Hiệu quả từ chính sách phát huy vai trò người có uy tín

VOV.VN - Tại Lâm Đồng, thực tế cho thấy khi được quan tâm, cung cấp thông tin và tạo điều kiện phát huy vai trò, người có uy tín đang trở thành những “điểm tựa” ngay trong cộng đồng: nói điều dân hiểu, làm điều dân tin và cùng bà con giữ gìn văn hóa, phát triển sinh kế, giữ bình yên buôn làng.

Trong ngôi nhà mới khang trang, già làng Kră Jăn Ha Nhang, thôn Đam Pao, xã Phú Sơn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, vẫn dành nhiều thời gian cho công việc mà già coi là trách nhiệm của mình: vận động bà con giữ nghề truyền thống.

Gia đình già có gần 5ha cà phê, khoảng 100 cây sầu riêng và nghề dệt thổ cẩm giúp cuộc sống ổn định. Nhưng điều già tâm đắc hơn là ngay trong khuôn viên nhà mình, già đã dựng một ngôi nhà truyền thống, trưng bày cồng chiêng, sản phẩm thủ công và những vật dụng gắn với đời sống của người K’Ho nhánh Cil.

Từ việc làm của mình, già làng Kră Jăn Ha Nhang vận động bà con cùng giữ nghề và đáng mừng khi ở thôn Đam Pao, nghề dệt thổ cẩm vẫn được nhiều gia đình duy trì, từ những người trẻ đến các bà, các mẹ lớn tuổi.

“Ở đây là gần 300 hộ dân tộc, sản xuất thổ cẩm trên 225 hộ. Các cháu từ 15 tuổi đến các bà 70, 80 tuổi cũng dệt hết. Các bà cũng nhờ thời gian rảnh rỗi tại nhà đan, dệt, có thu nhập ổn định”, già làng Kră Jăn Ha Nhang nói.

Câu chuyện ở Đam Pao cho thấy, giữ nghề truyền thống cũng là giữ một phần văn hóa trong đời sống hôm nay, nhất là khi nghề dệt giúp người dân có thêm thu nhập và truyền nghề cho thế hệ trẻ.

Với người có uy tín, sức thuyết phục trước hết đến từ việc làm gương. Khi già làng làm trước, nói bằng những điều gần gũi với cuộc sống và cùng bà con tháo gỡ những việc cụ thể, tiếng nói ấy dễ đi vào cộng đồng hơn. Đây cũng là điều chính quyền cơ sở ở Phú Sơn Lâm Hà ghi nhận rõ trong quá trình sắp xếp lại địa bàn dân cư, tổ chức bộ máy và các thôn.

Anh Ha Mi, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Sơn Lâm Hà, cho biết tại 4 thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tiếng nói của già làng có ảnh hưởng lớn trong tuyên truyền, vận động người dân: “Tiếng nói của già làng rất có trọng lượng. Trong cuộc họp, già làng phát biểu thì dân làng rất là tin tưởng với cách hướng dẫn, cách vận động, tuyên truyền của già làng, truyền đạt những cách làm hay kinh tế giỏi, duy trì văn hoá truyền thống và cả về chính trị, an ninh xã hội. Già làng cũng rất tích cực nói lên tâm tư nguyện vọng của buôn làng”.

Xác định người có uy tín là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể tỉnh Lâm Đồng đã chú trọng thực hiện đầy đủ các chính sách theo quy định; trong đó có cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần. Và quan trọng hơn là tạo điều kiện để đội ngũ này phát huy vai trò ngay tại cộng đồng.

Tại xã đặc biệt khó khăn Sơn Điền, việc phối hợp với 5 già làng, người có uy tín được duy trì thường xuyên. Ông Trịnh Văn Dũng, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sơn Điền, cho biết, chính quyền mời người có uy tín tham gia các cuộc họp, cung cấp thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để những nội dung này được chuyển tải đến người dân bằng cách nói gần gũi, dễ hiểu.

“Ngay từ đầu năm, Văn hóa - Xã hội đã xây dựng kế hoạch chăm sóc người có uy tín trên địa bàn cũng như công tác phối hợp. Trong các cuộc họp của Đảng uỷ, UBND phòng cũng tham mưu mời người có uy tín trên địa bàn tham dự các cuộc họp để có nội dung trao đổi, lắng nghe cũng như nắm bắt về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn xã Sơn Điền”, ông Trịnh Văn Dũng, chia sẻ.

Từ vận động phát triển sản xuất, giữ gìn văn hóa đến hòa giải mâu thuẫn, tuyên truyền pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội và tham gia các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, vai trò của người có uy tín đang hiện diện ở nhiều mặt của đời sống cộng đồng ở các bon làng của tỉnh Lâm Đồng.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Lâm Đồng có địa bàn rộng, cộng đồng dân cư đa dạng, với nhiều khu vực đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Ông Bùi Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng, cho biết, việc phát huy vai trò của những người được cộng đồng tin tưởng càng có ý nghĩa trong việc đưa chủ trương, chính sách đến gần người dân và phản ánh tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở.

“Sau thực hiện sáp nhập tỉnh, đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh là có 883 người. Người có uy tín thể hiện vai trò trong việc đóng góp xây dựng, hướng dẫn, tuyên truyền vận động bà con thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Người có uy tín tuyên truyền các mô hình hay rồi người tốt việc tốt, hướng dẫn trong việc sản xuất, sinh kế cho bà con và tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn”, theo ông Bùi Ngọc Sơn.

Tiếp nối sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vai trò của người có uy tín trong cộng dồng, ngày 20/9/2026, Nghị định số 307 của Chính phủ chính thức có hiệu lực quy định chi tiết chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mức hỗ trợ về thông tin, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần được nâng cao hơn. Đây là cơ sở để tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện tốt chính sách với người có uy tín, đồng thời cũng là động lực để người có uy tín ở địa phương phát huy hơn nữa vai trò đặc biệt ở cơ sở.

gia-lang-nguoi-co-uy-tin-tai-mat-bao-ve-rung-4.jpg

Già làng, người có uy tín: Tai mắt của lực lượng bảo vệ rừng ở Lâm Đồng

VOV.VN - Sau thực hiện sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới có diện tích rừng đứng đầu cả nước với hơn 1,1 triệu ha. Ở nhiều địa phương trong tỉnh, già làng, người có uy tín vùng dân tộc thiểu số có vai trò đặc biệt trong bảo vệ phát triển rừng. Họ chính là “tai mắt” của lực lượng bảo vệ rừng chuyên nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Người có uy tín - cầu nối xây dựng nông thôn mới ở Lâm Đồng
Người có uy tín - cầu nối xây dựng nông thôn mới ở Lâm Đồng

VOV.VN - Bằng tiếng nói và sự gương mẫu đi đầu, người có uy tín trong cộng đồng góp phần khơi dậy nội lực người dân, đưa các tiêu chí vào thực chất đời sống, xây dựng những buôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng ngày càng phát triển.

Người có uy tín - cầu nối xây dựng nông thôn mới ở Lâm Đồng

Người có uy tín - cầu nối xây dựng nông thôn mới ở Lâm Đồng

VOV.VN - Bằng tiếng nói và sự gương mẫu đi đầu, người có uy tín trong cộng đồng góp phần khơi dậy nội lực người dân, đưa các tiêu chí vào thực chất đời sống, xây dựng những buôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng ngày càng phát triển.

Người có uy tín góp sức giữ bình yên buôn làng ở Lâm Đồng
Người có uy tín góp sức giữ bình yên buôn làng ở Lâm Đồng

VOV.VN - Bằng uy tín, gương mẫu và tiếng nói được cộng đồng tin tưởng, đội ngũ già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đang trở thành những “cầu nối” quan trọng, góp phần đưa chủ trương, pháp luật đến từng gia đình, hòa giải mâu thuẫn và giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ bon, buôn.

Người có uy tín góp sức giữ bình yên buôn làng ở Lâm Đồng

Người có uy tín góp sức giữ bình yên buôn làng ở Lâm Đồng

VOV.VN - Bằng uy tín, gương mẫu và tiếng nói được cộng đồng tin tưởng, đội ngũ già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đang trở thành những “cầu nối” quan trọng, góp phần đưa chủ trương, pháp luật đến từng gia đình, hòa giải mâu thuẫn và giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ bon, buôn.

Người có uy tín - mở lối thoát nghèo cho buôn làng ở Lâm Đồng
Người có uy tín - mở lối thoát nghèo cho buôn làng ở Lâm Đồng

VOV.VN - Theo chuẩn nghèo đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Lâm Đồng hiện còn 3,33%; riêng trong đồng bào dân tộc thiểu số ở mức hơn 9%. Điều đó cho thấy, giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn là nhiệm vụ nhiều thách thức.

Người có uy tín - mở lối thoát nghèo cho buôn làng ở Lâm Đồng

Người có uy tín - mở lối thoát nghèo cho buôn làng ở Lâm Đồng

VOV.VN - Theo chuẩn nghèo đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Lâm Đồng hiện còn 3,33%; riêng trong đồng bào dân tộc thiểu số ở mức hơn 9%. Điều đó cho thấy, giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn là nhiệm vụ nhiều thách thức.