Kết quả chống buôn lậu, gian lận thương mại còn khiêm tốn

VOV.VN - Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi làm việc với thành phố Hà Nội về gian lận thương mại.

Sáng nay 14/08, tại buổi làm việc với thành phố Hà Nội về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và an toàn giao thông, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: chúng ta có lực lượng hải quan, công an, cán bộ thuế, thanh tra... nhưng kết quả phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trong cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng còn khiêm tốn, chưa đáp ứng yêu cầu. 


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với TP Hà Nội sáng 14/8
(Ảnh: Nguyễn Dũng)

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội không những là trung tâm chính trị -văn hóa mà còn là trung tâm giao lưu quốc tế và khu vực, cửa ngõ giao thông, trung tâm tiêu thụ, phân phối hàng hóa cho cả nước nên đây cũng là điều kiện phát sinh về hàng lậu, hàng giả. Do đó, việc phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại ở Hà Nội góp phần rất lớn đối với công tác phòng chống trong cả nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, từ đầu năm đến nay, mặc dù tình hình buôn lậu và gian lận thương mại có giảm về số vụ nhưng quy mô buôn lậu ngày càng lớn, tính chất buôn lậu ngày càng tinh vi. Phó Thủ tướng nhận định, tình hình buôn lậu trên cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng đang diễn biến phức tạp, gây tổn hại kinh doanh, thất thu lớn cho ngân sách, ảnh hưởng đến trật tự xã hội, phát sinh tiêu cực, đe dọa sức khỏe người dân. Trên địa bàn Hà Nội, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng còn xuất hiện ở nhiều tuyến phố, trung tâm thương mại.

Phó Thủ tướng cho rằng: chúng ta có lực lượng hải quan, công an, cán bộ thuế, thanh tra... nhưng kết quả phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trong cả nước và Hà Nội còn khiêm tốn, chưa đáp ứng yêu cầu. Phó Thủ tướng đề nghị Hà Nội cần có những biện pháp quyết liệt hơn, để đi đầu trong chống buôn lậu, gian lận thương mại và tập trung chỉ đạo về an toàn giao thông để lập lại trật tự văn minh đô thị.

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại (Ban chỉ đạo 389) của thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Đề nghị ban chỉ đạo 389 mới ra đời rà soát bổ sung hoàn thiện thể chế pháp luật phù hợp với thực tiễn, đặc biệt kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất. Riêng ủy ban thành phố đề nghị tạo mọi điều kiện trụ sở, phương tiện làm việc cho lực lượng này, bổ sung cán bộ, thay đổi cán bộ kém, xử lý nghiêm cán bộ hư hỏng thoái hóa.”

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý trên 9.400 vụ buôn lậu và gian lận thương mại, khởi tố hình sự 31 vụ đối với 34 bị can. Để thuận lợi cho việc xử lý hàng hóa tịch thu, ông Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đề xuất cơ chế đấu giá hàng hóa buôn lậu. Về công tác an toàn giao thông, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 15 vụ tai nạn làm 16 người chết. Từ nay đến cuối năm, Hà Nội sẽ tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý lỗi vi phạm, tập trung quản lý vận tải khách công cộng. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, bảo trì hệ thống cầu, đường bộ, hè phố nhằm duy trì khả năng khai thác, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều doanh nghiệp lợi dụng ưu đãi để gian lận thương mại
Nhiều doanh nghiệp lợi dụng ưu đãi để gian lận thương mại

Doanh nghiệp không khai đúng giá trị thực của hàng hóa để gian lận thuế.

Nhiều doanh nghiệp lợi dụng ưu đãi để gian lận thương mại

Nhiều doanh nghiệp lợi dụng ưu đãi để gian lận thương mại

Doanh nghiệp không khai đúng giá trị thực của hàng hóa để gian lận thuế.

Xử lý trọng điểm buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại
Xử lý trọng điểm buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

(VOV) - Việc kiểm tra, kiểm soát sẽ được tăng cường, tập trung trên 4 tuyến biên giới và các thành phố lớn trong cả nước.

Xử lý trọng điểm buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Xử lý trọng điểm buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

(VOV) - Việc kiểm tra, kiểm soát sẽ được tăng cường, tập trung trên 4 tuyến biên giới và các thành phố lớn trong cả nước.

Bàn cách chống gian lận thương mại trong nhập khẩu thiết bị y tế
Bàn cách chống gian lận thương mại trong nhập khẩu thiết bị y tế

VOV.VN -  Bộ Y tế yêu cầu có sự phối hợp liên ngành, và quy định rõ trách nhiệm trong hoạt động quản lý Nhà nước về trang thiết bị y tế

Bàn cách chống gian lận thương mại trong nhập khẩu thiết bị y tế

Bàn cách chống gian lận thương mại trong nhập khẩu thiết bị y tế

VOV.VN -  Bộ Y tế yêu cầu có sự phối hợp liên ngành, và quy định rõ trách nhiệm trong hoạt động quản lý Nhà nước về trang thiết bị y tế

Tịch thu trên 18 tỷ đồng từ buôn lậu và gian lận thương mại
Tịch thu trên 18 tỷ đồng từ buôn lậu và gian lận thương mại

Lực lượng quản lý thị trường cảnh báo đã xuất hiện trở lại các cây xăng, điểm bán xăng dầu dùng con chíp điện tử để gian lận khi bán hàng.

Tịch thu trên 18 tỷ đồng từ buôn lậu và gian lận thương mại

Tịch thu trên 18 tỷ đồng từ buôn lậu và gian lận thương mại

Lực lượng quản lý thị trường cảnh báo đã xuất hiện trở lại các cây xăng, điểm bán xăng dầu dùng con chíp điện tử để gian lận khi bán hàng.

Tăng cường chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại
Tăng cường chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Tình hình buôn lậu gia tăng và diễn biến phức tạp, hoạt động kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau

Tăng cường chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Tăng cường chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Tình hình buôn lậu gia tăng và diễn biến phức tạp, hoạt động kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau

Tập trung chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại
Tập trung chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ đạo về tăng cường công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Tập trung chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Tập trung chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ đạo về tăng cường công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Nghệ An: Tập trung chống buôn lậu và gian lận thương mại
Nghệ An: Tập trung chống buôn lậu và gian lận thương mại

Trong 2 tháng cuối năm 2010, Chi cục quản lý thị trường Nghệ An tổ chức kiểm tra gần 1.000 vụ, xử lý gần 600 vụ, thu phạt gần 1 tỷ đồng, trong đó có hàng trăm vụ buôn lậu và gian lận thương mại

Nghệ An: Tập trung chống buôn lậu và gian lận thương mại

Nghệ An: Tập trung chống buôn lậu và gian lận thương mại

Trong 2 tháng cuối năm 2010, Chi cục quản lý thị trường Nghệ An tổ chức kiểm tra gần 1.000 vụ, xử lý gần 600 vụ, thu phạt gần 1 tỷ đồng, trong đó có hàng trăm vụ buôn lậu và gian lận thương mại

Tăng cường đấu tranh chống hàng giả và gian lận thương mại
Tăng cường đấu tranh chống hàng giả và gian lận thương mại

Lực lượng chức năng cả nước đã kiểm tra hơn 3,5 triệu vụ, xử lý gần 2 triệu vụ vi phạm, tổng số tiền thu được hơn 28,25 tỷ đồng.

Tăng cường đấu tranh chống hàng giả và gian lận thương mại

Tăng cường đấu tranh chống hàng giả và gian lận thương mại

Lực lượng chức năng cả nước đã kiểm tra hơn 3,5 triệu vụ, xử lý gần 2 triệu vụ vi phạm, tổng số tiền thu được hơn 28,25 tỷ đồng.