Chủ tịch nước chủ trì hội nghị đóng góp cải cách tư pháp

VOV.VN -Việc thực hiện Chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo ra một bước ngoặt cho nền tư pháp

Sáng nay (9/12), tại TP HCM, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tổ chức hội nghị khu vực các tỉnh phía Nam lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo báo cáo tổng kết 8 năm thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp. Tham dự và chủ trì hội nghị có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Dự hội nghị còn có các Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp, Ban Nội chính, cơ quan tòa án, VKSND, công an, Sở Tư pháp các tỉnh, TP từ Đà Nẵng trở vào.

Dự thảo báo cáo tóm tắt tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 khẳng định mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp được Nghị quyết 49 đề ra phản ánh đúng đắn những yêu cầu khách quan của việc xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý.

Dự thảo cũng nhìn nhận một số mặt hạn chế trong thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, đó là việc triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp thiếu đồng bộ, không đảm bảo tính hệ thống, chưa đúng lộ trình đề ra; hệ thống pháp luật và tổ chức hoạt động của tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra chậm đổi mới.

Vì vậy trong thời gian tới, việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp tập trung vào 8 nhiệm vụ, cụ thể, như: hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự, pháp luật dân sự và thủ tục tố tụng tư pháp; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hoàn thiện tổ chức, bộ máy của các cơ quan tư pháp; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện cơ chế giám sát của các cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với các cơ quan tư pháp; hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp….

Trong buổi sáng, các đại biểu đã nghe và thảo luận các chuyên đề về về tổ chức lại hệ thống cơ quan tòa án từ Trung ương đến địa phương và đổi mới nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; mô hình tổ chức cơ quan điều tra, nhiệm vụ của cơ quan điều tra trong mối quan hệ với các cơ quan khác được giao một số hoạt động điều tra và vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân trong kiểm sát hoạt động xét xử.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhấn mạnh: "Việc thực hiện Chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo ra một bước ngoặt cho nền tư pháp nước nhà, mục tiêu chung là xây dựng một nền tư pháp trong sạch vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Đây là một trong những yêu cầu cơ bản trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mà chúng ta đã, đang và sẽ xây dựng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cải cách tư pháp đang được đẩy mạnh
Cải cách tư pháp đang được đẩy mạnh

(VOV)-Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh khi trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện KSNDTC, Thẩm phán TAQS Trung ương..

Cải cách tư pháp đang được đẩy mạnh

Cải cách tư pháp đang được đẩy mạnh

(VOV)-Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh khi trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện KSNDTC, Thẩm phán TAQS Trung ương..

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp cải cách tư pháp
Chủ tịch nước chủ trì phiên họp cải cách tư pháp

VOV.VN -Hệ thống tổ chức, quản lý thi hành án hình sự đã được kiện toàn từ Trung ương đến cơ sở.

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp cải cách tư pháp

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp cải cách tư pháp

VOV.VN -Hệ thống tổ chức, quản lý thi hành án hình sự đã được kiện toàn từ Trung ương đến cơ sở.

Chủ tịch nước chỉ đạo Hội nghị lấy ý kiến cải cách tư pháp
Chủ tịch nước chỉ đạo Hội nghị lấy ý kiến cải cách tư pháp

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một quyết định mang tính lịch sử

Chủ tịch nước chỉ đạo Hội nghị lấy ý kiến cải cách tư pháp

Chủ tịch nước chỉ đạo Hội nghị lấy ý kiến cải cách tư pháp

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một quyết định mang tính lịch sử

Việt Nam đang tích cực thực hiện cải cách tư pháp
Việt Nam đang tích cực thực hiện cải cách tư pháp

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh tại buổi tiếp bà Chea Leang, Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa án Tối cao Vương quốc Campuchia...

Việt Nam đang tích cực thực hiện cải cách tư pháp

Việt Nam đang tích cực thực hiện cải cách tư pháp

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh tại buổi tiếp bà Chea Leang, Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa án Tối cao Vương quốc Campuchia...

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp cải cách tư pháp
Chủ tịch nước chủ trì phiên họp cải cách tư pháp

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần sớm nghiên cứu hoàn thiện thu gọn tổ chức cơ quan điều tra nhằm hạn chế oan sai.

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp cải cách tư pháp

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp cải cách tư pháp

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần sớm nghiên cứu hoàn thiện thu gọn tổ chức cơ quan điều tra nhằm hạn chế oan sai.

Đoàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp làm việc với Bộ Công an
Đoàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp làm việc với Bộ Công an

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam đã thông báo về tình hình và kết quả việc thực hiện chiến lược cải cách tư pháp trong CAND.

Đoàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp làm việc với Bộ Công an

Đoàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp làm việc với Bộ Công an

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam đã thông báo về tình hình và kết quả việc thực hiện chiến lược cải cách tư pháp trong CAND.