Gần nhau hơn để hợp tác hiệu quả hơn

(VOV) - Kết quả của chuyến thăm thể hiện quyết tâm của Việt Nam đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị với Thái Lan và Nhật Bản.

Sau 6 ngày ở thăm chính thức Thái Lan và Nhật Bản, chiều 8/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyyễn Sinh Hùng và các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã về đến Hà Nội và kết thúc tốt đẹp. Kết quả đạt được của chuyến thăm này là minh chứng thể hiện quyết tâm của Việt Nam đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị với Thái Lan và Nhật Bản.

Tại hai nước đến thăm, Đoàn đại biểu Quốc hội nước ta đều được lãnh đạo cấp cao Thái Lan và Nhật Bản đón tiếp trọng thị. Các vị đứng đầu cơ quan lập pháp, Nhật Hoàng và nhiều quan chức Chính phủ hai nước đã bày tỏ sự vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam.

Tiếp và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại thủ đô Bangkok, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Thái Lan đánh giá cao những nỗ lực của Quốc hội Việt Nam trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm thích ứng với yêu cầu của hội nhập quốc tế.  

Cuộc hội đàm giữa hai đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam và Thái Lan

Đồng thời, đề nghị Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao nhằm tăng cường thông tin, kinh nghiệm trong lập pháp; góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư.

Hai bên đã thảo luận và thống nhất rất cao tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác Việt nam- Thái Lan; trong đó, coi Việt Nam và Thái Lan là đầu tàu trong AIPA và ASEAN. Phía Thái Lan cũng đề xuất và chúng ta đồng thuận là tăng cường đẩy mạnh hợp tác sản xuất lúa gạo, để tiến tới trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu lúa gạo và có tiếng nói quyết định trong việc xuất khẩu lúa gao trên thế giới.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh kết nối giao thông giữa 4 nước là Việt Nam, Thái Lan, Lào và Campuchia để từ đó tạo được sự liên kết trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, đầu tư, du lịch và giao lưu văn hóa.

Thái Lan rất coi trong và đánh giá rất cao vai trò đầu tàu của Việt Nam trong khu vực ASEAN; từ đó mong muốn tăng cường thiết lập các quan hệ hợp tác chặt chẽ, gắn bó hơn nữa để tạo thành động lực thúc đẩy các nước trong khu vực tiến tới một cộng đồng ASEAN vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Đồng thời, cũng đã nhất trí cao về nhiều vấn đề quốc tế cùng quan tâm; trong đó, về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Thái Lan khẳng định, với vai trò điều phối viên giữa Trung Quốc và ASEAN, bà sẽ làm hết sức mình để thực hiện một cách đầy đủ DOC và tiến tới sớm thực hiện COC.

Bà Nguyễn Thị Nương, Trưởng Ban công tác đại biểu của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Thái Lan cho biết: Không chỉ kết quả chung, mà thông qua chuyến thăm này, hai nhóm nghị sĩ cũng đã bàn bạc và nhất trí các vấn đề quan trọng. Hai nhóm nghị sĩ Việt Nam Thái Lan đã chủ động găp gỡ, trao đổi thông tin cho nhau về các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội.

Các cuộc trao đổi đó cũng đã đạt được sự nhất trí cao, nhất là bàn về việc giải quyết vấn đề nhập cư, kể cả những người đã ở từ lâu và những lao động mới nhập cư. Phía bạn cũng đã rất quan tâm, cố gắng tìm ra những biện pháp, căn cứ có tính pháp lý cao để lao động Việt Nam đến Thái Lan có việc làm và ổn định đời sống.

Hai bên cũng đã bàn bạc, thảo luận đi đến thống nhất là sẽ tổ chức một hội nghị chung của đại biểu Quốc hội ở các huyện 3 nước có chung đường biên giới là Việt Nam, Thái Lan và Lào để bàn bạc, giải quyết một số vấn đề cùng quan tâm.

Hai bên cũng đã bàn và thống nhất sẽ đề nghị Lãnh đạo Quốc hội hai nước có chủ trương để thành lập Học viện giáo dục đào tạo cho con em 3 nước ở khu vực biên giới giáp nhau.

Tại Nhật Bản, các nhà lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ ở đây khẳng định rằng, quan hệ hai nước Việt Nam và Nhật Bản hiện đang phát triển tốt và cần nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy trao đổi, giao lưu giữa các doanh nghiệp và nhân dân hai nước, nhằm đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng, kết quả chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch Quốc hội lần này đạt được ngoài mong đợi. Trong đó, hai bên đã khẳng định tiếp tục thực hiện các dự án lớn ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế của Việt Nam.

Đó là các dự án hạ tâng cơ sở, sân bay, các dự án công nghiệp lớn mà hai Thủ tướng đã ký kết quả thuận để triển khai sơm và hiệu quả. Phía bạn vận động và khuyến khích, thúc dục các doanh nghiệp đến đầu tư làm ăn ở Việt Nam. Đồng thời, vẫn cam kết dành cho Việt Nam vốn ODA với 1,4 tỷ USD.

Trong chuyến thăm này, tất cả các đảng phái, tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp gặp Chủ tịch Quốc hội ta đều dành một tình cảm thân thiết và hữu nghị, bày tỏ quyết tâm và mong muốn tiếp tục hợp tác để cùng phát triển. Phía Nhật Bản cũng khẳng định tiếp tục dành cho Việt Nam sự hỗ trợ cao hơn về giáo dục đào tạo, nhất là đào tạo tu nghiệp sinh.

Cũng qua chuyến thăm này, Đoàn đại biểu Quốc hội ta đã có dịp trao đổi một số kinh nghiệm trên các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội và thắt chặt hơn nữa sự hợp tác gắn bó và mối quan hệ hợp tác giữa lãnh đạo Quốc hội ta với với lãnh đạo Nghị viện Thái Lan và Nhật Bản. Từ đó, tạo thuận lợi cho sự hợp tác giữa các cơ quan lập pháp, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hoà bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yết kiến Nhật hoàng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yết kiến Nhật hoàng

(VOV) -Sự kiện khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yết kiến Nhật hoàng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yết kiến Nhật hoàng

(VOV) -Sự kiện khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến với nguyên Thủ tướng Nhật Bản
Chủ tịch Quốc hội hội kiến với nguyên Thủ tướng Nhật Bản

(VOV) - Chiều 6/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có cuộc hội kiến với nguyên Thủ tướng Nhật Bản Hatoyama.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến với nguyên Thủ tướng Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội hội kiến với nguyên Thủ tướng Nhật Bản

(VOV) - Chiều 6/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có cuộc hội kiến với nguyên Thủ tướng Nhật Bản Hatoyama.

CTQH Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Thủ tướng Nhật Bản
CTQH Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Thủ tướng Nhật Bản

(VOV) - Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: nhân dân Việt Nam luôn là bạn, là đối tác chiến lược của Nhật Bản.

CTQH Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Thủ tướng Nhật Bản

CTQH Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Thủ tướng Nhật Bản

(VOV) - Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: nhân dân Việt Nam luôn là bạn, là đối tác chiến lược của Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm Osaka
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm Osaka

(VOV)- Chủ tịch Quốc hội đã gặp người Việt sinh sống tại Osaka, Nhật Bản, tiếp tỉnh trưởng Osaka cùng lãnh đạo các tỉnh, thành vùng Kansai.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm Osaka

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm Osaka

(VOV)- Chủ tịch Quốc hội đã gặp người Việt sinh sống tại Osaka, Nhật Bản, tiếp tỉnh trưởng Osaka cùng lãnh đạo các tỉnh, thành vùng Kansai.