Hàng loạt cán bộ ở TPHCM bị xử lý kỷ luật

VOV.VN - Nhiều cán bộ lãnh đạo tại Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 8 bị kỷ luật.

Chiều 28/9, trang thông tin điện tử Đảng bộ TPHCM cho biết, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã có thông báo kết quả kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật và báo cáo đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm. Cụ thể: Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP nhiệm kỳ 2015 – 2020 và một số cá nhân liên quan đã có những khuyết điểm, vi phạm trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác quản lý đảng viên đi nước ngoài; đoàn kết nội bộ bị giảm sút. Có 5/7 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP nhiệm kỳ 2015 – 2020 có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Trần Ngọc Nga, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy; thi hành hình thức kỷ luật khiển trách đối với 4 đảng viên gồm: ông Trương Văn Non, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Nguyễn Minh Trí, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Phạm Phú Quốc, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Công ty; ông Châu Văn Dìa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; phê bình nghiêm khắc đối với ông Nguyễn Đình Thọ, Đảng ủy viên, Trưởng Phòng kinh doanh vốn Công ty.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 8. (Ảnh: Người Lao động)
Ban Thường vụ Quận ủy Quận 8 nhiệm kỳ 2010 – 2015, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các cá nhân có liên quan có những khuyết điểm, vi phạm là: thiếu quan tâm, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát UBND Quận 8 và Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 8 trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, để công ty có những vi phạm trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, tài sản công, thực hiện sửa chữa trụ sở làm việc; đầu tư một số dự án kéo dài, thiếu hiệu quả, đề xuất bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Liên quan đến vụ việc vi phạm nêu trên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã yêu cầu các tổ chức Đảng có thẩm quyền tại Quận 8 tổ chức kiểm điểm, xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền quản lý cán bộ.

Qua đó, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 8 đã quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 8, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 8 đã quyết định thi hành kỷ luật đối với các đảng viên là cán bộ lãnh đạo của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 8, gồm: thi hành hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với 2 đảng viên: ông Nguyễn Văn Vĩ, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty; ông Nguyễn Hoài Nam, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công ty.

Thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với 7 đảng viên: ông Nguyễn Văn Tốt, Bí thư Đảng ủy Công ty; ông Đỗ Quốc Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Minh Điền, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Công ty; ông Huỳnh Thái Duy Phúc, Phó Giám đốc Công ty; ông Bùi Duy Phương, Đảng ủy viên, Kiểm soát viên Công ty; ông Biện Hữu Phúc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Công ty; ông Ngô Huy, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, nguyên Quận ủy viên nhiệm kỳ 2010 – 2015, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Giám đốc Công ty.

Đồng thời, căn cứ các quy định của Đảng và mức độ khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy phê bình nghiêm khắc Ban Thường vụ Quận ủy Quận 8, nhiệm kỳ 2010 – 2015, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Hà Văn Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Quận 8 và ông Lê Quỳnh Đài, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 8./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy

VOV.VN - Trước khi đảm nhận chức vụ mới, ông Nguyễn Đình Trung từng giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy

VOV.VN - Trước khi đảm nhận chức vụ mới, ông Nguyễn Đình Trung từng giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông.

Đề nghị thu hồi quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ ở tuổi 28
Đề nghị thu hồi quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ ở tuổi 28

VOV.VN - Ông Nguyễn Đức Hoàng, 32 tuổi, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông Hoàng là con trai của nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Định.

Đề nghị thu hồi quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ ở tuổi 28

Đề nghị thu hồi quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ ở tuổi 28

VOV.VN - Ông Nguyễn Đức Hoàng, 32 tuổi, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông Hoàng là con trai của nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Định.

Cách chức Phó Bí thư Thành ủy Trà Vinh
Cách chức Phó Bí thư Thành ủy Trà Vinh

VOV.VN - Yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với Ban Thường vụ Thành ủy Trà Vinh các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020.

Cách chức Phó Bí thư Thành ủy Trà Vinh

Cách chức Phó Bí thư Thành ủy Trà Vinh

VOV.VN - Yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với Ban Thường vụ Thành ủy Trà Vinh các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020.

Vi phạm của lãnh đạo huyện Hướng Hóa đến mức phải xem xét kỷ luật
Vi phạm của lãnh đạo huyện Hướng Hóa đến mức phải xem xét kỷ luật

VOV.VN - Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vi phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa (Quảng Trị) và các cá nhân đến mức phải xem xét kỷ luật.

Vi phạm của lãnh đạo huyện Hướng Hóa đến mức phải xem xét kỷ luật

Vi phạm của lãnh đạo huyện Hướng Hóa đến mức phải xem xét kỷ luật

VOV.VN - Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vi phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa (Quảng Trị) và các cá nhân đến mức phải xem xét kỷ luật.

Ông Trần Văn Minh, Cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị đề nghị khai trừ Đảng
Ông Trần Văn Minh, Cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị đề nghị khai trừ Đảng

VOV.VN - UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Minh.

Ông Trần Văn Minh, Cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị đề nghị khai trừ Đảng

Ông Trần Văn Minh, Cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị đề nghị khai trừ Đảng

VOV.VN - UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Minh.

Cựu Giám đốc Vietcombank chi nhánh Hà Nội bị cách hết các chức vụ trong Đảng
Cựu Giám đốc Vietcombank chi nhánh Hà Nội bị cách hết các chức vụ trong Đảng

VOV.VN - Các vi phạm trong thời gian làm Giám đốc Vietcombank chi nhánh Hà Nội khiến ông Nguyễn Xuân Luật bị cách hết các chức vụ trong Đảng.

Cựu Giám đốc Vietcombank chi nhánh Hà Nội bị cách hết các chức vụ trong Đảng

Cựu Giám đốc Vietcombank chi nhánh Hà Nội bị cách hết các chức vụ trong Đảng

VOV.VN - Các vi phạm trong thời gian làm Giám đốc Vietcombank chi nhánh Hà Nội khiến ông Nguyễn Xuân Luật bị cách hết các chức vụ trong Đảng.

Ông Lê Văn Châu thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước
Ông Lê Văn Châu thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

Ông Lê Văn Châu được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Lê Văn Châu thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

Ông Lê Văn Châu thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

Ông Lê Văn Châu được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Ngô Đông Hải giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình
Ông Ngô Đông Hải giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình

Ông Ngô Đông Hải - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình.

Ông Ngô Đông Hải giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình

Ông Ngô Đông Hải giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình

Ông Ngô Đông Hải - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình.