Lào đánh giá cao kết quả phân giới cắm mốc với Việt Nam

Ông Phoukhao Phommavong, Trưởng phái đoàn Lào về phân giới cắm mốc Việt Nam-Lào cho biết, đến nay hai nước đã xác định được 787 vị trí mốc biên giới và đánh dấu 658 vị trí cắm mốc, đạt 94% kế hoạch.

Tại cuộc họp giữa Ủy ban biên giới hai nước được tổ chức tại Hà Nội hồi đầu tuần, hai bên đã nhất trí vị trí cắm mốc và sẽ hoàn thành cắm mốc vào năm 2014.

Lào và Việt Nam có đường biên giới chung hơn 2.000 km chạy từ Bắc xuống Nam. Dự án phân giới cắm mốc sẽ góp phần xây dựng biên giới Lào - Việt Nam phát triển, hòa bình, hữu nghị và bền vững; tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, đầu tư và tăng cường quan hệ hợp tác, đoàn kết đặc biệt giữa 2 nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên