Hôm nay (22/10), Quốc hội thảo luận về việc sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở

VOV.VN - Hôm nay (22/10), Quốc hội dành cả ngày làm việc để thảo luận về 3 dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 2 dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về 2 dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Từ 9h sáng, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bỏ thanh tra đột xuất, liệu có ngăn chặn kịp thời các thảm kịch tai nạn lao động?
Bỏ thanh tra đột xuất, liệu có ngăn chặn kịp thời các thảm kịch tai nạn lao động?

VOV.VN - Khi xảy ra sự cố rò rỉ khí độc, nguy cơ sập giàn giáo xây dựng, hay vi phạm nghiêm trọng về an toàn phòng cháy chữa cháy trong nhà xưởng, nếu phải tuân thủ trình tự thanh tra thông thường, lập đoàn, phê duyệt kế hoạch, phải thông báo trước liệu có ngăn chặn kịp thời các thảm kịch tai nạn lao động?

Bỏ thanh tra đột xuất, liệu có ngăn chặn kịp thời các thảm kịch tai nạn lao động?

Bỏ thanh tra đột xuất, liệu có ngăn chặn kịp thời các thảm kịch tai nạn lao động?

VOV.VN - Khi xảy ra sự cố rò rỉ khí độc, nguy cơ sập giàn giáo xây dựng, hay vi phạm nghiêm trọng về an toàn phòng cháy chữa cháy trong nhà xưởng, nếu phải tuân thủ trình tự thanh tra thông thường, lập đoàn, phê duyệt kế hoạch, phải thông báo trước liệu có ngăn chặn kịp thời các thảm kịch tai nạn lao động?

Khái niệm "người làm việc trên nền tảng số" hiện nay vẫn chưa rõ ràng
Khái niệm "người làm việc trên nền tảng số" hiện nay vẫn chưa rõ ràng

VOV.VN - Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, khái niệm "người làm việc trên nền tảng số" hiện nay vẫn chưa rõ ràng. Đây là một đối tượng bao quát, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, đa ngành và thực tế chưa có sự đánh giá kỹ lưỡng.

Khái niệm "người làm việc trên nền tảng số" hiện nay vẫn chưa rõ ràng

Khái niệm "người làm việc trên nền tảng số" hiện nay vẫn chưa rõ ràng

VOV.VN - Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, khái niệm "người làm việc trên nền tảng số" hiện nay vẫn chưa rõ ràng. Đây là một đối tượng bao quát, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, đa ngành và thực tế chưa có sự đánh giá kỹ lưỡng.

Đại biểu Quốc hội lo người lao động mất quyền lợi khi doanh nghiệp giấu tai nạn
Đại biểu Quốc hội lo người lao động mất quyền lợi khi doanh nghiệp giấu tai nạn

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc doanh nghiệp không khai báo tai nạn lao động khiến người bị nạn khó được bồi thường, đề nghị giữ thời hạn điều tra trong luật và bảo đảm công đoàn tham gia quá trình xác minh.

Đại biểu Quốc hội lo người lao động mất quyền lợi khi doanh nghiệp giấu tai nạn

Đại biểu Quốc hội lo người lao động mất quyền lợi khi doanh nghiệp giấu tai nạn

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc doanh nghiệp không khai báo tai nạn lao động khiến người bị nạn khó được bồi thường, đề nghị giữ thời hạn điều tra trong luật và bảo đảm công đoàn tham gia quá trình xác minh.