Gắn kết từ mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân" ở Mù Cang Chải

VOV.VN - Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2019, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã phát động và triển khai mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân”. Qua 5 năm triển khai, mô hình đã đem lại nhiều kết quả ấn tượng, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân.

 

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải - ông Nông Việt Yên cho biết: Tháng 6/2019, Huyện uỷ Mù Cang Chải phát động và triển khai thực hiện mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện của bệnh quan liêu, xa dân và thực hiện phương châm “Sẵn sàng, chủ động đối thoại với nhân dân, lắng nghe dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”.

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên ngoài nhiệm vụ đi cơ sở theo chuyên môn thì mỗi tháng phải tự giác thu xếp thời gian, công việc, dành ít nhất 2 ngày cuối tuần để đến với nhân dân tại các thôn, bản được phân công, phụ trách để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; nâng cao cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước đến người dân; nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cùng nhân dân tháo gỡ những khó khăn, bức xúc trong đời sống, tinh thần, lao động sản xuất...

“Với mục tiêu đến năm 2030 Mù Cang Chải không còn là huyện nghèo, chúng tôi xác định "Ngày cuối tuần cùng dân" vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp đột phá. Thứ nữa, đó là môi trường cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ huyện rèn luyện và đánh giá cán bộ. Thứ ba, lấy đó làm tiêu chí và làm cơ sở để đánh giá việc nêu gương của cán bộ, làm sao tạo sự gắn bó, gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân”, ông Nông Việt Yên cho hay.

Qua 5 năm triển khai thực hiện mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân”, gần 30.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; trên 90.000 lượt người dân đã tham gia các công trình, phần việc cụ thể tại các bản, tổ dân phố. Kết quả là kiên cố hóa được trên 300 km đường giao thông nông thôn và mở mới được trên 62 km đường đất; tổ chức trên 25.500 buổi tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống tội phạm...

Các hoạt động này đã góp phần làm cho diện mạo nông thôn ở Mù Cang Chải ngày một khởi sắc; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 34 triệu đồng/người, tăng 70% so với đầu nhiệm kỳ. Bình quân từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mỗi năm huyện đều giảm hơn 9% số hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 38,45%.

Bà Giàng Thị Khua, người dân ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải phấn khởi cho biết: “Mọi người rất hào hứng vì đông người thì cũng hơn là một người làm. Đặc biệt, ngay cả đường vào nhà mình cũng được các cán bộ đến làm cùng, giúp đỡ. Giữa bà con nhân dân và những người cán bộ được xích lại gần nhau hơn”.

Trực tiếp xuống cơ sở cùng dân vào nhiều dịp cuối tuần, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái - ông Đỗ Đức Duy chia sẻ: những tháng đầu năm 2019, sau khi Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải báo cáo về những ý tưởng ban đầu trong tổ chức thực hiện mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân”; nhận thấy đây là mô hình dân vận chính quyền hiệu quả, có tính khả thi cao, phù hợp với thực tiễn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã thống nhất lựa chọn huyện Mù Cang Chải làm đơn vị tiên phong, sau đó rút kinh nghiệm rồi nhân rộng mô hình ra toàn Đảng bộ tỉnh.

Sau gần 5 năm thực hiện các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân” đã huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên cơ sở tự giác, tự nguyện, không sa vào hình thức, chạy theo thành tích. Đội ngũ cán bộ, đảng viên không nề hà, sợ khó khăn, vất vả đã cùng chung tay thực hiện các hoạt động như: vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, xây nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế...

“Chúng tôi tiếp tục tổng kết, đánh giá, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, các cách làm hay và hiệu quả gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh. Đây là việc làm thường xuyên, liên tục, cũng là một trong những phương thức lãnh đạo của đảng bộ tỉnh, đồng thời là một trong những biện pháp để thực hiện trách nhiệm nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc sâu sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân”, ông Đỗ Đức Duy cho biết.

Hiệu quả mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân" đã và đang góp phần tích cực để Mù Cang Chải sớm hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, đưa địa phương sớm trở thành huyện du lịch, điểm đến “Bản sắc, an toàn, thân thiện” của tỉnh và cả nước; đến năm 2025 cơ bản thoát khỏi danh sách các huyện nghèo và vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập, phát triển.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trồng thành công giống sâm quý trên đất núi Mù Cang Chải
Trồng thành công giống sâm quý trên đất núi Mù Cang Chải

VOV.VN - Huyện vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái mỗi năm giảm 8 - 10% hộ nghèo. Kết quả này một phần do huyện đưa nhiều loại giống cây  mới vào gieo trồng, cho hiệu quả kinh tế cao. Mới đây nhất là sâm Ngọc Linh và sâm Lai Châu, những loại cây có giá trị kinh tế rất cao.

Trồng thành công giống sâm quý trên đất núi Mù Cang Chải

Trồng thành công giống sâm quý trên đất núi Mù Cang Chải

VOV.VN - Huyện vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái mỗi năm giảm 8 - 10% hộ nghèo. Kết quả này một phần do huyện đưa nhiều loại giống cây  mới vào gieo trồng, cho hiệu quả kinh tế cao. Mới đây nhất là sâm Ngọc Linh và sâm Lai Châu, những loại cây có giá trị kinh tế rất cao.

Giữ “kho báu Pơ Mu” hàng trăm tuổi ở Mù Cang Chải
Giữ “kho báu Pơ Mu” hàng trăm tuổi ở Mù Cang Chải

VOV.VN - Pơ Mu là loại gỗ quý trong nhóm A2, mọc ở độ cao trên 1000m ở hầu hết các cánh rừng trên địa bàn huyện Mù Cang Chải (Yên Bái). Tuy nhiên do tác động của con người mà hiện nay số lượng cây Pơ mu còn lại không nhiều, nhất là những cây cổ thụ.

Giữ “kho báu Pơ Mu” hàng trăm tuổi ở Mù Cang Chải

Giữ “kho báu Pơ Mu” hàng trăm tuổi ở Mù Cang Chải

VOV.VN - Pơ Mu là loại gỗ quý trong nhóm A2, mọc ở độ cao trên 1000m ở hầu hết các cánh rừng trên địa bàn huyện Mù Cang Chải (Yên Bái). Tuy nhiên do tác động của con người mà hiện nay số lượng cây Pơ mu còn lại không nhiều, nhất là những cây cổ thụ.

Mưa lốc làm hư hỏng gần 90 nhà dân ở huyện vùng cao Mù Cang Chải
Mưa lốc làm hư hỏng gần 90 nhà dân ở huyện vùng cao Mù Cang Chải

VOV.VN - Theo thông tin từ UBND huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), mưa lốc xảy ra tối 24/4 trên địa bàn đã làm nhiều nhà dân bị hư hỏng. Công tác khắc phục hậu quả đang được địa phương tích cực triển khai, nhằm giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Mưa lốc làm hư hỏng gần 90 nhà dân ở huyện vùng cao Mù Cang Chải

Mưa lốc làm hư hỏng gần 90 nhà dân ở huyện vùng cao Mù Cang Chải

VOV.VN - Theo thông tin từ UBND huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), mưa lốc xảy ra tối 24/4 trên địa bàn đã làm nhiều nhà dân bị hư hỏng. Công tác khắc phục hậu quả đang được địa phương tích cực triển khai, nhằm giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.