Họp mặt truyền thống cựu chiến binh Quân đoàn 4 khu vực phía Bắc

VOV.VN -Việc thành lập ban liên lạc ở khu vực phía Bắc được tổ chức chặt chẽ, có tổ chức và hoạt động hiệu quả mang đậm bản chất anh bộ đội cụ Hồ.

Sáng 6/7, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tổ chức họp mặt truyền thống cựu chiến binh khu vực phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Quân đoàn (20/7/1974 – 20/7/2014). 

Ra đời trên chiến trường miền Đông, Quân đoàn 4 được thành lập ngày 27/7/1974 tại khu căn cứ Suối Bà Chiêm, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (ngay là xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh).

 

Các cựu chiến binh Quân đoàn 4 chụp ảnh lưu niệm

40 năm liên tục chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lớp lớp cán bộ chiến sỹ Quân đoàn 4 đã đoàn kết một lòng, cống hiến và hy sinh xây đắp nên truyền thống vẻ vang của Quân đoàn, được Đảng và Nhà nước phong tặng Danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Thiếu tướng Võ Trọng Hệ, Tư lệnh Quân đoàn 4 cho biết: Tiếp tục phát huy truyền thống của thế hệ đi trước, hiện nay, Quân đoàn 4 đang tập trung huấn luyện, nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu. 

Quân đoàn 4 cũng đang xây dựng Quân đoàn chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, chăm lo cho đời sống bộ đội; tích cực xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xứng đáng là quân đoàn cơ động, chủ lực đóng ở phía Nam của Tổ quốc, phát huy truyền thống “Trung thành, đoàn kết, anh dũng, sáng tạo, tự lực, quyết thắng.

Thiếu tướng Võ Trọng Hệ cho rằng, việc thành lập ban liên lạc ở khu vực phía Bắc được tổ chức chặt chẽ, có tổ chức và hoạt động hiệu quả, thiết thực, mang đậm bản chất anh bộ đội cụ Hồ. Đồng thời cũng đặt ra yêu cầu nặng nề, vẻ vang trong thời kỳ mới. Quân đoàn 4 nguyện trân trọng và gìn giữ, phát huy truyền thống trung thành, đoàn kết, anh dũng, sáng tạo, tự lực và quyết thắng, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước chúc Tết Tân Cảng Sài Gòn và Quân đoàn 4
Chủ tịch nước chúc Tết Tân Cảng Sài Gòn và Quân đoàn 4

(VOV) - Ngày 16/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc Tết tại Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Quân đoàn 4.

Chủ tịch nước chúc Tết Tân Cảng Sài Gòn và Quân đoàn 4

Chủ tịch nước chúc Tết Tân Cảng Sài Gòn và Quân đoàn 4

(VOV) - Ngày 16/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc Tết tại Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Quân đoàn 4.

Chủ tịch nước thăm cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 1
Chủ tịch nước thăm cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 1

VOV.VN -Quân đoàn 1 đã lập nhiều chiến công oanh liệt và được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Chủ tịch nước thăm cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 1

Chủ tịch nước thăm cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 1

VOV.VN -Quân đoàn 1 đã lập nhiều chiến công oanh liệt và được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm, chúc Tết Quân đoàn 2 và tỉnh Bắc Giang
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm, chúc Tết Quân đoàn 2 và tỉnh Bắc Giang

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn lực lượng vũ trang nhân dân, đánh giá cao sự hy sinh, cống hiến của cán bộ, chiến sĩ cả nước nói chung và Quân đoàn 2 nói riêng

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm, chúc Tết Quân đoàn 2 và tỉnh Bắc Giang

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm, chúc Tết Quân đoàn 2 và tỉnh Bắc Giang

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn lực lượng vũ trang nhân dân, đánh giá cao sự hy sinh, cống hiến của cán bộ, chiến sĩ cả nước nói chung và Quân đoàn 2 nói riêng

Quân đoàn 2, Bộ Quốc phòng đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
Quân đoàn 2, Bộ Quốc phòng đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

VOV.VN -Quân đoàn 2 tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Quân đoàn 2, Bộ Quốc phòng đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Quân đoàn 2, Bộ Quốc phòng đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

VOV.VN -Quân đoàn 2 tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.