Hải Dương xây dựng kịch bản bầu cử trong điều kiện dịch Covid-19

VOV.VN - Việc xây dựng kịch bản ứng phó với dịch Covid-19 với nhiều cấp độ khác nhau giúp địa phương không bị động, không chủ quan, lơ là trong mọi tình huống.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp khóa 2021-2026 chuẩn bị diễn ra trong khi dịch bệnh Covid-19 tái phùng phát ở nhiều địa phương và diễn biến phức tạp. Để chủ động trong mọi tình huống và đảm bảo ngày hội toàn dân đi bầu cử 23/5 diễn ra an toàn, tỉnh Hải Dương đã xây dựng những kịch bản ứng phó với dịch bệnh Covid -19 ở nhiều cấp độ khác nhau.

Sau hơn 2 tháng được “ngơi nghỉ”, khi dịch bệnh được dập tắt trên địa bàn, ông Trần Mạnh Trắc (60 tuổi) - Tổ trưởng Tổ phòng chống Covid cộng đồng thôn Xuân Kiều, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng lại tiếp tục công việc quen thuộc. Ông đến từng nhà, rà từng đối tượng vừa để “nắm” sức khỏe của từng gia đình nhưng công việc chính là thống kê số lượng lợn, gà, rau cỏ, từng gói mỳ tôm tới hệ thống thóc, gạo để xây dựng một kịch bản chi tiết cho tình huống dịch bệnh tái bùng phát khi ngày bầu cử đang tới gần.

Với phương châm 4 tại chỗ, kịch bản ở thôn Xuân Kiều được xây dựng trên tinh thần người dân tự phục vụ, không trông chờ, ỷ lại vào bên ngoài nếu điều không mong muốn đó xảy ra.

“Hiện nay, tổ "Covid cộng đồng" vẫn đang rà soát, kiểm tra hoạt động như đang có dịch vẫn giám sát biến động dân số vì thực tế vẫn có người từ nước ngoài về địa bàn. Từ nay cho tới khi bầu cử, chúng tôi đã lên kế hoạch là bầu cử khi có ca dương tính ở thôn, rà soát xem thôn có bao nhiêu người cung cấp lương thực, thực phẩm thì thông báo với gia đình để họ hợp tác khi có dịch, xử lý tại chỗ và tổ bầu cử phải biết rõ việc này" -ông Trần Mạnh Trắc cho biết.

Trong kịch bản, tổ Covid cộng đồng của thôn Xuân Kiều có 15 thành viên được giao những nhiệm vụ hết sức cụ thể. Mỗi thành viên phụ trách 50 hộ gia đình có nhiệm vụ giám sát các biểu hiện dịch tễ của từng gia đình, sự di chuyển của những công dân tạm trú, những công dân ở nước ngoài về. Mọi thông tin được truyền đến ban chỉ đạo chống dịch cấp xã thông qua các phương tiện thông tin hiện đại như Zalo, Facebook hay điện thoại trực tiếp. Thành viên của các tổ Covid cộng đồng là các khu trưởng, tổ trưởng, hội chữ thập đỏ, đoàn viên thanh niên, các cựu chiến binh, hội phụ nữ...

Theo ông Đoàn Đình Tuyến- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Cẩm Giàng cho biết đây là lực lượng chính của tổ bầu cử cấp thôn, khu. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Huyện đã đặt ra các tình huống, cụ thể là tăng cường cơ sở vật chất, dự phòng trang thiết bị có liên quan như hòm phiếu phụ, hòm phiếu di động để khi giãn cách, phong tỏa thì sử dụng hòm phiếu này đi đến từng nhà để cử tri thực hiện quyền bầu cử. Ngoài ra còn trang bị khẩu trang, sát khuẩn, găng tay cho các lực lượng bầu cử cấp thôn, khu; phát huy tốt vai trò tuyên truyền của tổ Covid cộng đồng để tuyên truyền, vận động người dân đi bầu cử.

"Lực lượng bầu cử cấp thôn, khu sẽ mang hòm phiếu đi đến tận nhà để người dân được bầu cử trong ngày 23/5" - ông Đoàn Đình Tuyến cho biết.

Nhiều thành viên của tổ Covid cộng đồng tiếp tục được tín nhiệm tham gia vào tổ bầu cử tại thôn, xã. Họ được tập huấn các kỹ năng, vừa phòng chống dịch nhưng cũng được trang bị những kiến thức đảm bảo việc bầu cử được diễn ra an toàn, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cử tri.

Việc chuẩn bị kịch bản bầu cử và ứng phó với dịch bệnh ngay cấp thôn, khu phố là bước chuẩn bị cần thiết về cả vật chất và tinh thần khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến khó lường như hiện nay. Đây cũng là cách để tỉnh Hải Dương nâng cao năng lực ứng phó với dịch bệnh ngay tại cấp cơ sở, từ đó củng cố năng lực ứng phó tình huống của cấp xã, phường, thành phố.

Ông Phạm Mạnh Cường - Giám đốc Sở y Tế tỉnh Hải Dương cho biết, ngành y tế cũng xây dựng những kịch bản ứng phó với dịch bệnh ở mức độ cao nhất, trong đó Sở đã rà soát lại những vị trí xung yếu như hệ thống cách ly, các nhu yếu phẩm, trang thiết bị bảo hộ và đặc biệt là năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2.

Hải Dương có 6 cơ sở triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2. Đó là bệnh viện đa khoa tỉnh, CDC Hải Dương, bệnh viện nhiệt đới, bệnh viện Phổi và Sản Nhi cùng với trường ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương. Trong tuần vừa qua, UBND tỉnh đã làm việc với CDC Hải Dương yêu cầu rà soát, nâng cao năng lực đáp ứng kịch bản xét nghiệm khoảng 1.000 mẫu/ngày khi có dịch. Kể cả Labor của trường ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương cũng phải nâng cao, tăng cấp lên. Căn cứ vào kế hoạch của tỉnh, ngành y tế mỗi địa phương cũng xây dựng những kịch bản cụ thể xem phải làm gì nếu ngày bầu cử có dịch.

Thời điểm này, Hải Dương đang xây dựng các kịch bản chống dịch ở trạng thái bình thường mới; trong tình huống bầu cử có dịch, phong tỏa ở diện hẹp và thậm chí phong tỏa cả một huyện, thành phố. Tình huống xấu nhất cũng được đặt ra.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hải Dương cho hay, tỉnh đã yêu cầu các cơ quan chức năng, đặc biệt là các tuyến đầu chống dịch có phương án với các cấp độ khác nhau để chống dịch từ nay đến ngày bầu cử và hết ngày bầu cử. Cùng với đó là chuẩn bị các khu cách ly, các tổ phản ứng nhanh của trạm y tế, trung tâm y tế, bệnh viện tỉnh.

"Chúng tôi cũng tổ chức các hòm phiếu phụ để nếu dịch bệnh xảy ra thì thành viên tổ bầu cử tới tận nhà người dân để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử, vừa đảm bảo công tác chống dịch, vừa không để xảy ra gián đoạn trong ngày 23/5" - bà Nguyễn Thị Ngọc Bích cho biết.

Việc xây dựng những kịch bản ứng phó với nhiều cấp độ khác nhau là điều cần thiết giúp tỉnh Hải Dương không bị động, không chủ quan, lơ là trong mọi tình huống, nhất là khi ngày bầu cử đang đến rất gần. Tuy nhiên để không phải sử dụng đến những kịch bản này, việc cần làm ngay bây giờ là thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo và các khuyến cáo của cơ quan chức năng Trung ương, Bộ y Tế và quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân không để tái bùng phát dịch bệnh trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ứng cử viên đại biểu dân cử ở TPHCM tiếp xúc cử tri qua hình thức trực tuyến
Ứng cử viên đại biểu dân cử ở TPHCM tiếp xúc cử tri qua hình thức trực tuyến

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đề nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên sẽ giảm số người trong hội trường còn 50%, còn lại trực tuyến qua phòng khác để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ứng cử viên đại biểu dân cử ở TPHCM tiếp xúc cử tri qua hình thức trực tuyến

Ứng cử viên đại biểu dân cử ở TPHCM tiếp xúc cử tri qua hình thức trực tuyến

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đề nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên sẽ giảm số người trong hội trường còn 50%, còn lại trực tuyến qua phòng khác để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Thành công của bầu cử phụ thuộc vào an ninh và dịch bệnh
Phó Chủ tịch Quốc hội: Thành công của bầu cử phụ thuộc vào an ninh và dịch bệnh

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bình Định đặc biệt lưu tâm đến tình hình an ninh trật tự và dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Thành công của bầu cử phụ thuộc vào an ninh và dịch bệnh

Phó Chủ tịch Quốc hội: Thành công của bầu cử phụ thuộc vào an ninh và dịch bệnh

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bình Định đặc biệt lưu tâm đến tình hình an ninh trật tự và dịch COVID-19.

Hải Dương đảm bảo quyền lợi cho công nhân ngoại tỉnh trong ngày bầu cử
Hải Dương đảm bảo quyền lợi cho công nhân ngoại tỉnh trong ngày bầu cử

VOV.VN - Tỉnh Hải Dương tiếp tục rà soát, kiểm tra những biến động về tăng, giảm về dân số, các trường hợp công nhân đi về từ các địa phương khác để đảm bảo quyền lợi cho cử tri.

Hải Dương đảm bảo quyền lợi cho công nhân ngoại tỉnh trong ngày bầu cử

Hải Dương đảm bảo quyền lợi cho công nhân ngoại tỉnh trong ngày bầu cử

VOV.VN - Tỉnh Hải Dương tiếp tục rà soát, kiểm tra những biến động về tăng, giảm về dân số, các trường hợp công nhân đi về từ các địa phương khác để đảm bảo quyền lợi cho cử tri.