Kết nối địa phương tạo động lực mới cho hợp tác Việt Nam - Lào

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh kết nối địa phương đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư và giao lưu giữa Việt Nam và Lào theo hướng thực chất, hiệu quả hơn.

Quan hệ hợp tác giữa các địa phương đang trở thành một trong những động lực quan trọng góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Lào. Nhân dịp Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm chia sẻ, Đại sứ quán sẽ tiếp tục lấy doanh nghiệp và địa phương làm trung tâm của công tác ngoại giao kinh tế, góp phần hiện thực hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” giữa hai nước.

Đồng hành cùng địa phương và doanh nghiệp

Theo Đại sứ Nguyễn Minh Tâm, trong 6 tháng đầu năm 2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tập trung triển khai nhiều hoạt động ngoại giao kinh tế nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp và tăng cường kết nối giữa các địa phương hai nước. Đây được xem là những trọng tâm góp phần đưa các thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào đi vào thực tiễn, tạo nền tảng cho hợp tác song phương phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn.

Đại sứ quán đã tích cực thúc đẩy triển khai các hiệp định, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước thông qua việc duy trì trao đổi thường xuyên với các bộ, ngành, địa phương của Lào; phối hợp kiểm tra các dự án hợp tác, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai.

Song song với đó, công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp cũng được đẩy mạnh. Trong nửa đầu năm, Đại sứ quán đã hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Lào trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, khai khoáng, nông nghiệp, sản xuất xe điện và công nghệ sinh học y tế; đồng thời kết nối nhiều doanh nghiệp, tập đoàn sang khảo sát các lĩnh vực mới gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

“Điều đáng ghi nhận nhất là đã có sự gia tăng về đầu tư, thương mại, số lượng dự án được tháo gỡ khó khăn. Đây là tiền đề quan trọng để quan hệ kinh tế Việt Nam - Lào chuyển từ hợp tác truyền thống sang liên kết phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn”, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh.

Bên cạnh ngoại giao kinh tế, hợp tác địa phương tiếp tục được coi là một trong những kênh hợp tác quan trọng. Đại sứ quán đã tích cực thúc đẩy các chương trình hợp tác giữa các địa phương hai nước trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thủy lợi, phát triển hạ tầng và an sinh xã hội; phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào quảng bá tiềm năng, thế mạnh và sản phẩm xuất khẩu của các địa phương, qua đó mở rộng kết nối doanh nghiệp và hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Hiện thực hóa nội hàm “gắn kết chiến lược”

Đề cập các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026, Đại sứ cho biết Đại sứ quán sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động theo hướng chủ động, thực chất và hiệu quả hơn, tập trung thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, tăng cường kết nối giữa các bộ, ngành và địa phương, bảo đảm các cam kết được chuyển hóa thành những kết quả hợp tác cụ thể.

“Đại sứ quán sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động theo hướng chủ động, đồng hành, thực chất và hiệu quả, lấy doanh nghiệp và địa phương làm trung tâm phục vụ”, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định.

Theo đó, Đại sứ quán sẽ tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương của Lào để xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đồng thời tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp, hội nghị xúc tiến đầu tư và chương trình kết nối giao thương.

Đại sứ cũng cho biết Đại sứ quán sẽ ưu tiên thúc đẩy các dự án kết nối hạ tầng chiến lược giữa hai nước, coi đây là một trong những trụ cột quan trọng của nội hàm “gắn kết chiến lược”. Bên cạnh đó là mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đối với hợp tác địa phương, Đại sứ nhấn mạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương, nhất là các tỉnh biên giới và địa phương có quan hệ kết nghĩa, tăng cường trao đổi đoàn, kết nối doanh nghiệp, quảng bá tiềm năng và xây dựng các chương trình hợp tác đi vào chiều sâu trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, logistics, du lịch, kinh tế xanh, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực.

“Đặc biệt, các tỉnh biên giới cần được quan tâm hơn nữa để trở thành các cực tăng trưởng mới và các trung tâm kết nối kinh tế giữa hai nước”, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh.

Theo Đại sứ, cùng với việc thúc đẩy các dự án viện trợ và công trình mang ý nghĩa biểu tượng của quan hệ Việt Nam - Lào, Đại sứ quán sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tham mưu chiến lược và đồng hành cùng doanh nghiệp, địa phương, góp phần đưa các thỏa thuận cấp cao đi vào cuộc sống, hiện thực hóa nội hàm "gắn kết chiến lược” và đưa hợp tác kinh tế tiếp tục trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam - Lào trong giai đoạn phát triển mới.

le-hoai-trung_9668.jpg

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 nâng tầm đối ngoại trong kỷ nguyên phát triển mới

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, tập trung quán triệt đường lối đối ngoại của Đại hội XIV, nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả triển khai và tăng cường phối hợp trong toàn hệ thống đối ngoại.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 nâng tầm đối ngoại trong kỷ nguyên phát triển mới
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 nâng tầm đối ngoại trong kỷ nguyên phát triển mới

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, tập trung quán triệt đường lối đối ngoại của Đại hội XIV, nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả triển khai và tăng cường phối hợp trong toàn hệ thống đối ngoại.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 nâng tầm đối ngoại trong kỷ nguyên phát triển mới

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 nâng tầm đối ngoại trong kỷ nguyên phát triển mới

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, tập trung quán triệt đường lối đối ngoại của Đại hội XIV, nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả triển khai và tăng cường phối hợp trong toàn hệ thống đối ngoại.

Tạo dựng mạng lưới hợp tác quốc tế bền vững từ đối ngoại nhân dân
Tạo dựng mạng lưới hợp tác quốc tế bền vững từ đối ngoại nhân dân

VOV.VN - Không chỉ dừng ở giao lưu hữu nghị, TP.HCM đang hướng tới xây dựng các mạng lưới hợp tác quốc tế bền vững. Đây là định hướng được nhấn mạnh tại Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra ngày 29/7.

Tạo dựng mạng lưới hợp tác quốc tế bền vững từ đối ngoại nhân dân

Tạo dựng mạng lưới hợp tác quốc tế bền vững từ đối ngoại nhân dân

VOV.VN - Không chỉ dừng ở giao lưu hữu nghị, TP.HCM đang hướng tới xây dựng các mạng lưới hợp tác quốc tế bền vững. Đây là định hướng được nhấn mạnh tại Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra ngày 29/7.

Đổi mới đối ngoại nhân dân, kiến tạo sức mạnh tổng hợp của ngoại giao Việt Nam
Đổi mới đối ngoại nhân dân, kiến tạo sức mạnh tổng hợp của ngoại giao Việt Nam

VOV.VN - Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đối ngoại nhân dân được xác định tiếp tục là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam. Bài viết của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn đề xuất nhiều giải pháp đổi mới nhằm phát huy sức mạnh mềm để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Đổi mới đối ngoại nhân dân, kiến tạo sức mạnh tổng hợp của ngoại giao Việt Nam

Đổi mới đối ngoại nhân dân, kiến tạo sức mạnh tổng hợp của ngoại giao Việt Nam

VOV.VN - Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đối ngoại nhân dân được xác định tiếp tục là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam. Bài viết của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn đề xuất nhiều giải pháp đổi mới nhằm phát huy sức mạnh mềm để bảo vệ lợi ích quốc gia.