Hà Nội yêu cầu kịp thời miễn nhiệm, thay thế cán bộ năng lực hạn chế

VOV.VN - Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, thành phố sẽ kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 30 ngày 22/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá.

Kế hoạch đặt ra 6 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 21; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức….

Thành phố Hà Nội yêu cầu nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện quy tắc ứng xử, quy định về đạo đức công vụ làm cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Kiên quyết chống biểu hiện bè phái, cục bộ, địa phương, “lợi ích nhóm”.

Đồng thời, tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ một cách thực chất và hiệu quả; bảo đảm đúng quy định, quy trình, công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng trong từng khâu của công tác cán bộ…

Kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiên quyết với những dự án luật "cài cắm" lợi ích nhóm
Kiên quyết với những dự án luật "cài cắm" lợi ích nhóm

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Chúng ta yêu cầu Chính phủ liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp thì bản thân công tác lập pháp của Quốc hội cũng phải liêm chính.

Kiên quyết với những dự án luật "cài cắm" lợi ích nhóm

Kiên quyết với những dự án luật "cài cắm" lợi ích nhóm

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Chúng ta yêu cầu Chính phủ liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp thì bản thân công tác lập pháp của Quốc hội cũng phải liêm chính.

Làm gì để hạn chế tình trạng cài cắm "lợi ích nhóm" trong xây dựng pháp luật
Làm gì để hạn chế tình trạng cài cắm "lợi ích nhóm" trong xây dựng pháp luật

VOV.VN - Để hạn chế tình trạng "lợi ích nhóm" trong xây dựng pháp luật, Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ cho rằng, chúng ta cần khắc phục hạn chế, bất cập ở cả 3 khâu, đó là xây dựng pháp luật, thẩm định pháp luật và thẩm tra pháp luật.

Làm gì để hạn chế tình trạng cài cắm "lợi ích nhóm" trong xây dựng pháp luật

Làm gì để hạn chế tình trạng cài cắm "lợi ích nhóm" trong xây dựng pháp luật

VOV.VN - Để hạn chế tình trạng "lợi ích nhóm" trong xây dựng pháp luật, Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ cho rằng, chúng ta cần khắc phục hạn chế, bất cập ở cả 3 khâu, đó là xây dựng pháp luật, thẩm định pháp luật và thẩm tra pháp luật.

Không để lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ "cài cắm" trong quá trình làm luật
Không để lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ "cài cắm" trong quá trình làm luật

VOV.VN - "Chúng ta phải gạt bằng được tiêu cực trong cơ quan ban hành pháp luật, kể cả quy trình làm luật. Quốc hội ngoài chuyên trách, nhưng phải chuyên nghiệp hơn". 

Không để lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ "cài cắm" trong quá trình làm luật

Không để lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ "cài cắm" trong quá trình làm luật

VOV.VN - "Chúng ta phải gạt bằng được tiêu cực trong cơ quan ban hành pháp luật, kể cả quy trình làm luật. Quốc hội ngoài chuyên trách, nhưng phải chuyên nghiệp hơn".