Kết luận của Phó Thủ tướng về đổi mới giám định tư pháp

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của công tác giám định tư pháp.

Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tại Phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng

Theo đó, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của công tác giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng cũng như trách nhiệm của cá nhân, đơn vị đối với tổ chức hoạt động giám định tư pháp; tăng cường tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp lý và nghiệp vụ cho đội ngũ giám định viên, người tiến hành tố tụng thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, ngành và địa phương mình.

Các bộ, ngành thực hiện nghiêm túc việc soạn thảo, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản để triển khai thực hiện Đề án, Luật giám định tư pháp, hoàn thành trong quý II/2014.
Các bộ, ngành, địa phương rà soát, xác định những nhiệm vụ cụ thể đã được giao theo Đề án, Kế hoạch thực hiện Đề án, Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp; phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt các công việc như: tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1/2014/QĐ-TTg ngày 1/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp; phối hợp giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng tiền bồi dưỡng giám định, chi phí giám định của các cơ quan điều tra đối với tổ chức, cá nhân thực hiện giám định hoặc tham gia vào hoạt động giám định tư pháp trong quý II/2014; rà soát và bố trí mục chi ngân sách cho công tác giám định tư pháp.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị chức năng, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của mình tập trung thực hiện việc giám định phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết các vụ án còn tồn đọng; khẩn trương sắp xếp, củng cố, kiện toàn các tổ chức giám định tư pháp công lập theo qui định của Luật giám định tư pháp, đồng thời đề xuất thành lập tổ chức giám định tư pháp công lập ở các lĩnh vực cần thiết, khuyến khích thành lập Văn phòng giám định tư pháp ở các lĩnh vực theo quy định của Luật giám định tư pháp...
Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại Phiên họp, hoàn thiện Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo trình Phó Thủ tướng ký ban hành trong tháng 2/2014; chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận này, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ 4 vào quý IV/2014./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp làm việc với Bộ Công an
Đoàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp làm việc với Bộ Công an

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam đã thông báo về tình hình và kết quả việc thực hiện chiến lược cải cách tư pháp trong CAND.

Đoàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp làm việc với Bộ Công an

Đoàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp làm việc với Bộ Công an

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam đã thông báo về tình hình và kết quả việc thực hiện chiến lược cải cách tư pháp trong CAND.

Học viện Tư pháp cần đổi mới hoạt động đào tạo
Học viện Tư pháp cần đổi mới hoạt động đào tạo

VOV.VN-Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Học viện Tư pháp như vậy nhân dịp đến dự kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Học viện.

Học viện Tư pháp cần đổi mới hoạt động đào tạo

Học viện Tư pháp cần đổi mới hoạt động đào tạo

VOV.VN-Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Học viện Tư pháp như vậy nhân dịp đến dự kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Học viện.

Chủ tịch nước chỉ đạo Hội nghị lấy ý kiến cải cách tư pháp
Chủ tịch nước chỉ đạo Hội nghị lấy ý kiến cải cách tư pháp

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một quyết định mang tính lịch sử

Chủ tịch nước chỉ đạo Hội nghị lấy ý kiến cải cách tư pháp

Chủ tịch nước chỉ đạo Hội nghị lấy ý kiến cải cách tư pháp

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một quyết định mang tính lịch sử

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp cải cách tư pháp
Chủ tịch nước chủ trì phiên họp cải cách tư pháp

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần sớm nghiên cứu hoàn thiện thu gọn tổ chức cơ quan điều tra nhằm hạn chế oan sai.

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp cải cách tư pháp

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp cải cách tư pháp

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần sớm nghiên cứu hoàn thiện thu gọn tổ chức cơ quan điều tra nhằm hạn chế oan sai.

Chủ tịch nước chủ trì hội nghị đóng góp cải cách tư pháp
Chủ tịch nước chủ trì hội nghị đóng góp cải cách tư pháp

VOV.VN -Việc thực hiện Chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo ra một bước ngoặt cho nền tư pháp

Chủ tịch nước chủ trì hội nghị đóng góp cải cách tư pháp

Chủ tịch nước chủ trì hội nghị đóng góp cải cách tư pháp

VOV.VN -Việc thực hiện Chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo ra một bước ngoặt cho nền tư pháp