Họp Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam–Lào

(VOV) -Đến nay công tác tăng dày tôn tạo mốc giới trên thực địa giữa Việt Nam - Lào đã cơ bản hoàn tất.

Ngày 28/5/2013, tại Hà Nội đã diễn ra Cuộc họp bất thường Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam – Lào. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Chủ tịch Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam – Lào Hồ Xuân Sơn làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Lào do Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Chủ tịch Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Lào – Việt Nam Bun Kơt Săng Som Săc làm Trưởng đoàn. Tham dự cuộc họp còn có đại diện các bộ, ngành liên quan của hai nước. 

Trong bầu không khí đoàn kết, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã kiểm điểm lại toàn bộ công tác trong suốt 5 năm từ 2008 đến nay. Hai bên vui mừng nhận thấy với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ hai nước, với sự phối hợp chặt chẽ và nỗ lực phấn đấu chung của các bộ, ngành và địa phương liên quan, đến nay công tác tăng dày tôn tạo mốc giới trên thực địa giữa Việt Nam - Lào đã cơ bản hoàn tất.

Để ghi nhận thành quả quan trọng này, hai bên nhất trí kiến nghị Chính phủ hai nước tổ chức buổi lễ chào mừng hoàn thành công tác cắm mốc biên giới Việt Nam – Lào trên thực địa tại cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) – Nậm On (Bo Ly Khăm Xay) theo nghi lễ cấp Nhà nước trong tháng 7/2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoàn thành cắm mốc biên giới Việt - Lào trước tháng 9
Hoàn thành cắm mốc biên giới Việt - Lào trước tháng 9

Tổng số cột mốc đã xây dựng trên thực địa là 56, hiện còn 4 cột mốc đang được giám sát xây dựng

Hoàn thành cắm mốc biên giới Việt - Lào trước tháng 9

Hoàn thành cắm mốc biên giới Việt - Lào trước tháng 9

Tổng số cột mốc đã xây dựng trên thực địa là 56, hiện còn 4 cột mốc đang được giám sát xây dựng

Hơn 5 năm vượt rừng cắm mốc
Hơn 5 năm vượt rừng cắm mốc

(VOV) -Tuyến biên giới giữa hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kông có 60 cột mốc được tôn tạo, tăng dày...

Hơn 5 năm vượt rừng cắm mốc

Hơn 5 năm vượt rừng cắm mốc

(VOV) -Tuyến biên giới giữa hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kông có 60 cột mốc được tôn tạo, tăng dày...

Lào đánh giá cao kết quả phân giới cắm mốc với Việt Nam
Lào đánh giá cao kết quả phân giới cắm mốc với Việt Nam

Ông Phoukhao Phommavong, Trưởng phái đoàn Lào về phân giới cắm mốc Việt Nam-Lào cho biết, đến nay hai nước đã xác định được 787 vị trí mốc biên giới và đánh dấu 658 vị trí cắm mốc, đạt 94% kế hoạch.

Lào đánh giá cao kết quả phân giới cắm mốc với Việt Nam

Lào đánh giá cao kết quả phân giới cắm mốc với Việt Nam

Ông Phoukhao Phommavong, Trưởng phái đoàn Lào về phân giới cắm mốc Việt Nam-Lào cho biết, đến nay hai nước đã xác định được 787 vị trí mốc biên giới và đánh dấu 658 vị trí cắm mốc, đạt 94% kế hoạch.