HĐND Hà Nội: Hoạt động hiệu quả, dân chủ, trách nhiệm và gần dân

Hà Nội nhất định sẽ có bước phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn để thực hiện tốt vai trò là Thủ đô, Trung tâm chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hà Nội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, 6 tháng đầu năm, Hà Nội thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, tổng sản phẩm cao hơn mức tăng trưởng chung, xuất khẩu có xu hướng phục hồi nhanh, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng khá, công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng đô thị, và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Những kết quả này là tiền đề quan trọng vào việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Thành phố năm 2012.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao HĐND Thành phố với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động theo hướng ngày càng hiệu quả: dân chủ, trách nhiệm và gần dân hơn.

Theo Chủ tịch Quốc hội tình hình chính trị kinh tế thế giới còn diễn biến phức tạp khó lường, cùng với đó tình hình trong nước 6 tháng cuối năm có những khó khăn sẽ tác động đến nhiệm vụ kinh tế của cả năm trên cả nước cũng như đối với Thủ đô Hà Nội. Vì thế, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các vị đại biểu HĐND, lãnh đạo và nhân dân Thủ đô cần quan tâm thêm một số vấn đề lớn sau:

Thứ nhất, cần tiếp tục triển khai kịp thời có hiệu quả các giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô; đồng thời giữ được mục tiêu tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Tập trung thực hiện tái cơ cấu kinh tế và triển khai tốt Nghị quyết về một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp và thị trường đã được Quốc hội và Chính phủ thông qua. Tại kỳ họp này các đại biểu cần đánh giá phân tích chính xác tình hình làm rõ nguyên nhân có giải pháp quyết liệt thận trọng nhưng linh hoạt trong chỉ đạo điều hành phù hợp với tình hình thực tế phấn đấu hoàn thành tốt nhất mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2012, tạo cho được chuyển biến bảo đảm cho nhân dân Thủ đô cuộc sống bình yên.

Thứ hai, quán triệt đầy đủ thống nhất và hành động có biện pháp phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020; Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội 2030 và tầm nhìn 2050. Bên cạnh những quy hoạch ngành, quy hoạch phân khu đã được xây dựng, Thành phố cần tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch ngành lĩnh vực còn lại và có kế hoạch triển khai cụ thể khoa học nhằm xây dựng Thủ đô phát triển bền vững, văn minh và hiện đại.

Thứ ba, theo chương trình Dự án Luật Thủ đô sẽ tiếp tục được Chính phủ trình Quốc hội vào kỳ họp thứ tư tháng 10/2012. Để đảm bảo chất lượng Dự án luật đề nghị Thành phố Hà Nội cần chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan của Quốc hội trong quá trình chuẩn bị và hoàn chỉnh dự án, tạo sự đồng thuận cao trong Quốc hội, trong đó cần lưu ý đến tính thống nhất của hệ thống pháp luật và một số phân cấp quy định đặc thù cho Thủ đô liên quan đến công tác quản lý đô thị nhất là các lĩnh vực về đầu tư, tài chính, quản lý xây dựng, giao thông, dân cư, môi trường. 

Chủ tich Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Cùng với việc cải tiến đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, Thành phố Hà Nội cần đi đầu trong cả nước về việc tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của HĐND. Cần chuẩn bị tốt chương trình nội dung kỳ họp nâng cao chất lượng các đề án, báo cáo phát huy dân chủ trí tuệ tập thể trong quá trình thảo luận và ra các Nghị quyết, quyết định. Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức giám sát và tiếp xúc cử tri khắc phục tình trạng hình thức. Thực hiện các biện pháp đồng bộ phối hợp chặt của MTTQ các đoàn thể nhân dân, cơ quan ngôn luận cùng nhân dân trong việc xem xét giải quyết các kiến nghị của cử tri và kết luận sau giám sát. Tăng cường giám sát kỳ họp và trong thời gian giữa hai kỳ họp. Đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Đưa hoạt động chất vấn thành một hoạt động giám sát trực tiếp và hiệu quả đối với bộ máy nhà nước. Cần lựa chọn vấn đề ban hành nghị quyết về chất vấn và tăng cường vai trò giám sát của HĐND trong tổ chức thực hiện, công khai minh bạch trước cử tri. Tăng thời lượng phát sóng phát thanh truyền hình để cử tri theo dõi hoạt động chất vấn của HĐND và các đại biểu làm cho nhân dân tin tưởng và tích cực tham gia vào hoạt động của HĐND.

Để làm được điều này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng: Mỗi đại biểu cần phát huy tinh thần trách nhiệm trong thảo luận làm rõ hơn sâu sắc hơn những kết quả đạt được, phân tích hạn chế yếu kém chỉ rõ nguyên nhân để có giải pháp đúng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên