng tính chủ động, sáng tạo của địa phương, đơn vị. Xác định các nội dung thi đua phù hợp và phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống, tăng cường giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng giữa các đơn vị trong cụm thi đua. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả từ cơ sở. Đồng thời phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, truyền thông trong việc tuyên truyền, giới thiệu và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình mới, cách làm hay.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục giương cao ngọn cờ tập hợp đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tập trung tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên thành viên của Mặt trận nâng cao nhận thức và trách nhiệm tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết đồng bào trong nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài.

Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu hăng say lao động sản xuất, đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tự vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng. Cùng với đó cần chú trọng và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phát hiện, giới thiệu nhân rộng điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả từ cơ sở./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chủ trì cuộc họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương
Thủ tướng chủ trì cuộc họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương

VOV.VN - Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương xem xét đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho các tập thể, cá nhân do các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ lựa chọn, đề nghị.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương

Thủ tướng chủ trì cuộc họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương

VOV.VN - Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương xem xét đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho các tập thể, cá nhân do các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ lựa chọn, đề nghị.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam dự Đại hội thi đua yêu nước TP Cần Thơ
Chủ tịch MTTQ Việt Nam dự Đại hội thi đua yêu nước TP Cần Thơ

VOV.VN - TP Cần Thơ xác định mục tiêu phong trào thi đua yêu là phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị vào xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam dự Đại hội thi đua yêu nước TP Cần Thơ

Chủ tịch MTTQ Việt Nam dự Đại hội thi đua yêu nước TP Cần Thơ

VOV.VN - TP Cần Thơ xác định mục tiêu phong trào thi đua yêu là phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị vào xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Phó CTN Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn
Phó CTN Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn

VOV.VN - Trong Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó CTN Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn

Phó CTN Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn

VOV.VN - Trong Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn đạt được trong nhiệm kỳ qua.