Hàn Quốc tặng 1,1 triệu liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam

VOV.VN - Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bên lề kỳ họp ĐHĐ LHQ lần thứ 76 hồi tháng 9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cam kết cung cấp cho Việt Nam ít nhất 1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 10.

Hãng tin Reuter dẫn nguồn Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 12/10 cho biết, nước này sẽ tặng 1,1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của hãng AstraZeneca cho Việt Nam và 470.000 liều cho Thái Lan.

Trước đó trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 76 hồi tháng 9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã cam kết cung cấp cho Việt Nam ít nhất 1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 10.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cũng cho biết, đây là số vaccine đầu tiên mà nước này viện trợ cho nước ngoài, bên cạnh sự hỗ trợ tài chính đối với cơ chế cung cấp vaccine cho các nước đang phát triển (COVAX).

Hiện Hàn Quốc đã triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 ít nhất 1 liều cho gần 80% trong số 52 triệu dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 do Hoa Kỳ hỗ trợ
Tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 do Hoa Kỳ hỗ trợ

VOV.VN - Chiều 4/10/2021, Bộ Ngoại giao tổ chức tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine Pfizer/BionTech phòng COVID-19 do Chương trình COVAX cung cấp với sự hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ.

Tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 do Hoa Kỳ hỗ trợ

Tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 do Hoa Kỳ hỗ trợ

VOV.VN - Chiều 4/10/2021, Bộ Ngoại giao tổ chức tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine Pfizer/BionTech phòng COVID-19 do Chương trình COVAX cung cấp với sự hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ.

Đề nghị New Zealand tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về vaccine và thiết bị y tế
Đề nghị New Zealand tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về vaccine và thiết bị y tế

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cảm ơn New Zealand đã viện trợ vaccine cho Việt Nam và đề nghị New Zealand tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về vaccine và các thiết bị y tế.

Đề nghị New Zealand tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về vaccine và thiết bị y tế

Đề nghị New Zealand tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về vaccine và thiết bị y tế

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cảm ơn New Zealand đã viện trợ vaccine cho Việt Nam và đề nghị New Zealand tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về vaccine và các thiết bị y tế.

Nga hỗ trợ Việt Nam chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V
Nga hỗ trợ Việt Nam chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov, sáng ngày 27/9 Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev.

Nga hỗ trợ Việt Nam chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V

Nga hỗ trợ Việt Nam chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov, sáng ngày 27/9 Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev.