Học giả Nga nói về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt

VOV.VN - Các học giả, nhà nghiên cứu Nga vừa tham gia hội thảo về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt trong điều kiện toàn cầu hóa.

Ngày 1/6 tại Moscow, Trung tâm chiến lược Nga tại châu Á, Viện Kinh tế thuộc Viện Hàn lâm khoa học LB Nga tổ chức Hội thảo bàn tròn “Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga - Việt trong điều kiện toàn cầu hoá. Các thành tựu, khó khăn và triển vọng của hợp tác trong thế kỷ 21”. Đây là hoạt động thiết thực góp phần củng cố quan hệ song phương Nga - Việt trước thềm chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào cuối tháng này.

Tham dự hội thảo bàn tròn là các học giả, nhà nghiên cứu thuộc các Viện Kinh tế, Viện Viễn Đông, Viện Nghiên cứu chính trị - xã hội thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga, đại diện của Uỷ ban về chính sách nông lương và sử dụng nguồn lợi thiên nhiên thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện), trường Kinh tế cao cấp của Nga, cũng như đại diện của Trung tâm nghiên cứu Nga và SNG thuộc Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

Ông Georgi Toloraya trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Giám đốc Trung tâm chiến lược Nga tại châu Á thuộc Viện Kinh tế, Viện Hàn lâm khoa học Nga, Tiến sỹ khoa học kinh tế, Giáo sư Georgi Toloraya nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới diễn ra nhiều thay đổi phức tạp, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga - Việt vẫn phát triển năng động và bền vững trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực kinh tế. 

Các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao 2 nước đã góp phần củng cố lòng tin chính trị, tạo động lực cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, cũng như tạo ra sự năng động và nội dung thực tiễn của quan hệ song phương Nga - Việt. Do vậy, hội thảo này có ý nghĩa như là nỗ lực chung của giới doanh nghiệp và khoa học 2 nước nhằm góp phần tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại Nga - Việt trước thềm chuyến thăm chính thức LB Nga của Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang.

Đánh giá về ý nghĩa của cuộc hội thảo, ông Georgi Toloraya khẳng định: “Tôi cho rằng, đây là giai đoạn quan trọng, sự chuẩn bị mang tính chuyên gia cho chuyến thăm cấp cao sắp tới. Và hoạt động khoa học này cũng rất quan trọng đối với cả Nga và Việt Nam, vì 2 nước đang soạn thảo khái niệm mới về hợp tác kinh tế đối ngoại, sự hoà nhập vào khu vực. Đối với Nga đó là hợp tác trong không gian đại Âu-Á, còn Việt Nam là nước châu Á duy nhất ký Hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU). Cá nhân tôi cho rằng, Việt Nam phải là nơi thực hiện các dự án, là hình mẫu, cũng như là nơi thử nghiệm các ý tưởng chính sách chính trị và kinh tế Nga đã đưa ra để thực hiện chiến lược “hướng Đông”, hợp tác trong không gian đại Âu-Á, cũng như tham gia vào các tiến trình hội nhập khác”.

Các phát biểu tham luận tại hội thảo đề cập đến nhiều vấn đề như: hiện trạng và triển vọng của quan hệ đối tác toàn diện Việt - Nga, cụ thể là hợp tác Nga - Việt trên các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, khoa học kỹ thuật; vai trò và vị trí của Việt Nam và ASEAN trong chiến lược hướng Đông của Nga; vai trò của khu vực thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á-Âu; kinh nghiệm cũng như các bài học của Việt Nam trong việc hoà nhập vào nền kinh tế toàn cầu; vị trí của hợp tác Nga - Việt trong các dự án hội nhập Âu-Á, cũng như nhân tố Trung Quốc trong quan hệ Nga - Việt.

Các đại biểu cũng đã thảo luận những khó khăn, thách thức, cũng như đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ Nga - Việt trong bối cảnh hội nhập Âu-Á và toàn cầu hoá. Trong bài phát biểu của mình, Tiến sỹ khoa học, Giáo sư Svetlana Glinkina, phụ trách “Các nghiên cứu chính trị và kinh tế quốc tế” của Viện Kinh tế, đánh giá rằng mặc dù tình hình kinh tế thế giới không khả quan và các lệnh cấm vận kinh tế mà Mỹ và phương Tây áp dụng đối với Nga có tác động đến quan hệ song phương Nga - Việt, tuy nhiên quan hệ hợp tác kinh tế Nga - Việt vẫn phát triển bền vững và hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu sẽ góp phần đưa quan hệ song phương Nga - Việt lên tầm cao mới.

Các học giả, nhà nghiên cứu Nga tham gia Hội thảo
Các đại biểu cũng đánh giá cao vai trò và vị trí của Việt Nam trong quan hệ Nga - ASEAN, cũng như trong sáng kiến kết nối ASEAN với Liên minh Kinh tế Á-Âu. Bà Anatasia Pyatachkova, Phó trưởng bộ phận châu Á - Thái Bình Dương của Trung tâm nghiên cứu tổng hợp và quốc tế thuộc trường Kinh tế cao cấp của Nga cho rằng, trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, việc Nga thúc đẩy chính sách châu Á-Thái Bình Dương là nhu cầu cấp bách, một yếu tố quan trọng để phát triển đất nước và duy trì vị thế là một cường quốc vĩ đại của thế kỷ 21. Do đó, tăng cường hợp tác với Việt Nam và ASEAN cũng là nhằm thực hiện chiến lược “hướng Đông”, đa dạng hoá quan hệ và là một giải pháp thực tế trong những kế hoạch dài hạn với các đối tác ở châu Á-Thái Bình Dương.

Bà Anatasia Pyatachkova nhấn mạnh ý nghĩa của hợp tác song phương Nga - Việt: “Nó sẽ giúp chúng tôi mở rộng quan hệ trên quy mô lớn, thiết lập những hình thức hợp tác mới và mở rộng các tiềm năng kinh tế của nước Nga, đồng thời không chỉ thúc đẩy phát triển hợp tác kinh tế giữa Nga với Việt Nam và các nước ASEAN, mà còn cải thiện tình hình kinh tế khu vực các nước ASEAN”.

Hội thảo cũng nhận được thư chúc mừng của ông Andrei Kuchepov, Chủ tịch Uỷ ban về điều lệ và tổ chức hoạt động của Hội đồng Liên bang, trong đó nhấn mạnh hoạt động này sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ song phương cùng có lợi, góp phần mở rộng và đa dạng hóa hình thức hợp tác, đặt nền tảng vững chắc cho quan hệ ổn định và hữu nghị Nga - Việt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh: Toàn cảnh chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Hình ảnh: Toàn cảnh chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm chính thức LB Nga và tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 năm Quan hệ đối thoại ASEAN-Nga từ ngày 16-21/5.

Hình ảnh: Toàn cảnh chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Hình ảnh: Toàn cảnh chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm chính thức LB Nga và tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 năm Quan hệ đối thoại ASEAN-Nga từ ngày 16-21/5.

Dư luận Nga về chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Dư luận Nga về chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Chuyến thăm Nga lần đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới được dư luận Nga quan tâm và đánh giá cao.

Dư luận Nga về chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Dư luận Nga về chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Chuyến thăm Nga lần đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới được dư luận Nga quan tâm và đánh giá cao.

Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga
Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga

VOV.VN -Chuyến thăm chính thức Nga và tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN – Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc góp phần tăng cường quan hệ toàn diện Việt – Nga.

Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga

Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga

VOV.VN -Chuyến thăm chính thức Nga và tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN – Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc góp phần tăng cường quan hệ toàn diện Việt – Nga.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Nga và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Nga và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 8/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ LB Nga và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Nga và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Nga và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 8/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ LB Nga và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.

Đoàn đại biểu Đảng CSVN thăm làm việc tại Liên bang Nga
Đoàn đại biểu Đảng CSVN thăm làm việc tại Liên bang Nga

VOV.VN -  Đoàn đại biểu Đảng CSVN đã hội kiến với Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Đảng “Nước Nga Thống nhất”, làm việc với Bộ Tư pháp Liên bang Nga...

Đoàn đại biểu Đảng CSVN thăm làm việc tại Liên bang Nga

Đoàn đại biểu Đảng CSVN thăm làm việc tại Liên bang Nga

VOV.VN -  Đoàn đại biểu Đảng CSVN đã hội kiến với Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Đảng “Nước Nga Thống nhất”, làm việc với Bộ Tư pháp Liên bang Nga...

Khóa họp thứ 19 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-LB Nga
Khóa họp thứ 19 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-LB Nga

VOV.VN - Kết thúc khóa họp, hai bên đã thống nhất được nhiều vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng

Khóa họp thứ 19 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-LB Nga

Khóa họp thứ 19 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-LB Nga

VOV.VN - Kết thúc khóa họp, hai bên đã thống nhất được nhiều vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng

Hoạt động thiết thực của ông Nguyễn Thiện Nhân tại Nga
Hoạt động thiết thực của ông Nguyễn Thiện Nhân tại Nga

VOV.VN -Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có nhiều hoạt động tích cực trong chuyên thăm, làm việc tại Nga.

Hoạt động thiết thực của ông Nguyễn Thiện Nhân tại Nga

Hoạt động thiết thực của ông Nguyễn Thiện Nhân tại Nga

VOV.VN -Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có nhiều hoạt động tích cực trong chuyên thăm, làm việc tại Nga.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Nga
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Nga

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên ở thăm Nga, đoàn đã có một số hoạt động dành cho cộng đồng Việt Nam và những người bạn Nga thân thiết với nhân dân Việt Nam. 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Nga

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Nga

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên ở thăm Nga, đoàn đã có một số hoạt động dành cho cộng đồng Việt Nam và những người bạn Nga thân thiết với nhân dân Việt Nam. 

Việt Nam dự Đại hội lần thứ XV của Đảng Nước Nga Thống nhất
Việt Nam dự Đại hội lần thứ XV của Đảng Nước Nga Thống nhất

VOV.VN -Trong các ngày từ 26-28/6, tại thủ đô Mosow, Liên bang Nga, diễn ra Đại hội lần thứ XV Đảng Nước Nga Thống nhất - Đảng cầm quyền hiện nay.

Việt Nam dự Đại hội lần thứ XV của Đảng Nước Nga Thống nhất

Việt Nam dự Đại hội lần thứ XV của Đảng Nước Nga Thống nhất

VOV.VN -Trong các ngày từ 26-28/6, tại thủ đô Mosow, Liên bang Nga, diễn ra Đại hội lần thứ XV Đảng Nước Nga Thống nhất - Đảng cầm quyền hiện nay.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm và làm việc tại Liên bang Nga
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm và làm việc tại Liên bang Nga

VOV.VN -Từ ngày 17 - 20/9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam thăm và làm việc tại Liên bang Nga.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm và làm việc tại Liên bang Nga

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm và làm việc tại Liên bang Nga

VOV.VN -Từ ngày 17 - 20/9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam thăm và làm việc tại Liên bang Nga.