Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm việc với Huế về tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Chiều 15/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dẫn đầu Đoàn công tác Chính phủ làm việc với lãnh đạo thành phố Huế về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của địa phương ước tăng hơn 8,3% so với cùng kỳ, đạt quy mô gần 41.000 tỷ đồng. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng hơn 8,4%, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng và chiếm hơn 52% cơ cấu kinh tế. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026, thành phố vẫn còn nhiều khó khăn. Đến hết tháng 6, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt hơn 30% kế hoạch, tương đương 1.900 tỷ đồng. Một số dự án trọng điểm còn chậm do vướng giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu xây dựng và năng lực của một số nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, thành phố Huế xác định 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tập trung phát triển công nghiệp và các dự án tạo năng lực sản xuất mới; phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công; nâng cao giá trị ngành du lịch; tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản, nhà ở xã hội; cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính và gắn trách nhiệm người đứng đầu với từng chỉ tiêu tăng trưởng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Huế kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong đầu tư hạ tầng, giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư và phát triển các động lực tăng trưởng mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận những kết quả tích cực mà thành phố Huế đạt được trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế, sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch, cải thiện môi trường đầu tư và việc vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phó Thủ tướng cho rằng, tốc độ tăng trưởng của địa phương vẫn thấp hơn kịch bản đề ra; mô hình tăng trưởng còn phụ thuộc nhiều vào dịch vụ, du lịch, trong khi công nghiệp chưa tạo được động lực bền vững. Tiến độ giải ngân đầu tư công, phát triển hạ tầng và triển khai một số dự án trọng điểm vẫn còn chậm.

Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố Huế kiên định mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026; cụ thể hóa các chỉ tiêu đến từng ngành, địa phương; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và tiến độ các dự án trọng điểm; phát huy hiệu quả các lợi thế về di sản, văn hóa, du lịch, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, cảng biển và Cảng hàng không quốc tế Phú Bài để tạo động lực tăng trưởng mới.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu: "Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô phải được xác định là động lực chính về công nghiệp, cảng biển, logistics và thúc đẩy liên kết phát triển kinh tế vùng. Trước mắt, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ các bến số 6, 7, 8 của cảng Chân Mây; hoàn thiện thể chế, xây dựng trung tâm logistics, khu phi thuế quan; đầu tư hạ tầng kết nối trục Đông - Tây, Quốc lộ 49F, cửa khẩu Hồng Vân gắn với Lào và trục Bắc - Nam để tạo nguồn hàng. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án trong khu công nghiệp". 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Huế siết trách nhiệm, xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ
Huế siết trách nhiệm, xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ

VOV.VN - Sáng 11/7, tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, công tác đầu tư công tiếp tục là vấn đề "nóng" được các đại biểu quan tâm. Nhiều dự án chậm tiến độ, kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống người dân và mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công được đặt ra với yêu cầu làm rõ trách

Huế siết trách nhiệm, xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ

Huế siết trách nhiệm, xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ

VOV.VN - Sáng 11/7, tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, công tác đầu tư công tiếp tục là vấn đề "nóng" được các đại biểu quan tâm. Nhiều dự án chậm tiến độ, kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống người dân và mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công được đặt ra với yêu cầu làm rõ trách

Huế: Du lịch phục hồi mạnh mẽ, tạo động lực tăng trưởng kinh tế
Huế: Du lịch phục hồi mạnh mẽ, tạo động lực tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Sáng nay (10/7), HĐND thành phố Huế khóa IX khai mạc Kỳ họp thứ hai, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Huế: Du lịch phục hồi mạnh mẽ, tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Huế: Du lịch phục hồi mạnh mẽ, tạo động lực tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Sáng nay (10/7), HĐND thành phố Huế khóa IX khai mạc Kỳ họp thứ hai, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Huế quy định thời gian tổ chức lễ tang không quá 72 giờ
Huế quy định thời gian tổ chức lễ tang không quá 72 giờ

VOV.VN - UBND thành phố Huế vừa ban hành quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức lễ tang trên địa bàn. Theo đó, thời gian tổ chức lễ tang không quá 72 giờ kể từ thời điểm người mất đến khi đưa tang; đồng thời nghiêm cấm rải vàng mã, tiền âm phủ và các vật phẩm khác trên đường đưa tang.

Huế quy định thời gian tổ chức lễ tang không quá 72 giờ

Huế quy định thời gian tổ chức lễ tang không quá 72 giờ

VOV.VN - UBND thành phố Huế vừa ban hành quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức lễ tang trên địa bàn. Theo đó, thời gian tổ chức lễ tang không quá 72 giờ kể từ thời điểm người mất đến khi đưa tang; đồng thời nghiêm cấm rải vàng mã, tiền âm phủ và các vật phẩm khác trên đường đưa tang.