Khánh thành trường liên cấp đúng cam kết, xử lý trách nhiệm nơi không hoàn thành

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh việc khánh thành, đưa các trường liên cấp các xã vùng biên giới vào sử dụng là nhiệm vụ chính trị, không được lùi tiến độ; kịp thời biểu dương khen thưởng những tổ chức, cá nhân, địa phương làm tốt, hiệu quả và xử lý trách nhiệm nơi không hoàn thành nhiệm vụ.

Sáng nay (14/8), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng trường liên cấp các xã biên giới, trực tuyến với các địa phương. 

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, đợt 1 năm 2025 đã khởi công 108 trường tại 19 tỉnh, thành. Trong số 99 trường sử dụng ngân sách Trung ương, 51 trường đạt tiến độ trên 80%. Trường Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An, hiện chậm nhất, mới đạt 45% do sự cố sập taluy, phải thi công lại phần móng.

Đợt 2 năm 2026 dự kiến xây dựng 121 trường, với tổng nhu cầu vốn hơn 30 nghìn tỷ đồng; 16/17 tỉnh, thành đã được giao đủ vốn năm 2026. Năm học 2026-2027, các trường dự kiến tiếp nhận hơn 108 nghìn học sinh, trong đó hơn 65% là học sinh nội trú. Dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, địa hình, nguyên vật liệu xây dựng và nhân công, các địa phương tiếp tục đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành để khánh thành và khai giảng đồng loạt ngày 5/9/2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất, linh hoạt cho phép học sinh chưa có giấy khai sinh hoặc chưa đăng ký thường trú tại xã biên giới được nhập học trước, nhằm bảo đảm quyền học tập.Từ thực tế triển khai, các địa phương báo cáo tiến độ thực hiện cũng như những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Tỉnh Tây Ninh đề xuất chuyển 19 trường từ mô hình nội trú sang bán trú, phù hợp điều kiện thực tế và tiết kiệm ngân sách, giảm nhu cầu đầu tư từ khoảng 4.000 tỷ đồng xuống 1.600 tỷ đồng.

Tại Cao Bằng, nơi triển khai 11 trường giai đoạn 1, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa cho biết, các trường đã đủ điều kiện về ăn, học, ngủ, sẵn sàng phục vụ học sinh trước ngày 5/9. Tỉnh thay đổi phương thức quản lý, chia nhỏ hạng mục, triển khai nhiều mũi thi công song song để bù tiến độ. Tỷ lệ tuyển sinh tại 11 trường đạt hơn 93%, trong đó học sinh nội trú chiếm hơn 60%. Cao Bằng cũng thành lập các tổ công tác đặc biệt hỗ trợ 646 học sinh có nguy cơ không đến trường do hoàn cảnh khó khăn hoặc thiếu giấy tờ.

Đáng chú ý, tỉnh triển khai quy trình “vận hành thử” trước khi bàn giao trường, phát hiện và rút kinh nghiệm, đồng thời các tổ thi công hoàn thành sớm được điều chuyển sang những trường phía sau để hỗ trợ tiến độ.

Từ kinh nghiệm giai đoạn 1, Chủ tịch Lê Hải Hòa đề xuất: “Chúng tôi thấy rằng, có nơi cần đầu tư một trường đủ lớn để phục vụ nhiều địa bàn. Có thể hai xã liền kề, ba xã liền kề một phương án tuyển sinh. Sau khi tính toán và báo cáo giai đoạn 2 sẽ rút lại 6 trường, thay vì 21 trường như trước đây, Cao Bằng còn 17 trường nhưng vẫn đủ hết tất cả các phương án tuyển sinh của 21 trường trước đây và tổng mức đầu tư chắc chắn sẽ giảm, tiết kiệm hơn”.

Tại An Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng cho biết, tỉnh đã hoàn thành 100% giai đoạn 1 với 3 trường tại các xã Vĩnh Gia, Vĩnh Thành và Khánh Bình. Tỉnh đang chuẩn bị bộ máy nhân sự, tháo gỡ vướng mắc tuyển sinh và cam kết đưa các trường vào sử dụng đúng kế hoạch; đồng thời triển khai giai đoạn 2 với 6 trường bổ sung.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh: “Năm học 2026 - 2027 đối với các trường đã hoàn thành thì có một số khó khăn liên quan tới hộ khẩu thường trú ở các xã biên giới đối với các em. Chúng tôi đã báo cáo và rất mừng vào ngày hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có hướng dẫn tạm thời. Đến nay, các khó khăn vướng mắc cơ bản đã được xử lý và cam kết đối với ba trường đã hoàn thành sẽ vận hành đảm bảo đúng theo mục tiêu đề ra”.

Phó Thủ tướng yêu cầu các trường giai đoạn 1 hoàn thành trước ngày 30/8

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai xây dựng trường liên cấp tại các xã biên giới. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý tiến độ vẫn còn chậm, 1 trường tại Nghệ An khẳng định không hoàn thành đúng tiến độ, 47 trường đạt từ 50% đến dưới 80%, tỷ lệ giải ngân tại nhiều nơi mới khoảng 30%.

Phó Thủ tướng khẳng định đây là chủ trương đúng đắn của Bộ Chính trị, Chính phủ đã vào cuộc kịp thời và các địa phương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, những nơi đã cam kết phải thực hiện đúng cam kết. Khánh thành trường ngày 5/9 là nhiệm vụ chính trị, không lùi, các bộ, ngành, địa phương liên quan phải chịu trách nhiệm chính trị về tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.

Phó Thủ tướng yêu cầu các trường giai đoạn 1 hoàn thành trước ngày 30/8/2026; các trường giai đoạn 2 hoàn thành trước ngày 30/8/2027. Các địa phương phải rà soát toàn bộ khối lượng công việc, tăng cường nhân lực, hoàn thiện các hạng mục thiết yếu như nhà hiệu bộ, nhà ăn, khu vệ sinh, điện nước, phòng cháy chữa cháy để bảo đảm điều kiện đón học sinh.

Đối với 47 trường tiến độ từ 50% đến dưới 80%, phải huy động tối đa nhân lực để bù tiến độ. Bộ Quốc phòng được giao huy động lực lượng công binh khắc phục sự cố tại trường Nhôn Mai, Nghệ An.

Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đủ giáo viên, quản sinh, nhân viên y tế, bảo vệ; chỉ tiếp nhận học sinh nội trú khi đủ điều kiện an toàn. Các địa phương phải tạo điều kiện cho học sinh chưa có hộ khẩu thường trú được nhập học, không để các em mất cơ hội học tập; đồng thời lắng nghe ý kiến người dân, chủ động điều chỉnh những bất cập trong tuyển sinh và vận hành.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy căn cứ kết quả triển khai xây dựng và vận hành các trường tại các xã biên giới của giai đoạn 1 theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để kịp thời biểu dương khen thưởng những tổ chức, cá nhân, địa phương làm tốt, trách nhiệm, hiệu quả. Đồng thời kiểm điểm làm rõ và xử lý theo thẩm quyền trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Việc này hoàn thành trong tháng 9/2026.

base64-17860129583501491110007.png

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Cần nâng tầm chất lượng toàn hệ thống giáo dục đại học

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045 phải được thiết kế như một "bản đồ phát triển", xác định rõ mục tiêu, lộ trình và nâng cao đồng bộ chất lượng toàn hệ thống, hướng tới tiệm cận trình độ thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Đưa Đại học Quốc gia Hà Nội vào top 100 châu Á
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Đưa Đại học Quốc gia Hà Nội vào top 100 châu Á

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, yêu cầu hoàn thiện lộ trình đưa trường vào top 100 đại học hàng đầu châu Á trước năm 2030.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Đưa Đại học Quốc gia Hà Nội vào top 100 châu Á

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Đưa Đại học Quốc gia Hà Nội vào top 100 châu Á

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, yêu cầu hoàn thiện lộ trình đưa trường vào top 100 đại học hàng đầu châu Á trước năm 2030.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Thi hành nghiêm minh mọi bản án có hiệu lực
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Thi hành nghiêm minh mọi bản án có hiệu lực

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo Bộ Tư pháp và hệ thống Thi hành án dân sự tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Thi hành nghiêm minh mọi bản án có hiệu lực

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Thi hành nghiêm minh mọi bản án có hiệu lực

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo Bộ Tư pháp và hệ thống Thi hành án dân sự tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm việc với Huế về tăng trưởng kinh tế
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm việc với Huế về tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Chiều 15/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dẫn đầu Đoàn công tác Chính phủ làm việc với lãnh đạo thành phố Huế về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm việc với Huế về tăng trưởng kinh tế

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm việc với Huế về tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Chiều 15/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dẫn đầu Đoàn công tác Chính phủ làm việc với lãnh đạo thành phố Huế về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.